4/ Người bạn ngộ nghĩnh

 

1.      Mục đích

Làm quen với các màu cơ bản, hình dạng, kích thước, các bộ phận cơ thể. Biết cách mô tả về một người.

2.      Nội dung

Có các màu cơ bản: xanh lam, xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, hồng, nâu, đen. Hình dạng, kích thước: dài, ngắn, to, nhỏ, tròn, nhọn. Các bộ phận cơ thể: tóc, tay, chân, mũi, miệng.

3.      Cách sử dụng

·   Nhấp chuột vào chủ đề  để vào bài học

 

·   Nhấp chuột vào các nút để chọn hình dạng, màu sắc cho hình cần tạo, bạn sẽ được hình tương ứng.

                                                       

            

 

·        Kiểm tra màu: Để chọn màu, nhấp chuột vào nút màu và nghe máy đọc, điền từ đúng theo yêu cầu của máy.

 

           

 

·        Kiểm tra hình dạng:  Để chọn hình dạng, nhấp chuột vào nút hình dạng và nghe máy đọc, điền từ đúng theo yêu cầu của máy.

 

                                          

 

4.      Thoát khỏi bài học

·   Nhấp vào nút    bên góc trái phía dưới giao diện bài học.

5.      Cơ hội học tập: Từ các thao tác trên phần mềm, giáo viên có những họat động kết hợp để hướng dẫn học sinh.

·   Học các từ chỉ màu sắc, hình dạng, kích thước và các bộ phận cơ thể.

·   Hình thành kỹ năng diễn đạt đơn giản

·   Khám phá cách sử dụng các từ để hoàn thành câu

·    Kết hợp các từ và hình ảnh thể hiện ý nghĩa của những từ đó.

 






 In Trang này