Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

ThS. Bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt: Chữa bệnh bằng tình yêu thương


Bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt vẫn thường được gọi thân mật là “bác Đạt”, không còn quá xa lạ với các bậc cha mẹ có con nhỏ ở Hà Nội. Mỗi khi các con nhỏ gặp vấn đề về tai mũi họng, nhiều người lập tức gọi điện liên hệ với “bác Đạt”.

Nền tảng vững chắc qua nhiều năm xây dựng

Tôi còn nhớ như in những ngày tháng tôi khổ sở khi con gái 2 tuổi bị viêm tai giữa. Đưa con đi khắp các bệnh viện, uống không biết bao nhiêu thuốc nhưng vẫn không khỏi, tôi tuyệt vọng và hoang mang vô cùng. Khi bệnh của con tôi chưa khỏi, khi niềm tin dần cạn kiệt, tôi được giới thiệu tới gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt.

 

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt

Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau và từ chính trang facebook cá nhân của bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt tôi được biết, ThS bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt sinh năm 1987, tốt nghiệp đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2011, tốt nghiệp cao học chuyên ngành tai mũi họng đại học Y Hà Nội năm 2016. Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành, từng là giảng viên trường đại học Y, làm việc tại bệnh viện lớn, giám đốc chuyên môn công ty y tế công nghệ của Singapore tại Việt Nam... bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt luôn tận tâm với từng công việc mà mình chọn lựa. Bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt cũng nhiều lần tham gia các hội thảo y khoa với vai trò là diễn giả, cũng là một "cây bút" quen thuộc trên các trang báo uy tín và mạng xã hội facebook với những bài viết đơn giản, dễ hiểu, hướng dẫn và chia sẻ những vấn đề y học thường thức cho mọi người biết để chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

"Bác luôn nghĩ về con gái mình trước khi khám cho mọi đứa trẻ"

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp bác sĩ chính là sự thân thiện và gần gũi. Chính sự thân thiện và gần gũi đó đã xóa tan đi tâm lý căng thẳng, lo lắng khi tôi đưa con gái đi khám bệnh. Buổi khám hôm đó diễn ra rất nhẹ nhàng, bác sĩ Đạt biết cách để bọn trẻ không sợ hãi, con gái tôi vui vẻ hợp tác để bác sĩ thăm khám. Còn tôi, sau khi được bác sĩ dành thời gian tư vấn rất kỹ và tận tình, tôi cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân mang trên mình suốt quãng thời gian qua, chỉ vì không hiểu rõ mà không biết hỏi ai. 

Thực tình, chưa bao giờ mang con đi khám bác sĩ mà tôi lại được dành nhiều thời gian đến vậy. Bác sĩ kiên nhẫn nghe các bậc cha mẹ hỏi hết câu này đến câu khác, rồi kiên trì giải đáp.

Sau khi con tôi khỏi bệnh, đưa con đến khám lại, tôi có hỏi bác sĩ: "tại sao bác sĩ lại có thể thân thiện và gần gũi với trẻ con như vậy", bác Đạt cười rồi trả lời:  "Vì tình yêu em ạ, bác sĩ cũng có con nhỏ. Trước đây, khi con còn rất bé, bác đã tham gia rất nhiều các lớp kỹ năng để học về nuôi dạy và chăm sóc trẻ, bởi vậy nên bác rất hiểu tâm lý trẻ con. Khi tiếp xúc với bất kỳ bạn nhỏ nào, hình ảnh con gái bác luôn hiện ra trong đầu, vậy nên bác luôn cư xử với các bạn nhỏ ấy như chính con của mình".

 

Bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt luôn rất thân thiện, gần gũi với trẻ trong quá trình thăm khám

Bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt cũng cho biết thêm, khi con ốm đau, cha mẹ thường là người chăm sóc trực tiếp; nếu như cha mẹ lo lắng thái quá và không tỉnh táo, kèm theo tâm lý nóng vội mong con khỏi bệnh nhanh có thể dẫn đến những quyết định vội vàng như cho uống thuốc kháng sinh, chống viêm… ngay lập tức. Các loại thuốc này nếu như không sử dụng đúng cách, về lâu về dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sự phát triển của con trẻ mà cha mẹ không hề hay biết.

Có những trẻ khi bệnh phải uống rất ít thuốc, thậm chí không cần uống thuốc mà chỉ cần theo dõi và chăm sóc tốt là bệnh sẽ tự khỏi. Chính bởi vậy việc xây dựng và tạo ra sợi dây kết nối giữa cha mẹ và bác sĩ là điều vô cùng quan trọng; việc bác sĩ giải thích kỹ, tận tình chính là cách tạo ra sợi dây kết nối đó. Cha mẹ sau khi được nghe giải thích sẽ hiểu hơn về diễn biến bệnh con mình gặp phải, tin tưởng, vững tâm điều trị và chăm sóc theo sự hướng dẫn của bác sĩ chính là liều thuốc hiệu quả và an toàn nhất cho con.

 

Gia đình hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười của bác sĩ Đạt

Thường xuyên vào trang facebook cá nhân với hơn 30.000 người theo dõi của bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt, tôi nhận thấy được sự am hiểu về chuyên môn, sự chân thành trong lời văn và sự yêu thương trong từng bài viết của bác.

Tôi vô cùng ấn tượng với câu slogan tự giới thiệu của bác sĩ Đạt "Một bác sĩ luôn kê ít nhất 2 liều nụ cười trong mọi đơn thuốc". Một nụ cười cho người bệnh khi được chữa lành, một nụ cười cho chính bác sĩ khi điều trị thành công cho người bệnh... 

Nguồn https://suckhoedoisong.vn