Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những hoạt động thú vị cho bé dịp Tết


 

Đi chợ Tết; dọn dẹp, bày trí nhà cửa; xem hài kịch.. giúp gắn kết gia đình, phù hợp với các bé dịp Tết đến, xuân về.

 

Dù tất bật chuẩn bị đón xuân, ai nấy đều vui vẻ tận hưởng không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền.

Với trẻ em, Tết còn đáng mong chờ hơn vì được nghỉ học nhiều ngày, đi chơi, diện đồ mới, nhận lì xì... Dưới đây là một số hoạt động thú vị, phù hợp với lứa tuổi, giúp các bé thư giãn sau những ngày học tập.

Đi chợ Tết cùng ba mẹ

Không khí Trung thu tràn ngập khi những quầy bánh thi nhau xuất hiện. Noel bắt đầu khi những bài nhạc Giáng sinh bất hủ vang lên khắp nơi. Ngày Tết cũng vậy, khi đường phố khoác lên tấm áo rực rỡ của các loại hoa, người dân biết gió xuân đang về. Đưa trẻ em cùng đi chợ Tết là cách hay để giúp các bé cảm nhận được sự rộn ràng của phố phường chuẩn bị vào xuân.

Bạn có thể giao cho các bé những nhiệm vụ đơn giản như chọn một nhành hoa, những vật dụng trang trí đơn giản để các bé được góp chút công sức, cùng ba mẹ chuẩn bị đón Tết. Trẻ em sẽ cảm thấy như được hòa mình vào không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi.

 


Cho trẻ em cùng đi chợ Tết với ba mẹ là cách hay giúp các bé học hỏi, tìm hiểu thêm về phong tục ngày Tết của người Việt.

 

Phụ ba mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa

Ai cũng từng trải qua cảm giác lười biếng khi bị ba mẹ bảo phụ giúp dọn dẹp nhà cửa những ngày cận Tết. Nhưng không thể phủ nhận rằng việc trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị đón lộc mỗi dịp Tết đến đã trở thành truyền thống của Tết Việt. Những hoạt động tất bật này góp phần đưa các thành viên trong gia đình đến gần nhau hơn. Không khí dọn dẹp nhà cửa ngày cận Tết luôn vui vẻ, nhộn nhịp, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong năm vừa qua.

Cùng ba mẹ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa dạy cho các bé về truyền thống ngày Tết. Dọn nhà mang ý nghĩa tống đi những điều cũ kỹ trong năm qua để sẵn sàng chào đón những điều mới mẻ của năm mới. Ba mẹ có thể dành lời khen để các bé hào hứng hơn với hoạt động này. Đây cũng là dịp để ba mẹ dạy các bé bài học về trách nhiệm và sự san sẻ.

Xem hài kịch

Xem hài kịch cùng gia đình dần trở thành một hoạt động thường thấy ngày Tết vì đem lại nhiều tiếng cười, giúp không khí ngày Tết thêm rộn ràng. Tuy Tết Canh Tý 2020 không còn chương trình Táo Quân như hàng năm, ta vẫn có thể xem lại chương trình những năm trước bất cứ lúc nào nhờ ứng dụng Youtube trên SmartTV hay xem ngay trên máy PlayStation4. Ngoài Táo Quân, ngày Tết vẫn còn nhiều chương trình hài kịch khác cho khán giả thoải mái thưởng thức. Tiếng cười của các thành viên trong gia đình là một trong những điều ý nghĩa và quý giá nhất.

 


Trẻ em có thể cùng ba mẹ xem hài kịch ngày Tết để thư giãn, không khí gia đình cũng luôn tràn ngập tiếng cười.

 

Thăm ông bà

Với một số gia đình sống xa ông bà, họ hàng, Tết là dịp lý tưởng để đưa các bé về quê thăm ông bà. Đây cũng là cơ hội để các bé gần gũi với ông bà hơn, thư giãn đầu óc sau những giờ học tập căng thẳng ở trường. Ông bà có thể hỏi bé những câu chuyện ở trường, cô giáo đã dạy bé những gì.

Chơi cùng ba mẹ

Chơi game trên máy tính bảng, điện thoại hay máy vi tính thường khiến các bé mê mẩn, quên mất giờ giấc, dẫn đến lơ là việc học hàng ngày nên thường không được ba mẹ cho phép. Tuy nhiên vào những ngày Tết được nghỉ học, các bé có thể xin phép ba mẹ chơi với thời lượng hợp lý.

 


Ba mẹ có thể chơi cùng con, nhắc nhở con nên dành thời gian để mắt nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi khác xen kẽ như chơi thể thao, đi chợ Tết hay phụ giúp dọn nhà cửa.

 

Những trò chơi phù hợp cho cả nhà cùng tham gia trên máy PlayStation gồm có: giải đố, thi đua xe, thử thách trí nhớ hoặc nhanh tay, lẹ mắt... Đây là những trò chơi có một chút tính cạnh tranh, thúc đẩy ba mẹ và các bé tranh luận, đóng góp ý kiến cũng như thi đua xem ai là người giỏi nhất.

Những hoạt động này giúp không khí gia đình ngày Tết thêm rộn ràng. Tuy nhiên ba mẹ vẫn nên kiểm soát giờ giấc chơi game của các bé chặt chẽ để

 

Nguồn VNE