Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

7 sai lầm cha mẹ nên tránh khi trẻ vừa quay trở lại trường


Sau một kỳ nghỉ dài, trẻ vừa quay trở lại trường, tâm trạng lúc này của chúng vẫn còn muốn được vui chơi, vì thế cha mẹ cần chú ý một số điều.

Việc trở lại trường học sau kỳ nghỉ có thể rất căng thẳng đối với cả trẻ em và phụ huynh. Để có một khởi đầu suôn sẽ là điều ai cũng mong muốn. Nếu cha mẹ có thể tránh được một số sai lầm dưới đây, nó có thể giúp quá trình chuyển tiếp diễn ra dễ dàng hơn.

1. Căng thẳng khi thấy trẻ khóc lóc

Nhiều đứa trẻ sau khi quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè tuyệt vời hoặc lần đầu tiên đi học thường khóc lóc rất nhiều. Trẻ không muốn bị tách khỏi mẹ mình, người mang lại cảm giác an toàn cho chúng.

Tuy nhiên, không chỉ có mỗi trẻ mới xúc động, cha mẹ cũng cần buông tay những đứa con bé bỏng của mình.

 

Điều đầu tiên là bạn cần kiểm soát sự căng thẳng, lo lắng vì con cái có thể phản ứng theo cách tương tự. Ngoài ra, nếu bạn theo dõi cho tới khi trẻ ngừng khóc, sự lo lắng của chúng sẽ tăng lên, chỉ cần nói “tạm biệt con” rồi quay về. Một cách thích hợp hơn nữa là nên cho trẻ làm quen với trường mới trước khi nhập học.

2. Giúp trẻ làm bài tập về nhà hoặc quản lý thời gian

Dạy con tính tự lập là điều rất quan trọng nhưng điều này cần cha mẹ kiên trì và nỗ lực trong một khoảng thời gian liên tục. Ban đầu, trẻ cần được hướng dẫn để học cách quản lý thời gian và làm bài tập. Là cha mẹ, bạn nên dạy con mình hiểu rằng, không nên để mọi việc tới phút cuối mới bắt tay vào làm.

Ngay cả học sinh trung học cũng có thể cần sự giúp đỡ của cha mẹ vào đầu năm học.

3. Lo lắng thái quá về con mình

Các bậc cha mẹ cũng có cùng nỗi lo lắng với con cái trong mùa tựu trường. Một số cha mẹ rất lo con mình liệu có tạo ấn tượng tốt trong lớp hay không. Một sai lầm mà họ thường mắc phải là chuyển những lo lắng của mình cho con cái.

Nếu cha mẹ tỏ ra lo lắng quá mức, họ cần phải tìm cách ổn định lại cảm xúc của mình, đừng để nó trở thành vấn đề gây hại cho con cái.

 

4. Không mua đồ con cái cần

Nếu không chắc những món đồ con cái cần, cha mẹ nên hỏi giáo viên để xin một danh sách thay vì tự dự đoán. Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng, những vật dụng quá rườm rà, màu mè không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt cho con cái. Một cây bút chì có hình nhân vật hoạt hình trẻ thích chưa chắc nó viết tốt.

5. Đăng ký cho con học thêm quá nhiều

Sai lầm của cha mẹ là nghĩ rằng, trẻ biết càng nhiều càng tốt, tương lai sẽ xán lạn hơn. Vì vậy, họ tích cực đăng ký cho con học thêm, điều này khiến cho trẻ kiệt sức. Mặc dù những môn này có lợi nếu đó là sở thích của trẻ nhưng nó không nên chiếm hết thời gian rảnh.

Thời gian vui chơi, nghỉ ngơi của trẻ quan trọng không kém người lớn. Trẻ cần có thời gian làm những điều mình thích để nạp lại năng lượng và tạo hứng thú học tập hơn.

 

6. Nói xấu giáo viên trước mặt con cái

Giáo viên và phụ huynh không phải lúc nào cũng cùng chung một quan điểm. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất là cha mẹ nói xấu giáo viên trước mặt con cái. Điều này có thể tạo ra những căng thẳng trong lớp học, trở thành một điều rất tiêu cực với trẻ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những giáo viên có mối quan hệ tốt với phụ huynh sẽ tác động tích cực lên một đứa trẻ, khiến chúng nỗ lực học tập nhiều hơn.

7. Ấn tượng về những ngày đầu tiên đi học

Trong những ngày đầu tiên đi học, đây là thời điểm mà các quy tắc, kỳ vọng, mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên hình thành. Tốt hơn hết là cha mẹ nên để con mình tự kết bạn, tự giới thiệu về mình trước các bạn trong lớp thay vì đứng ra làm hộ. Trẻ em rất dễ làm quen với bạn mới và cha mẹ không nên quá lo lắng về điều này.

PHAN HẰNG

 (Theo Brightside)

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/7-sai-lam-cha-me-nen-tranh-khi-tre-vua-quay-tro-lai-truong-d566250.html