Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khi nào cần cắt bao qui đầu cho trẻ?



Con tôi 5 tuổi, tôi thấy bé đi tiểu tia rất nhỏ và mỗi lần dương vật cương thì bị vẹo. Mọi người nói bé bị hẹp bao qui đầu và khuyên phẫu thuật cắt bao da đi.

Tôi muốn bác sĩ tư vấn về bệnh này có cần phải cắt hay khi lớn có tự hết không? Nếu cắt thì khi nào cắt cho trẻ là tốt nhất? Xin chân thành cảm ơn.


Nguyễn Bích Ngọc ([email protected])

Bao qui đầu là một lớp da bọc phần đầu dương vật (qui đầu). Nam giới sinh ra ai cũng có bao qui đầu. Hẹp bao qui đầu là hiện tượng dương vật khi cương cứng mà phần bao qui đầu vẫn không tuột khỏi phần qui đầu, chỉ bộc lộ được lỗ tiểu nhỏ khiến đi tiểu khó khăn, mỗi lần đi tiểu nước tiểu sẽ dễ bị bám, rơi rớt vào các khe kẽ của bao qui đầu, lâu dần các cặn bã chất bẩn bám vào dễ bị nhiễm khuẩn gây viêm nhiễm dương vật. Cha mẹ có thể dễ dàng phát hiện bé bị hẹp qui đầu bằng cách khi tắm cho bé lộn bao qui đầu để rửa cho bé mà không lộn được, hoặc khi bé đi tiểu dương vật cương lên lại bị vẹo. Nhiều bé bị hẹp thấy đầu dương vật sưng bóng, cũng có khi thấy bé hay lấy tay cấu dương vật... Khi bị hẹp bao qui đầu có thể điều trị bằng nong rộng bao qui đầu. Trừ trường hợp nong thất bại thì có thể can thiệp cắt bao da. Trường hợp bé nhà chị đã 5 tuổi thì nên đưa bé đến khoa ngoại tiết niệu để khám và nong hoặc cắt sớm cho bé. Nếu để lâu có thể việc nong sẽ không đạt hiệu quả mong muốn, hơn nữa có thể gây biến chứng viêm tiết niệu.

Nguồn Suckhoedoisong