Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thai nhi 37 tuần bị xuất huyết nội sọ ngay trong bụng mẹ, 16 bác sĩ hợp sức cứu trong 1 giờ


 

Đây là một trường hợp rất nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng của cả sản phụ và thai nhi.

Các biến chứng thai kỳ hay các bệnh thai nhi dễ mắc phải trước khi chào đời luôn là nỗi lo thường trực của hầu hết các sản phụ. Chính vì thế, một khi phát hiện ra các dấu hiệu bất thường của thai nhi, sản phụ cần nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra.

Vào ngày 26/2 vừa qua, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có một sản phụ mang thai 37 tuần, khi đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu bị xuất huyết nội sọ (ICH).

Ngay lập tức, sản phụ được chuyển gấp từ thành phố Hán Trung đến Bệnh viện liên kết thứ 2 của Đại học Giao thông Tây An cấp cứu.

 


Trong tình thế khẩn cấp này, bác sĩ buộc phải mổ lấy thai sớm. Ước tính có khoảng 16 bác sĩ tham gia vào ca phẫu thuật này. Các bác sĩ tiến hành đặt ống thông trong não thất của em bé, sau 1 giờ phẫu thuật cuối cùng đã thành công.

Xuất huyết nội sọ thai nhi nguy hiểm như thế nào?
Bác sĩ cho biết, xuất huyết nội sọ thai nhi là một trường hợp rất nguy hiểm và hiếm gặp. Bệnh này xảy ra do dị dạng mạch máu của thành não thất, vỡ nang đám rối màng mạch, tỷ lệ tử vong vượt quá 40% nên khi phát hiện ra cần phải cấp cứu kịp thời.

Xuất huyết nội sọ xảy ra khi có sự tác động tới não bộ của thai nhi trước khi sinh. Điều này có thể dẫn tới tình trạng em bé sau sinh bị rối loạn co giật, chậm phát triển tâm thần vận động, bại não.

ICH có nhiều loại như xuất trong não thất, xuất huyết tiểu não và xuất huyết trong nhu mô não. Hầu hết các xuất huyết nội sọ nằm ở khu vực não trên, ít xảy ra thường xuyên. Trong khi đó, xuất huyết não thất ma trận mầm (xuất huyết não thất cấp độ 1) ở thai nhi rất hiếm gặp.

Một số học giả ước tính tỷ lệ xuất huyết nội sọ ở thai nhi là 5/10.000 trẻ, trong đó chiếm 25% - 45% ở trẻ sinh non có trọng lượng sơ sinh dưới 1500g. Ở trẻ sơ sinh đủ tháng, chấn thương vỏ não thường gặp hơn. Ở trẻ sinh non tổn thương chủ yếu xảy ra trong nhu mô não ở đồi thị .

Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ của người mẹ góp phần gây ra xuất huyết nội sọ ở thai nhi bao gồm rối loạn đông máu, rối loạn co giật, viêm tụy, ứ mật, tiền sản giật, nhiễm trùng, sốt, các thủ thuật chọc dò ối, người mẹ bị chấn thương.

Nguồn: Nhịp Sống Việt