Xã hội
   Xây dựng trường học hạnh phúc gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
 

 

Trường Mầm non Hoa Hồng (Thanh Ba, Phú Thọ) đã và đang nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

 


Hoạt động ngoại khóa tại Trường MN Hoa Hồng.

 


Nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc


Cô giáo Lê Hải Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cho biết, thực hiện chủ đề năm học "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm" gắn với mô hình "Trường học hạnh phúc, lan tỏa yêu thương", nhà trường đã tích cực triển khai thực hiện và chú trọng xây dựng trường học "An toàn - Thân thiện - Bình đẳng".

 

Đầu năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Hoa Hồng đã phát động thi đua xây dựng môi trường trong và ngoài lớp gắn với chủ đề năm học và mô hình "Trường học hạnh phúc, lan tỏa yêu thương" với 17/17 nhóm lớp sôi nổi tham gia. Đồng thời, nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.

 

Theo đó, Ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường giáo dục theo hướng mở để trẻ có cơ hội vừa chơi, vừa học, được tham gia vào các hoạt động, các trò chơi khác nhau, tùy thuộc vào môi trường và từ đó giúp các bạn nhỏ tự tin, hứng thú, khám phá, sáng tạo và trải nghiệm.

 

Trẻ thể hiện cảm xúc với cô giáo khi đến trường.


Nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chia sẻ các kỹ năng quan trọng để các thầy cô giáo được hạnh phúc hơn trong cuộc sống và công việc của mình: Kỹ năng quản lý cảm xúc. Kỹ năng giao tiếp với phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng phát triển bản thân. Kỹ năng tạo động lực. Kỹ năng phối hợp...

 


Những kỹ năng này là chìa khóa để mỗi ngày các thầy cô giáo mở ra một cánh cửa mới. Cánh cửa chứa những điều tốt đẹp, tích cực và một phiên bản hoàn hảo hơn của chính các thầy cô. Những kỳ vọng, sứ mệnh của nghề giáo nghiễm nhiên được xã hội gắn với sự phát triển của thế hệ trẻ. Dạy học và dạy cách làm người là sứ mệnh của người nhà giáo. Đó cũng là cách để các thầy cô tìm thấy hạnh phúc cho mình.

 

Vẫn biết rằng, hạnh phúc là cảm nhận của mỗi người. Nhưng nói đến trường học hạnh phúc thì ai cũng nghĩ đến những nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui của trẻ, những bước chân vui đến trường... để có một ngôi trường "Hạnh phúc" thì cần bắt đầu từ chính các lớp học. Bởi lớp học hạnh phúc là "tế bào" của trường học hạnh phúc.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) cùng học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng đã và đang từng ngày đi trên con đường hướng tới mục tiêu "Xây dựng trường học hạnh phúc". Khi các thầy cô giáo được hạnh phúc trong công việc của mình. Thì trong mỗi bài giảng, thầy cô sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và niềm hạnh phúc đến học sinh. Từ đó, giáo dục các em phát triển toàn diện về cả trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng xã hội.

 

Lớp học hạnh phúc chính là nơi an trú an toàn, là sân chơi sáng tạo, là tình thân gia đình ấm áp, là "thanh xuân rực rỡ" của học sinh. Nơi đó, các em sẽ thụ hưởng những quyền lợi, sẽ nhận thức được trách nhiệm của bản thân, chủ động sống tích cực, "tự khẳng định mình" và ước mơ.

 

Góc học tập, vui chơi của trẻ trong lớp.


Thay đổi vì một trường học hạnh phúc giáo dục bằng yêu thương là điều mà các CBGV, NV nhà trường đang nỗ lực thực hiện, để "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", trẻ vui vẻ tràn ngập tiếng cười khi đến với mái nhà thứ hai ấm áp yêu thương.

 

Duy trì nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II


Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; giúp trẻ được tiếp cận với phương pháp dạy học tiên tiến trên thế giới, những năm học gần đây trường Mầm non Hoa Hồng đã tổ chức cho giáo viên đi học các lớp ứng dụng phương pháp dạy học Stem trong giáo dục mầm non.

 

Hiện nay, giáo viên nhà trường đã tiếp cận, tích hợp phương pháp giáo dục Stem vào giảng dạy. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo gắn kết các tiêu chí của chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025". Đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

 

Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng đã tích hợp phương pháp giáo dục Stem vào giảng dạy.


Sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024 cho thấy, sau một thời gian trường Mầm non Hoa Hồng áp dụng phương pháp dạy học mới tại các nhóm lớp bước đầu đã thu được những kết quả thay đổi rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhà trường duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ II vào tháng 11/2023.

 

Nhà trường thực hiện có hiệu quả chương trình Giáo dục Mầm non. Các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; đổi mới trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

 

Đặc biệt, nhà trường tích cực phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Xây dựng thực đơn, chế biến món ăn đảm bảo đủ lượng, đủ chất phù hợp với độ tuổi trẻ ăn hết suất. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và tai nạn thương tích trong nhà trường.

 

CBGV, NV nhà trường luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mối quan hệ giữa CBGV NV và phụ huynh trong nhà trường. Tập trung nguồn lực bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ.

 

Cùng với đó là việc nhà trường triển khai hiệu quả chương trình "Tôi yêu Việt Nam" giai đoạn 2020 - 2024. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong các cơ sở giáo dục mầm non gắn với thực hiện Chiến lược Quốc gia tăng trưởng xanh của Bộ GD&ĐT.

 

Để nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II, cô giáo Lê Hải Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng nhấn mạnh: Thời gian tới, nhà trường tiếp tục triển khai chủ đề năm học "Xây dựng trường học hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm" gắn với mô hình "trường học hạnh phúc lan tỏa yêu thương",...

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, bình đẳng.

 

Tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực nhất là tiếp cận những nội dung giáo dục mới, hiện đại.

 

Năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Hoa Hồng có tổng 481 trẻ và 51 CBGV NV. Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sạch đẹp. Trang thiết bị đồ dùng của nhà trường tương đối đầy đủ đáp ứng cho trẻ được sinh hoạt bán trú tại trường, đảm bảo được yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

 

Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, nhà trường có 3 giáo viên tham gia đều đạt giải; trong đó: 1 giáo viên giành được giải xuất sắc, 2 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024.

 

Nhà trường duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ II vào tháng 11/2023.

 

Theo Giaoducthoidai.vn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 TP.HCM quy định việc chọn sách giáo khoa phù hợp loại hình trường lớp (19/2)
 Sở GD-ĐT TP.HCM ký kết với 2 doanh nghiệp lớn để thúc đẩy trường học số (19/2)
 Khi bãi bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo, lương giáo viên sẽ được tính ra sao? (29/1)
 Trường học linh hoạt chuyển trạng thái trong rét đậm, rét hại (26/1)
 Trường tư không được thu học phí gộp nhiều năm (17/1)
 Bữa ăn học đường: Giáo dục nhân cách qua mỗi bữa ăn (12/1)
 Chặng đường mới của đổi mới Giáo dục (5/1)
 Lợi ích từ mối quan hệ tích cực giữa thầy và trò (25/12)
 Lo lắng chất lượng ATTP của hàng quán rong "bủa vây" khu vực trường học (21/12)
 Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ (21/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i