Xã hội
   Giữa tháng 9 vẫn chưa được tựu trường
 
Đó là tình cảnh của nhiều cháu trong độ tuổi mẫu giáo ở xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội), cách trung tâm thủ đô chưa đầy 10 cây số. Trong khi các bạn cùng trang lứa ở khắp mọi nơi đã bước vào năm học mới từ ngày 5-9, thì hàng trăm cháu 3-5 tuổi tại các thôn: Hữu Từ, Hữu Lê, Hữu Trung vẫn phải thui thủi ở nhà chờ được đến lớp.

Ngổn ngang vật liệu xây dựng
Địa bàn xã Hữu Hòa trải dài hơn 3 km dọc theo nhánh sông Nhuệ, gồm 5 thôn, với 10 cụm dân cư. Ông Nguyễn Quang Tuyến, Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa cho biết, trên địa bàn xã hiện có khoảng 600 cháu trong độ tuổi mầm non. Từ nhiều năm nay do quỹ đất công của xã không còn, nên việc đầu tư xây dựng trường lớp cho ngành học mầm non gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, mặc dù dân cư sinh sống trải dài nhưng đến nay hệ thống lớp học mầm non vẫn chỉ tập trung tại 2 khu vực, trong đó ngoài 5 phòng học tại khu vực Hữu Từ được xây dựng kiên cố (năm 1998), còn khu vực Phú Diễn, các cháu vẫn phải học nhờ ở dãy nhà cấp 4 là nhà văn hóa của thôn.

Song nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm cháu trong độ tuổi mầm non ở khu vực Hữu Từ đến thời điểm này chưa được tựu trường là do trường lớp vẫn đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo. Ngày 11-9, có mặt tại khu trường mầm non ở thôn Hữu Từ, chúng tôi vẫn thấy ngổn ngang vật liệu xây dựng, đồ chơi, bàn ghế của các cháu xếp chồng chất để dành chỗ cho xây dựng...

Lý giải cho vấn đề vì sao đã vào năm học mới, UBND xã còn tiến hành sửa chữa trường lớp, ông Nguyễn Quang Tuyến cho biết, khu trường mầm non tại Hữu Từ vào mùa mưa thường xuyên bị ngập úng, ở đây cũng chưa có bếp nấu ăn, do đó để đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường, UBND xã đã lập dự án sửa chữa, cải tạo trình UBND huyện phê duyệt. Tháng 12-2007, UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kinh phí dành cho dự án là 300 triệu đồng, với các hạng mục: tôn và lát nền sân trường; xây bếp ăn. Tuy nhiên, do giá cả vật liệu xây dựng leo thang, nên tháng 6-2008, UBND xã Hữu Hòa lập lại dự toán xin bổ sung kinh phí. Đến tháng 8-2008, UBND huyện Thanh Trì mới phê duyệt dự toán với tổng kinh phí 780 triệu đồng, đồng thời bổ sung thêm các hạng mục sửa chữa, bao gồm: tôn và lát lại nền các lớp học; lợp tôn chống nóng các phòng học; xây dựng nhà vệ sinh khép kín.

Không thể đón các cháu vào năm học mới vì còn phải sửa chữa.
(Ảnh chụp tại trường mầm non khu vực Hữu Từ ngày 11-9)

Theo ông Tuyến, dự kiến đến cuối tháng 8 công việc sửa chữa, cải tạo sẽ xong, kịp bàn giao cho nhà trường khi bước vào năm học mới, nhưng do tiến độ thi công quá chậm nên đến nay chưa xong. Trong khi đó, đại diện đơn vị thi công cho rằng, hạn chót phải hoàn thành công trình theo phê duyệt của UBND huyện Thanh Trì là cuối tháng 9-2008. Tuy vậy nhưng đơn vị vẫn tập trung đẩy nhanh tiến độ để nhà trường kịp đón khai giảng, nhưng trong tháng 8 trời mưa kéo dài, nước sông lên to không mua được cát để xây dựng (!?).

Bao giờ các cháu được đến trường?
Anh Đặng Văn Chiêu (33 tuổi) ở thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa bức xúc: “Vợ tôi là giáo viên tiểu học, còn tôi làm trong một doanh nghiệp. Hiện chúng tôi có 2 con trai, đứa nhỏ gần 2 tuổi gửi thì người trông thuê; đứa lớn năm nay 5 tuổi là học sinh của trường mầm non khu vực Hữu Từ. Sau nghỉ hè, vợ tôi phải đi dạy học, trong khi cháu lớn nhà tôi đã hơn 10 ngày nay vẫn phải ở nhà vì trường lớp đang sửa chữa. Do vậy, chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn vì không có ai trông cháu. Nhưng đáng quan tâm, cháu nó đã quen với môi trường mầm non từ khi 3 tuổi, năm học này là năm học quan trọng với cháu bởi năm sau cháu đã bước vào lớp 1. Vậy mà đáng tiếc cháu lại phải tựu trường muộn. Không hiểu các ngành chức năng của huyện, của xã khi tiến hành sửa chữa có tính đến vấn đề này?”.

Ngoài vợ chồng anh Chiêu, còn rất nhiều bậc phụ huynh ở các thôn Hữu Từ, Hữu Lê, Hữu Trung bức xúc trước tình trạng vì sửa chữa trường lớp mà con em của họ chưa được đến trường. Việc chậm mở lớp không chỉ làm đảo lộn kế hoạch sinh hoạt của các gia đình, bởi phải cắt cử người trông nom các cháu, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các cháu. Không biết bao giờ mới sửa chữa xong, để con em họ được đón năm học mới?

Theo ông Nguyễn Quang Tuyến, UBND xã Hữu Hòa đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để trong tháng này có thể đón các cháu đến trường(?). Hy vọng, các cháu ở trường mầm non Hữu Từ được tựu trường sớm ngày nào tốt ngày ấy. Tuy nhiên, qua đây dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng có sự tắc trách của cơ quan chức năng khi không tính đến thời gian khai giảng nên mới cho sửa chữa, cải tạo trường lớp?

Theo Hà Nội Mới
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quảng Nam: 700 thiếu nhi uống sữa miễn phí trong một tháng nhân Tết Trung thu (13/9)
 Trường Mầm non Ngọc Gia tổ chức lễ khai giảng năm học mới (13/9)
 Cho con vui chơi thời bão giá (12/9)
 Trung thu cho trẻ em nghèo (12/9)
 Chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi: Còn nhiều bất cập (12/9)
 Hàng chục trẻ em Trung Quốc nhập viện vì sữa bột (12/9)
 Đi chơi trung thu ở đâu? (11/9)
 Phân công nhiệm sở cho giáo viên ở TP.HCM (11/9)
 Quảng Ninh: Chênh lệch mức lương trong hệ thống giáo dục mầm non (11/9)
 Bạn đọc viết : Cần thu hồi sách dạy ttrẻ em viết sai chính tả (11/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i