Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những trò chơi đơn giản tại nhà giúp bé không buồn chán khi nghỉ học mùa Covid -19


Dạy trẻ vẽ, tô màu

Khi trẻ được nghỉ học dài ngày cha mẹ có thê cùng bé tham gia các trò chơi phù hợp không gây nhàm chán như tô màu, vẽ tranh, chơi cờ…

Cha mẹ hãy cho các con những tờ giấy vẽ in hình hoạt hình mà các bé thích như nhân vật hoạt hình, con vật yêu thích,... các bé sẽ dành hàng giờ để tô vẽ những bức hình sinh động. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể cùng con làm những đồ chơi handmade tận dụng từ những vật dụng trong gia đình hay những tấm thiệp xinh xắn để trang trí cho nhà cửa.

 Nặn bột tạo hình

Với công thức gồm 2 phần bột, thêm 1 phần muối, trộn với 1 muỗng canh dầu ăn, trộn đều, đổ từ từ nước đun sôi vào, khuấy đều, trộn lên cho tới khi được hỗn hợp với độ mềm vừa phải. Với công thức bột nặn này vô cùng đơn giản với những nguyên liệu có sẵn tại nhà. Ngoài ra, nếu có màu nước thì bố mẹ có thể nhỏ vào tạo màu.


Đọc sách cho bé

Đọc sách cho con nghe

Một trong những việc cha mẹ nên làm cho bé khi bé được nghỉ học dài ngày. Việc cha mẹ cho con đọc sạch, hoặc giúp con đọc sách sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất cho trẻ mà các phụ huynh không thể bỏ qua. Việc đọc sách không chỉ giúp con trẻ giải trí, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn giúp tình cảm giữa cha mẹ và con cái thêm gắn kết nếu phụ huynh dành thời gian đọc sách cùng con…

Cùng nhau làm việc nhà

Khi bé được nghỉ học dài ngày mẹ có thể dạy bé làm việc nhà, và cùng con của mình là việc nhà thật vui vẻ. Mẹ hãy vừa hướng dẫn bé vừa khén ngợi bé giúp bé có cảm hứng làm việc, đam mệ với công việc.


Cho bé tham gia trò chơi nặn đất

Trẻ nhỏ thường hiếu động, thích nghịch ngợm quậy phá nếu phải ở nhà suốt bé sẽ khó chịu hoặc phản ứng, cũng có trẻ sẽ không thích các trò chơi tại nhà, để bé không buồn chán gây ra bệnh trầm cảm.

Nguồn phunutoday.vn