Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những thời điểm mẹ không nên tắm cho bé kẻo gây hại khó lường


Không tắm cho bé sau khi đổ mồ hôi đầm đìa

Mùa thu không nóng lắm, trẻ thích ra ngoài đuổi bắt và chơi đùa, thường ra mồ hôi, ngứa ngáy một chút.

Trong tình huống này, nhiều phụ huynh vội lôi con đi tắm mà không biết rằng điều này gây bất lợi cho sức khỏe của trẻ.

Nguyên nhân là bởi, sau khi trẻ tập thể dục vất vả, lỗ chân lông bị giãn nở, nếu tắm ngay khi đó, hơi lạnh sẽ dễ ngấm vào người, sức đề kháng giảm xuống khiến trẻ dễ bị cảm lạnh và mắc bệnh.

Không tắm cho bé sau khi ăn no

Sau khi ăn no, không nên tắm cho trẻ vì thời điểm này nếu tắm sẽ làm giảm lượng máu cung cấp cho dạ dày. Lá lách và dạ dày của trẻ đang trong trạng thái làm việc.

Nếu tắm sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa và hấp thụ của trẻ. Trẻ có thể sẽ gặp vấn đề về đường tiêu hóa.

Không tắm cho bé trước khi đi ngủ

Một số cha mẹ nghĩ rằng tắm nước nóng trước khi đi ngủ có thể khiến con bạn ngủ ngon hơn. Nhưng thực tế, việc tắm trước khi đi ngủ cực kỳ bất lợi cho sức khỏe của con bạn.

Tắm sẽ làm cho tuần hoàn máu của con bạn tăng tốc, nhiệt độ cơ thể tăng lên và nhịp tim sẽ nhanh hơn. Nó khiến trẻ khó ngủ hơn. Hoặc nếu trẻ có ngủ được cũng sẽ làm giảm sức đề kháng và khiến con bị bệnh.

Khi bé đổ mồ hôi

Nhiều mẹ thấy thời tiết nóng nực hoặc con mới vận động, đổ nhiều mồ hôi nên vội vàng đưa con đi tắm để sạch sẽ hơn.


Điều này hoàn toàn không tốt và rất sai lầm. Trong thời điểm này, lỗ chân lông của con giãn nở rộng để thoát mồ hôi và tản nhiệt, nếu đi tắm, nhiệt độ của nước dễ dàng xâm nhập khiến trẻ bị bệnh, cơ thể mệt mỏi. Nếu thấy con bị đổ mồ hôi nhiều, tốt nhất mẹ nên lau khô người và chờ khoảng 30 phút đến một tiếng rồi mới tắm.

Khi trẻ cảm lạnh, hâm hâm sốt

Nhiều bà mẹ thích cho con ngâm mình vào bồn nước ấm với hy vọng đạt được hiệu quả giải nhiệt bằng phương pháp vật lý.

Tuy nhiên, cần phải nhắc nhở các mẹ thật rõ ràng rằng: Nếu như con bạn bị cảm lạnh, có hiện tượng sốt, tốt nhất không nên cho trẻ đi tắm. Nguyên nhân là do khi tắm, lỗ chân lông của trẻ giãn rộng ra, không khí lạnh dễ dàng thâm nhập khiến cho bệnh tình của con ngày một nặng thêm.

Nguồn phunutoday.vn