Xã hội
   Học sinh các lớp đầu cấp ở Hà Nội: Nơi quá tải, nơi không tuyển đủ
 

Trong khi hiệu trưởng nhiều trường học ở Hà Nội luôn trong tình trạng "ngồi trên chảo lửa" ở mỗi kỳ tuyển sinh đầu cấp để rồi nhắm mắt chấp nhận bố trí 55-60 học sinh/lớp, có những trường ngậm ngùi, chật vật vì không tuyển đủ học sinh. Lạ thay, nhiều trường có cơ sở vật chất tốt, là trường chuẩn quốc gia...

Rất ít phụ huynh lựa chọn gửi con em vào Trường tiểu học Trung Phụng (quận Đống Đa) dù khuôn viên sạch đẹp, với lý do trường nằm trong địa bàn dân cư phức tạp, nhiều tệ nạn...- Ảnh: CTV

Trường chuẩn quốc gia cũng thiếu học sinh
Trường tiểu học Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) được công nhận trường chuẩn quốc gia của Hà Nội. Khuôn viên gọn gàng sạch sẽ, nhiều cây xanh, phòng học rộng rãi thoáng mát, các phòng ăn, phòng ngủ, phòng học chức năng được nhà trường bố trí riêng. Thế nhưng sĩ số học sinh chỉ dao động 20-30 em/lớp. Một lãnh đạo Trường Phúc Tân cho biết lý do khiến phụ huynh không mặn mà vì "trường nằm ngoài đê sông Hồng, trong địa bàn chủ yếu gồm dân lao động".

Trường tiểu học Tam Khương (quận Đống Đa) cũng là trường chuẩn quốc gia từ năm 2005. Năm nay, số học sinh vào trường có trội hơn các năm trước nhưng so với các trường cùng quận, Tam Khương ở gần cuối bảng chỉ với 130 em nhập học, trong đó có nhiều học sinh trái tuyến. Sĩ số học sinh trung bình của trường chỉ đạt 20 em/lớp.

Trường Tam Khương có môi trường học đường xanh - sạch - đẹp, mỗi lớp có phòng học riêng học hai buổi/ngày, đầy đủ phòng chức năng, sân chơi, tập thể thao, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn... Theo nhiều thầy cô của trường, chỉ có một lý do đơn giản: trường nằm trong ngõ, trên địa bàn làng Khương Thượng cũ, dẫu là trường chuẩn quốc gia nhưng Tam Khương vẫn mang tiếng "trường làng"...

Nghịch lý
Một nghịch lý: Hà Nội hiện có nhiều trường quá tải học sinh khiến phụ huynh toát mồ hôi để lao đơn xin học, nhưng nhiều trường khác không thể tuyển đủ học sinh. Ngoài các trường đang khó khăn trên, nằm trong nhóm này còn có các trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Q.Ba Đình), Bồ Đề (Q.Long Biên), La Thành (Q.Đống Đa), THCS Mỹ Đình (huyện Từ Liêm), Kim Đồng (Q.Hoàn Kiếm)...

Trường tiểu học Trung Phụng và Trường THCS Trung Phụng nằm đối diện nhau trong một ngách hẹp ở ngõ chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa). Cả hai trường hiện cùng trong tình trạng thưa vắng học sinh. Một thầy giáo của Trường THCS Trung Phụng băn khoăn: "Có những phụ huynh thích chọn tên trường hơn tìm một nơi học có chất lượng đích thực cho con cái".

Ông Hà Anh Toàn, hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Phụng, hồ hởi cho biết năm nay trường tuyển được 60 học sinh, nhưng không phải do trường "hấp dẫn hơn" mà do số trẻ 6 tuổi tăng chung trên toàn thành phố. Các năm trước, cố gắng lắm trường cũng chỉ tiếp nhận được khoảng 50 học sinh vào lớp 1. Số học sinh của trường nhiều năm chỉ trên dưới 210 em, sĩ số trung bình 21-22 em/lớp.

Theo ông Toàn, kết quả kiểm tra của Phòng Giáo dục quận cho thấy cả 12 chỉ tiêu của trường đều đạt mức tốt, trên 70% giáo viên đạt chuẩn, một giáo viên đoạt giải nhất dạy giỏi cấp quận. Sở dĩ trường rơi vào tình trạng thiếu học sinh vì trường "không may" nằm ở một địa bàn dân cư phức tạp, nhiều tệ nạn xã hội. Chưa hết, theo ông Toàn, sâu xa còn do quan niệm của phụ huynh ai cũng muốn con vào trường "danh tiếng" bằng mọi giá.

Do cách quản lý
Một giáo viên của Trường Kim Đồng (quận Hoàn Kiếm) cười buồn: "Cũng là Kim Đồng nhưng sao Kim Đồng (quận Ba Đình) đắt học sinh đến thế, còn Kim Đồng (quận Hoàn Kiếm) lại thưa vắng? Xem ra chất lượng của trường không ăn thua trong việc hấp dẫn người học so với địa điểm của trường".

Trong khi đó, đại diện Trường THCS Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) cho biết nguyên do chủ yếu khiến trường ít sức hút đối với học sinh vì có quá nhiều trường trên một địa bàn. Trong khi nhiều khu đô thị mới đang khủng hoảng vì không có trường học thì ngược lại, riêng khu vực Mỹ Đình có đến 5-6 trường tiểu học, THCS.

Theo quy định chung, mỗi phường có một trường tiểu học, THCS nhưng tùy thuộc tình hình trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn, các quận, huyện có kế hoạch tổ chức phân tuyến tuyển sinh phù hợp. Có nghĩa là những phường quá đông dân cư, đông học sinh trong độ tuổi phải phân tuyến lại để san bớt số học sinh sang trường của phường lân cận. Tuy nhiên, tình trạng học sinh không nhập học theo tuyến vẫn ngày càng trở nên phổ biến.

Theo Phòng Giáo dục quận Đống Đa, quận đã yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn không tiếp nhận học sinh diện đúng tuyến của các trường Tam Khương, Trung Phụng, La Thành nhằm giúp các trường trên đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Nhưng thực tế việc này không thể thực hiện được. Một cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Nội nhận xét vui rằng "chỉ có vẽ lại bản đồ thành phố may ra dân mới chịu chấp hành chia lại tuyến tuyển sinh".

Bất cập trong việc mất cân đối về số lượng học sinh giữa các trường ở Hà Nội khó giải quyết còn vì một nguyên nhân khác: thái độ không dứt khoát của cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong việc hạn chế học sinh xin học trái tuyến. Việc quyết định mở trường tại những địa điểm bất lợi: gần chợ, trong ngõ hẹp... cũng gây cản trở cho các trường trong quá trình tuyển sinh sau này

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Có quyền sinh con theo ý muốn? (11/8)
 Cà Mau: tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm còn 18,22% (11/8)
 Đề phòng dịch bệnh tháng 8 cho trẻ (10/8)
 Trang bị kỹ năng sống cho trẻ: Càng sớm càng tốt (10/8)
 Không dạy trẻ trước chương trình vào lớp 1 (10/8)
 Tuyển 26 giáo viên vào 5 trường trực thuộc Sở GD-ĐT (10/8)
 Toàn quốc có 12.366 trường mầm non (10/8)
 Phụ huynh khối mầm non Hà Nội cần chủ động giải pháp trông coi trẻ (7/8)
 1,3 triệu trẻ em được cứu sống nhờ sữa mẹ (7/8)
 Khu vui chơi gần nhà CT7B vẫn “thân thiện” với A/H1N1 (7/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i