Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trái tim rung rinh


Trái tim rung rinh
Một trái tim biết đun đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua thật đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không! Đặt nó trên bàn hoặc ngay bậu cửa sổ, bạn sẽ có thêm người bạn vui tính.

Vật liệu:
•    Xốp
•    Giấy bạc
•    Dây thép
•    Ruy băng vải
•    Keo dán
•    Kéo
•    Kim
•    Dao rọc giấy
Cách làm:
Bước 1:
Dùng dao rọc giấy cắt xốp thành hai trái tim, một đặc và một rỗng. Trái tim rỗng to hơn.
Dùng giấy bạc dán bọc bên ngoài hai trái tim. Sau đó gắn trái tim đặc lên phía trên trái tim rỗng (Ảnh 1).

Bước 2:
Dùng giấy bạc màu vàng quấn xung quanh sợi dây thép.
Uốn dây thép thánh hình lò xo. Phía dưới gập thành hình tam giác làm đế (Ảnh 2).

Bước 3:
Cắm hai trái tim lên chân đế lò xo, gắn chặt lại bằng keo. Trang trí thêm một chiếc nơ bằng ruy băng hồng (Ảnh 3).


(Theo TTGĐ)