Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mổ đẻ tới 6 lần: Giới hạn nào cho chị em phụ nữ?


 

Ngày nay, tỷ lệ sinh mổ đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng ở các nước đang phát triển và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Ngoài lý do bắt buộc mà mẹ bầu được chỉ định phải "mổ bắt con", đã có nhiều trường hợp sản phụ và gia đình chủ động lựa chọn sinh mổ với quan niệm mong muốn trẻ sinh ra vào giờ đẹp, trẻ không phải đi qua cửa âm đạo nên thường sạch sẽ, sau này sẽ nhanh nhạy, thông minh hơn, thành đạt hơn đẻ thường.

Vì vậy, sinh mổ hiện là một phương pháp được nhiều người tin là cực kỳ an toàn và mẹ không phải trải qua quá trình chuyển dạ đau đớn.

BSCKII. Nguyễn Xuân Hải - Phó trưởng khoa D5 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mổ đẻ thành công và triệt sản cho sản phụ Nguyễn Thị L. (SN 1988 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) mang thai lần thứ 6. Bé trai chào đời nặng 3000g.

Trước đó chị N.H.N. trú tại Hà Nội cùng mổ sinh 5 lần trong 8 năm. Bé lớn sinh năm 2011, bé thứ 2 sinh năm 2013, bé thứ 3 sinh năm 2015, bé thứ 4 sinh năm 2017 và bé thứ 5 chào đời vào tháng 5/2019. Các lần mang bầu bé thứ 4 và thứ 5 chị đều chủ động đẻ sớm khoảng 2-3 tuần để tránh việc thai to đè lên vết mổ.

 


Sản phụ mổ đẻ tại BV Phụ sản Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Về phương diện sản khoa, BS Hải cho rằng sinh mổ là phương pháp tối ưu làm giảm nguy cơ tai biến, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi nếu mẹ gặp phải các vấn đề bất thường như bệnh lý tim mạch, biến chứng thai kỳ, thai nhi quá lớn hoặc thai suy trong chuyển dạ. Nếu như sinh thường có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ thì một cuộc sinh mổ chỉ mất khoảng 30-45 phút.

Tuy nhiên sinh mổ cũng có nhược điểm đó là mức độ phục hồi của mẹ sẽ lâu và đau đớn hơn so với sinh thường. Nếu không được vệ sinh, chăm sóc kỹ sẽ có nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, viêm bàng quang, rau cài răng lược vào sẹo mổ cũ nếu mẹ mang thai lần tiếp theo. Nếu mang thai lần tiếp theo chưa tới 2 năm sẽ có nguy cơ nứt vết mổ.

Sinh mổ càng nhiều lần thì tỷ lệ biến chứng càng cao, đặc biệt là thai làm tổ tại vết mổ, sẹo sẽ dính xấu, mổ khó khăn. Mất khoảng vài ngày sau sinh thì ngực mẹ mới bắt đầu sản xuất sữa. Có khả năng gặp biến chứng thai kỳ trong lần mang thai tiếp theo cao hơn so với sinh thường.

Những lần mang thai sau nguy cơ cao phải tiếp tục sinh mổ. Em bé có hệ miễn dịch kém hơn, tỷ lệ suy hô hấp cao hơn so với sinh thường.


Thương vợ vất vả vì con bám mẹ, ông bố nghĩ ra chiêu bá đạo khiến dân tình vừa phì cười vừa xuýt xoa: "Kiếm đâu ra anh chồng đáng yêu thế này"
BSCKII Nguyễn Xuân Hải khuyến cáo những bà mẹ từng sinh mổ dễ gặp biến chứng trong lần mang thai tiếp theo như: Nhau tiền đạo, nhau bong non, rau cài răng lược, vỡ tử cung, gây khuyết sẹo mổ lấy thai,... hay các bất thường sau sinh như: Viêm dính tử cung, đau nhức vết mổ, sẹo mổ cũ dính các tạng vào vết mổ thành bụng, đặc biệt là bàng quang. Những nguy cơ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mẹ.

Giới chuyên gia khuyến cáo chỉ nên áp dụng biện pháp sinh mổ tối đa 2 lần. Còn lại phải dựa vào kết quả đánh giá sức khỏe, tiền sử y tế của mẹ.

Đặc biệt, các mẹ nên có khoảng cách mang thai sau khi sinh mổ ít nhất 2 năm. Việc mang thai sớm hơn 12 tháng sẽ làm tăng nguy cơ sinh non.

Các mẹ nên cân nhắc về việc muốn sinh nhiều con, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Trước khi có kế hoạch sinh em bé thêm khi đã mổ đẻ hai lần thì các chị em phụ nữ cần đi kiểm tra tổng thể và có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để tránh các biến chứng lúc mang thai - BS Hải cho biết.


Nguồn Infonet