Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hễ thấy mẹ đi làm về là bám lấy không rời, mẹ đừng vội ôm con ngay mà hãy làm việc này, bé sẽ ngoan hơn



Dù tính cách, sở thích khác nhau nhưng điểm chung dễ nhận thấy của mọi đứa trẻ là cứ ở nhà với ông bà thì ngoan ngoãn như thiên thần mà hễ mẹ đi đâu về là lập tức nhõng nhẽo, bám mẹ không rời.

 

Bài viết dưới đây của bác sĩ Anh Nguyễn - người thường xuyên chia sẻ những kiến thức về nuôi dạy con được nhiều mẹ Việt theo dõi trên mạng xã hội - sẽ lý giải hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học và đưa ra lời khuyên cho các mẹ nên ứng xử như thế nào để chấm dứt cơn nhõng nhẽo, ăn vạ của trẻ.

Trẻ hay nhõng nhẽo khi gặp mẹ, vì sao?

Các bé từ 11 tháng tuổi trở lên thường có biểu hiện hành vi như thế này: Lúc mẹ vắng nhà, trẻ chơi vui vẻ cùng với ông bà/người chăm sóc, ít khóc và mè nheo (nhõng nhẽo). Khi mẹ về hoặc chỉ cần thấy mẹ, bé trở nên mè nheo, khóc quấn lấy mẹ, đòi mẹ bồng bế.

 

 

Hầu như đứa trẻ nào cũng thường xuyên nhõng nhẽo khi ở bên mẹ (Ảnh minh họa).

Tại sao trẻ biểu hiện hành vi này?

Trẻ không hẳn là nhõng nhẽo trong tình huống này. Thực tế, não trẻ đang chuyển sang một giai đoạn là độc lập và tự điều chỉnh hành vi. Điều này có nghĩa rằng: Trẻ có thể độc lập và chơi mà không cần mẹ. Tuy nhiên, một phần của não bộ vẫn lưu giữ những hình ảnh của mẹ khi hai mẹ con chơi đùa cùng với nhau, khi mẹ cho bé bú, khi mẹ tắm bé. Theo Gs.Bs. Swanson, BV Hampshire, Anh Quốc, sự kì diệu của điều này là do sự tái lập kết nối những tế bào thần kinh ở võ não vào đúng thời điểm bé gặp mẹ. Hình ảnh người mẹ lại trở nên to hơn, lớn hơn trong não bộ bé, bé tràn ngập trong xúc cảm và bé biểu hiện cảm xúc, nhớ mẹ, nhớ cách mẹ bế em như thế nào.

Tuy nhiên, mặt trái của điều này là bé khó học được tính độc lập nếu cha mẹ phản ứng không đúng. Hoặc bé rất dễ bị rơi vào ma trận của cảm xúc, điều mà bé sẽ mè nheo mẹ mãi. Đây mới thực sự là nhõng nhẽo/mè nheo theo đúng nghĩa. Sự nhõng nhẽo này là kéo dài do quy trình phát triển tính độc lập bị trì hoãn.

 


Điều gì cha mẹ nên làm?

Câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng vì cách bạn ứng phó với tình huống này tốt cũng sẽ giúp bé thành công trong việc hình thành tính độc lập và sự tự điều chỉnh, mà không làm mất xúc cảm của bé.

Vậy, thực tế, bạn được khuyên như thế nào?

Xúc cảm lúc gặp mặt bạn là to và lớn nhất, bé rất dễ rơi vào ma trận cảm xúc. Do đó, lúc gặp bé khi đi làm về, ai cũng hiểu bạn nhớ bé như thế nào, bé cũng muốn gặp bạn để nhõng nhẽo như thế nào, nhưng đây là lúc mạnh nhất của cảm xúc. Nếu bạn chạy đến bên bé, trước khi bé biểu hiện xúc cảm, hôn má bé và hỏi han bé ở nhà như thế nào, lúc này, bé sẽ bắt đầu nhõng nhẽo, đòi mẹ bồng, khóc - một biểu thị cảm xúc hết sức bình thường.


Thay vào đó, bạn nên bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với bé. Nếu bé đang chơi thì gợi ý bé vào trò chơi với bạn. Cố kéo dài 6-10 phút, trong thời gian này bạn không nên bế bé như bé khóc lóc, yêu cầu. Sau 10 phút, bạn mới ôm bé, nói chuyện với bé và có thể bế bé đi tắm hoặc làm gì bé thích. Lúc này hãy thể hiện của xúc của bạn lớn như thế nào cho bé.

Tại sao phải 6-10 phút?

Để bé có không gian điều chỉnh cảm xúc của mình, mẹ có thể điều chỉnh hướng cảm xúc của bé để bé học cách điều chỉnh và độc lập.

Vài nét về tác giả:

Bác sĩ Anh Nguyễn hiện đang công tác tại ĐH Worcester-Anh, là thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm Sàng Anh (The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy). Bác sĩ có nhiều bài viết tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe cho Mẹ&bé trên trang cá nhân, cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Làm mẹ không áp lực".

Độc giả có thể đọc thêm các bài của bác sĩ Anh Nguyễn TẠI ĐÂY.


Nguồn Pháp luật và bạn đọc