Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

10 quan niệm sai lầm về ngừa thai, ai đọc cũng ngã ngửa vì trước nay luôn hiểu lầm


 

Ngừa thai là vấn đề tương đối quan trọng đối với các cặp vợ chồng.

 

Tránh thai là chủ đề nóng nhất trong thời đại hiện nay. Nhiều bạn trẻ và những cặp vợ chồng ở lứa tuổi trung niên vẫn đang tìm các biện pháp tránh thai vì họ chưa sẵn sàng hoặc không muốn sinh con nữa. Dưới đây là một số quan niệm sai lầm về ngừa thai.

1. Bạn không thể mang thai trong lần quan hệ đầu tiên.

Sai rồi!

Bất kỳ hoạt động tình dục nào cũng có thể dẫn đến mang thai.

2. Phụ nữ có thể mang thai trong kỳ kinh nguyệt là điều không thể.

Sai rồi!

Chu kỳ kinh nguyệt không có nghĩa là trứng sẽ không xuất hiện. Miễn là tinh trùng gặp trứng, bạn vẫn có thể thụ thai một cách bình thường.

 

 

3. Sau khi đàn ông xuất tinh nhiều lần, số lượng tinh trùng của họ sẽ bị giảm và đây cũng là cách tránh thai.

Sai rồi!

Sản xuất tinh trùng là bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông. Số lượng tinh trùng không được phân phối đồng đều hàng ngày. Ngay cả khi anh ta xuất tình 10 lần trước đó thì đến lần thứ 11, bạn vẫn có thể mang thai.

4. Phụ nữ tắm nước nóng trước khi quan hệ có thể làm giảm khả năng mang thai.

Sai rồi

Tắm và tránh thai là hoàn toàn không liên quan đến nhau.

5. Phụ nữ chỉ có thai khi đạt cực khoái.

Sai rồi!

Có hàng chục triệu phụ nữ đang mang thai trên thế giới này nhưng những người chưa trải qua cực khoái cũng không thể đo đếm được. Mang thai là khả năng sinh sản và trừ khi bạn được chẩn đoán là vô sinh, bạn có thể mang thai mặc dù chưa đạt cực khoái.

 

 

7. Nuốt tinh dịch có thể mang thai.

Sai rồi!

Những gì bạn nuốt trong miệng sẽ đi vào dạ dày chứ không phải tử cung. Vì vậy, bạn có thể nuốt bao nhiêu tùy thích mà không mang thai.

8. Xuất tinh ngoài sẽ không làm cho phụ nữ mang thai.

Sai rồi!

Tinh trùng khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Một số tinh trùng dây dớt trong quá trình quan hệ vẫn có thể gặp trứng và thụ tinh bình thường.

9. Nghe nói rửa sạch với nước, xà phòng hoặc cola sau khi quan hệ có thể tránh thai.

Sai rồi!

Đừng tự hành hạ mình theo cách này, bằng không bạn sẽ gây hại cho chính mình.

10. Những cô gái chưa có kinh nguyệt không thể mang thai

Sai rồi!

Nhiều cô gái bắt đầu rụng trứng trước khi có kinh nguyệt.

Nguồn  Sohu