Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Làm thế nào để biết con bị tiêu chảy?



Con tôi ba tháng tuổi, đi vệ sinh nhiều hơn gấp đôi so với bình thường, thường xuyên quấy khóc có phải do tiêu chảy và có cần đến bệnh viện hay không? (Mai)

 

Trả lời:

Việc trẻ có bị tiêu chảy phụ thuộc vào những gì bình thường diễn ra của con bạn. Đối với trẻ sơ sinh và nhũ nhi, tiêu chảy có nghĩa là số lần đi vệ sinh nhiều hơn hoặc đại tiện nhiều nước hơn bình thường. Trẻ có thể đi gấp đôi số lần so với bình thường, phân có có thể màu vàng, xanh hoặc nâu. Trẻ lớn hơn gọi là tiêu chảy khi đại tiện từ ba lần một ngày trở lên.

Thông thường, trong tuần đầu tiên của trẻ sơ sinh, thường trẻ sẽ đi vệ sinh phân mềm hoặc lỏng khoảng 4 lần một ngày. Trẻ bú mẹ thường đi phân mềm hơn so với trẻ bú sữa công thức.

Trong ba tháng đầu đời, trẻ bú mẹ sẽ đi đại tiện khoảng ba lần phân mềm mỗi ngày. Một số trẻ bú sữa mẹ có thể đi đại tiện ngay sau mỗi cữ bú, trong khi một số trẻ khác thì ít hơn một lần mỗi tuần. Trẻ bú mẹ thì hiếm khi bị táo bón.

Trẻ bú sữa công thức thì đi đại tiện khoảng hai đến ba lần mỗi ngày và phụ thuộc vào loại sữa công thức mà trẻ sử dụng. Sữa công thức đậu nành hoặc sữa bò sẽ làm trẻ đại tiên phân cứng hơn, trong khi sữa thủy phân protein một phần hay hoàn toàn được khuyến cáo nên dùng cho trẻ dị ứng hay nhạy cảm với đạm sữa bò có thể gây ra tình trạng phân lỏng.

Trẻ khoảng 2 tuổi thường đại tiện từ một đến hai lần mỗi ngày, phân có thể thành khuôn, chắc nhưng không cứng. Trẻ từ 4 tuổi, thường đi một đến hai lần mỗi ngày, phân thành khuôn.

Các nguyên nhân phổ biến nhất là do virus vi khuẩn hoặc do nhiễm trùng các cơ quan, nhiễm độc, rối loạn chuyển hóa, lồng ruột, phình đại tràng, bán tắc ruột...

Khi con bị tiêu chảy, bạn có thể tiếp tục cho trẻ ăn một chế độ ăn bình thường như thịt nạc, gạo, khoai tây, bánh mì, sữa chua hoa quả, trừ khi trẻ có vấn đề tiêu hóa với sữa. Bổ sung thêm dung dịch Oresol ( ORS) theo nhu cầu của trẻ hoặc theo mức độ trẻ bị mất nước. Tránh thực phẩm giàu chất béo, đường.

Nếu trẻ tiểu chảy ra phân có máu; trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi không ăn uống được bất cứ thứ gì trong một vài giờ; đau bụng dữ dội, không hoạt động, chơi như hàng ngày. Trẻ mệt nhiều, da khô, khát, không có nước tiểu hoặc bỉm không ướt trong 4 đến 6 giờ ở trẻ nhũ nhi và 6 đến 8 giờ ở trẻ lớn hơn, khóc không có nước mắt cần đưa đến viện để cấp cứu kịp thời.

Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ rửa tay, hoặc rửa tay thường xuyên cho trẻ đúng cách, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn để ngăn ngừa tiêu chảy nhiễm khuẩn lây truyền. Giữ và lau dọn sạch sẽ phòng tắm như bồn rửa tay, nhà vệ sinh, vòi xịt, tay nắm cửa. Rửa trái cây và rau quả trước khi ăn. Làm sạch bếp và các dụng cụ nấu ăn, đặc biệt là sau khi sử dụng chế biến thực phẩm tiêu sống, gia cầm. Nấu chín trước khi ăn. Cố gắng giữ cho khu vực nuôi thú cưng tách biệt với không gian ăn uống trong gia đình.

Bác sĩ Phí Xuân Thi
Khoa Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Nguồn VNE