Xã hội
   Những sự kiện giáo dục nổi bật năm 2009
 

Với 62% số phiếu ủng hộ, Quốc hội đã thông qua Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Ngay trước ngày khai giảng năm học mới, nhiều trường học biến thành bệnh viện dã chiến vì cúm A/H1N1... Dưới đây là một số sự kiện giáo dục tiêu biểu trong năm do Báo GĐ&XH tuyển chọn.

1. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" được triển khai ở tất cả các trường tiểu học trong phạm vi toàn quốc.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ quản lý có một sự đổi mới trong dạy học và trong quản lý, mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học; Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học xuống dưới 0,5%; Vận động chấm dứt tình trạng dạy học theo kiểu đọc - chép trong vòng 2 năm.

2. Thông qua Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
Ngày 25/11, Quốc hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, bổ sung một số quy định chặt chẽ hơn về việc biên soạn chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm có đủ giáo trình giảng dạy, học tập; Bổ sung các quy định về yêu cầu công khai tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và xác định rõ nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục; Tách bạch hơn điều kiện thành lập trường học và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục... Các quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý, định hướng cho việc ban hành và sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức thi hành Luật.

3. Công bố Dự thảo "Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi".
"Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi" được triển khai xây dựng cuối năm 2005 - hoàn thiện tháng 9/2009, trên cơ sở đóng góp của 20 tác giả là các nhà nghiên cứu, quản lý chuyên ngành tâm lý học, giáo dục học mầm non và các bác sĩ. Dự thảo gồm 29 chuẩn và 125 chỉ số tập trung cho 4 lĩnh vực phát triển ở trẻ gồm: Thể chất; tình cảm và quan hệ xã hội; ngôn ngữ và giao tiếp; nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng với việc học. Các lĩnh vực phát triển được đề cập đã đi sâu nghiên cứu và đề xuất các tiêu chuẩn và các chỉ số phát triển trẻ 5 tuổi.

Công bố Dự thảo "Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi" là điểm nhấn trong năm 2009 của ngành Giáo dục.

4. Học phí ĐH tăng lên 240.000đ/tháng.
Ngày 28/7, Bộ GD&ĐT công bố đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009 - 2014. Theo đó, từ tháng 9/2009, học phí ĐH là 240.000 đồng/tháng. Học phí CĐ là 170.000 đồng/tháng. Sinh viên sư phạm vẫn được miễn học phí. Mức học phí sẽ tăng dần hằng năm và đạt mức cao nhất vào năm 2014 (550.000 - 800.000 đồng một tháng đối với bậc đại học và 500.000 - 700.000 đồng đối với hệ trung cấp và cao đẳng nghề), tùy theo từng ngành đào tạo. Còn học phí phổ thông được xác định trên cơ sở lấy mức 6% thu nhập bình quân hộ gia đình trừ đi những chi phí khác phục vụ việc học tập của học sinh để tính ra mức học phí cụ thể của từng địa phương. Từ năm 2010, sinh viên (SV) sư phạm không được miễn học phí nhưng được vay tiền để đóng học phí. Sau khi tốt nghiệp, nếu phục vụ trong hệ thống giáo dục quốc dân ít nhất bằng hai lần thời gian đào tạo, SV sẽ được xóa phần nợ (cả gốc và lãi) đã chi trả học phí.

Đề án tăng học phí cho bậc CĐ, ĐH đã chính thức được công bố. Ảnh: Chí Cường

5. Không cho phép tuyển sinh nếu không "3 công khai".
Năm 2009 được đánh dấu bởi việc phanh phui một số trường ĐH "3 không" nhưng vẫn tuyển sinh hàng trăm SV. Do vậy, Bộ GD&ĐT đã phải có văn bản yêu cầu các ĐH trong toàn quốc báo cáo bộ về tình hình thực hiện 3 công khai trong năm học 2009-2010. Các trường phải công khai đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và thu chi tài chính (gồm học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học). Các thông tin này phải được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của trường, đồng thời có các tài liệu in đầy đủ tại khoa, trung tâm và thư viện trường ở vị trí thuận tiện để mọi người tiếp cận dễ dàng.

Không cho phép các trường ĐH, CĐ tuyển sinh nếu không có "3 công khai" được dư luận đồng tình ủng hộ.

6. Áp dụng Chuẩn Hiệu trưởng trường THPT.
Chuẩn Hiệu trưởng gồm 23 tiêu chí tập trung vào các tiêu chuẩn lớn: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và năng lực quản lý. Mỗi tiêu chí này sẽ được quy đổi ra thành 10 điểm. Hiệu trưởng được từ 115 điểm trở lên là đạt chuẩn. Chuẩn hiệu trưởng được áp dụng từ ngày 10/12/2009 và việc đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng sẽ được tiến hành vào cuối mỗi năm học.

7. Trường học thành bệnh viện dã chiến chống dịch cúm A/H1N1.
Ngay trước ngày khai giảng, Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm (TP Hồ Chí Minh) đã biến thành bệnh viện dã chiến vì học sinh "dính" cúm A/H1N1. Tiếp theo đó, hàng loạt trường học ở nhiều thành phố lớn phải thay đổi lịch dạy- học vì cúm. Nhiều trường có lịch thực học muộn hơn so với mọi năm hoặc phải "sống chung với cúm".

Năm 2009, nhiều trường học trong cả nước phải dạy - học chung với dịch cúm A/H1N1. Ảnh: Mỹ Hà

Theo Giadinh.net

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nghịch lý thiếu - thừa giáo viên (25/12)
 Viêm não - màng não đang gia tăng (25/12)
 Trẻ em Việt Nam đủ cân nhưng vẫn thấp (25/12)
 19 quận, huyện chưa hoàn thành (25/12)
 Chi phí quảng cáo đẩy giá sữa lên cao (23/12)
 Hội chứng trẻ tự xoay xở (23/12)
 Tổ chức chuyên đề “ Những vấn đề chung về phát triển ngôn ngữ và rối loạn ngôn ngữ” (23/12)
 Chọn bác sĩ khám bệnh cho con (23/12)
 Tin Ngắn (23/12)
 Các cháu mầm non "khóc" với nhà vệ sinh người lớn (22/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i