Sức khỏe và Phát triển
   Hơn 2 tuổi đã phải đeo kính loạn thị
 

Mới hơn hai tuổi, nói chưa tròn câu, nhưng bé Gia Minh (Hà Nội) đã phải đeo kính loạn thị. Bác sĩ cho biết mắt bị loạn thị hỗn hợp.

Thời gian gần đây, thấy bé Gia Minh hay nheo mắt, chớp liên tục mỗi khi xem tranh ảnh, chơi đồ chơi, cả nhà cho rằng bé bị mỏi mắt do ở nhà trẻ lười ăn, ít ngủ. Thế nhưng, vào những ngày cuối tuần, dù cho bé ngủ thoái mái, mắt vẫn nháy lia lịa.

Bé Gia Minh mới hơn hai tuổi đã phải đeo kính vì bị loạn thị.

Tại bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga, sau khi đo và khám, bác sĩ thông báo: mắt phải của bé Gia Minh bị loạn thị hỗn hợp; mắt trái viễn thị trung bình, loạn cận. Bố mẹ bé hết sức ngạc nhiên vì trong nhà không có ai mắc bệnh về mắt, bản thân bé Gia Minh từ nhỏ cũng không mắc bệnh gì ảnh hưởng đến mắt.

Bác sĩ cho biết: "Hiện nay các bé dù mới 1-2 tuổi mắc bệnh về mắt không hiếm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mắt của bé không được khoẻ. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu cháu bé được can thiệp kịp thời". Thế là hàng ngày ngoài giờ đến lớp, về nhà xem tranh ảnh, chơi đồ chơi, bé Gia Minh phải làm quen với chiếc kính.

Bác sĩ người Nga (bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga) cho biết, các cháu bé nói chưa sõi nhưng đã gặp vấn đề về mắt khá nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như di truyền, cho bé xem tivi, vi tính quá nhiều...

Tại khoa mắt trẻ em (bệnh viện mắt Trung ương), phòng tập về mắt lúc nào cũng đông. Những bé mới 3-4 tuổi, lớn hơn là 9-10 tuổi được bố mẹ đưa đi kiểm và tập luyện cho đôi mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân (phòng khám tật khúc xạ bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết, những bé đang tập nói, tập đi cũng có thể mắc các bệnh về mắt như loạn thị, cận thị... Lớn hơn vài tuổi thì nhược thị. Một cháu tên Lân (hơn ba tuổi) đã phát hiện bị lác trong, viễn thị, nhược thị, định thị ngoại tâm, phải tập luyện ở đây được nửa năm. Rất may kết quả tập luyện tốt, thị lực bên mắt kém của Lân từ dưới 1/10 đã lên được 5/10.

"Nhiều trường hợp được phát hiện rất vô tình. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng biết để đưa con đến khám sớm, nhất là những cháu ở vùng sâu, vùng xa hay ngoại tỉnh. Đứa trẻ bị tật khúc xạ không được phát hiện sớm sẽ dẫn đến nhược thị - tình trạng giảm thị lực ở một mắt do mất sự phối hợp đúng giữa mắt ấy và não. Nguyên nhân nhược thị thường gặp là lé, bất đồng khúc xạ, đục thuỷ tinh thể bẩm sinh, glôcôm bẩm sinh" - bác sĩ Vân cho hay.

Theo SGTT

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dấu hiệu và cách phòng viêm phổi cho bé (4/12)
 Bé mắc bệnh... phụ khoa (2/12)
 3 cách khắc phục bé chậm nói (2/12)
 Bé bị rối loạn tiêu hoá có cần xét nghiệm phân? (2/12)
 Bé hay bị ho có đờm, liệu có phải viêm phế quản mãn tính? (2/12)
 Các bệnh khiến bé nôn trớ liên tục (2/12)
 Chứng giun kim ở bé (1/12)
 Tình trạng nhìn chéo (nhìn ngang) ở bé (30/11)
 Phòng bệnh mùa lạnh cho trẻ (30/11)
 Trẻ dị ứng dễ biến chứng viêm cầu thận (30/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i