Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tại sao trẻ 'quậy' khi ở cạnh cha mẹ


 

Cha mẹ như một "miền êm đềm" để trẻ được nhõng nhẽo, thu hút sự chú ý, cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Chúng biết dù có quậy đến đâu thì vẫn được yêu.

 

1. Cảm thấy an toàn khi ở bên mẹ

Một nghiên cứu của khoa Tâm lý học, Đại học Washington tiết lộ những đứa trẻ thường "cư xử tệ" gấp 8 lần khi có mẹ ở gần.

Lý do duy nhất để giải thích cho hiện tượng này là vì mẹ như một miền êm đềm trong cuộc đời một đứa trẻ. Trẻ em có xu hướng hành động nhiều hơn ở trước mặt cha mẹ chúng, đặc biệt người mẹ.

Không ai muốn phô những cá tính xấu trước mặt người lạ. Mọi người dường như chỉ muốn dành những nghịch ngợm hay phô bày cảm xúc thật với những người thân yêu và gần gũi. Trẻ em cũng như vậy. Vì thế lần tới khi bạn phát hiện con như thiên thần trước mặt người khác, mà lại vô tổ chức trước mình thì câu trả lời là: bởi vì bạn là mẹ của nó.

2. Trẻ cần cha mẹ để tốt hơn

Chúng ta thường dè dặt, khép kín và cảm thấy cần phải cư xử tốt nhất trước những người mà chúng ta không quen biết. Điều này cũng đúng với trẻ em. Bất kỳ tình huống xã hội nào liên quan đến người lạ đều khiến trẻ không thoải mái.

Bộ não của trẻ chưa hoàn thiện nên cần nhiều thời gian để kiểm soát các cơn kích động của mình. Nhất là sau một ngày đi học về, chúng có thể gặp áp lực và những cơn giận dữ dành cho mẹ chỉ là cách để giải tỏa.

 

 

Tiến sĩ Heather Wittenberg giải thích rằng trẻ em để dành những gì tốt nhất và tệ nhất cho cha mẹ: "Đó là 'con người thật của chúng' trước cha mẹ. Chúng cần năng lượng để 'trở nên tốt', vì vậy khi về nhà chúng sẽ bộc lộ ra hết. Tin tốt là chúng dành tình yêu, sự ngưỡng mộ và cả sự ngốc nghếch cho chúng ta".

3. Chúng thu hút sự chú ý

Một lý do khác khiến trẻ nghịch là muốn giành được sự chú ý của mẹ với các anh chị em, những người lớn khác, vật nuôi hoặc thậm chí là công việc của mẹ. Nghịch ngợm để thu hút bạn chính là con át chủ bài của trẻ. Điều này chủ yếu xảy ra xung quanh các bà mẹ bởi vì mẹ là người mà trẻ khao khát nhất.

4. Chúng đang đo giới hạn

Bạn nhẹ nhàng nói với trẻ: "Con đừng ném đồ chơi nữa". Nhưng con bạn cười và tiếp tục ném. Kiểm tra giới hạn là một điều tự nhiên, đặc biệt là đối với những đứa trẻ. Chúng biết mối quan hệ của chúng với mẹ là an toàn, vì vậy chúng cảm thấy có thể ngỗ ngược, không vâng lời và vượt quá giới hạn. Điều đó không có nghĩa là đứa trẻ hư, mà đang phát triển bình thường và có mối quan hệ tốt với cha mẹ.

 


Tiến sĩ Tovah Klein, tác giả của How Toddlers Thrive , cho biết: "Trẻ em thích ra quyết định của riêng mình. Con cũng đang đánh giá xem chúng có thể và không thể làm gì".

5. Thể hiện sức mạnh

Trong một số trường hợp, cơn giận dữ của trẻ không có nghĩa là điều trẻ đang thể hiện trước mặt bạn, mà chúng đang cố gắng thao túng và thể hiện sức mạnh trước bạn.

Ví dụ con muốn ăn bữa pizza thứ tư liên tiếp và tức giận tuyên bố: "Con ghét mẹ. Mẹ không bao giờ phục vụ bất cứ thứ gì con thích, con không ăn". Ngay sau đó bạn thấy con vẫn bình thường mà chẳng cần chút thời gian nào để hồi phục cảm xúc, bạn có thể xác định nó đã sử dụng thành công chiến lược thao túng mẹ.

Về mặt phát triển, những đứa trẻ bắt đầu khám phá và thể hiện sức mạnh của chúng là hoàn toàn bình thường. Bạn có thể dễ dàng "trấn áp" tư tưởng này bằng việc xác lập lại sức mạnh của mình. Nhưng kiểu nuôi dạy con cái này có thể có vấn đề về lâu dài. Ở tuổi này con đang lắng nghe bạn và quan tâm đến những gì bạn nói. Đây là giai đoạn quan trọng để dạy con lắng nghe tiếng nói bên trong của chúng và truyền dạy cho con sự tự tin vào bản thân. Khi con lớn lên, con sẽ có kỹ năng tránh được các cám dỗ.

Nguồn VNE