Trò chơi
   Kéo co
 

 Chuẩn bị:
+ Một sợi dây thừng dài 6m
+ Vẽ 1 vạch thẳng làm ranh giới giữa hai đội
 Luật chơi:
Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc
 Cách chơi:
Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
* Chú ý: có thể không dùng dây thừng mà cho hai trẻ đứng đầu cầm tay nhau kéo, các bạn tiếp theo ôm ngang lưng bạn.

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Kéo co
Ngày gửi: 2/18/2013 7:34:45 PM

Chuẩn bị:
+ Một sợi dây thừng dài 6m
+ Vẽ 1 vạch thẳng làm ranh giới giữa hai đội
 Luật chơi:
Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc
 Cách chơi:
Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
* Chú ý: có thể không dùng dây thừng mà cho hai trẻ đứng đầu cầm tay nhau kéo, các bạn tiếp theo ôm ngang lưng bạn.



guest
Đau lòng cho số phận kép chánh cải lương bán vé số mưu sinh tuổi xế chiều
Ngày gửi: 5/5/2018 10:29:07 AM


Ở cái tuổi xế chiều đáng lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, người nghệ sỹ Phi Hùng - diễn viên một thời của đoàn hát cải lương lừng lẫy miền Nam lại phải bôn ba khắp các nẻo đường chỉ để... bán vé số mưu sinh.

Từng là kép chánh cải lương lừng lẫy





Nghệ sĩ Phi Hùng từng là diễn viên tài năng của đoàn kịch sân khấu Kim Chưởng - một đoàn hát từng "xưng bá" cải lương miền Nam. Sau ngày giải phóng, cơ duyên đến với nghề, nghệ sỹ Phi Hùng về quê hương Cần Thơ để tham gia đoàn cải lương Sông Hậu 1.

Dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sỹ tận tâm với nghề trở thành diễn viên chính ăn khách nhất lúc bấy giờ. Các đoàn chuyên hát ở các tỉnh miền Tây hay miền Bắc đều xướng tên chú.





Nghệ sỹ Phi Hùng từng diễn trên những sân khấu lớn nhỏ khác nhau như Kim Chưởng - nơi thành danh của các nghệ sĩ nổi tiếng như cố NSƯT Út Bạch Lan, nghệ sĩ Phượng Liên... hay các tụ điểm ở miền quê.

Thế nhưng một thời gian sau đó, khi sân khấu cải lương bị suy thoái, Phi Hùng cùng một vài nghệ sỹ rời đoàn hát trong nỗi xót xa và trăn trở. Nhưng rồi đồng tiền lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, chú quyết định giã từ sân khấu để hành nghề buôn bán quán nước trước cửa nhà.

=>> Theo dõi website của chúng tôi TẠI ĐÂY để nhận kết quả xổ số sớm nhất

Bán vé số mưu sinh vì tuổi già

Những tưởng sẽ được hưởng bình yên của tuổi già như bao người, thế nhưng vợ chồng chú Hùng lại không được may mắn như vậy. Trải qua cơn bạo bệnh, chú Hùng bị tai biến mạch máu não chỉ cử động được một bên tay chân. Vợ chú lại mang bệnh trong người không thể đi lại nhiều. Vậy là người nghệ sỹ cải cương lừng lẫy một thời đã phải bán vé số để lo cho vợ và trang trải cuộc sống.





Cảm thông với hoàng cảnh chú Hùng, anh Huỳnh Bảo Ân tham gia chương trình Hát mãi ước mơ để có một số tiền để hỗ trợ người nghệ sỹ già. Cuối cùng anh Bảo Ân đã chinh phục khán giả và ban giám khảo để đem về phần thưởng 50 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ Phi Hùng.

=>> Xem các tin tức xổ số hay khác tại: Ở cái tuổi xế chiều đáng lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, người nghệ sỹ Phi Hùng - diễn viên một thời của đoàn hát cải lương lừng lẫy miền Nam lại phải bôn ba khắp các nẻo đường chỉ để... bán vé số mưu sinh.

Từng là kép chánh cải lương lừng lẫy





Nghệ sĩ Phi Hùng từng là diễn viên tài năng của đoàn kịch sân khấu Kim Chưởng - một đoàn hát từng "xưng bá" cải lương miền Nam. Sau ngày giải phóng, cơ duyên đến với nghề, nghệ sỹ Phi Hùng về quê hương Cần Thơ để tham gia đoàn cải lương Sông Hậu 1.

Dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sỹ tận tâm với nghề trở thành diễn viên chính ăn khách nhất lúc bấy giờ. Các đoàn chuyên hát ở các tỉnh miền Tây hay miền Bắc đều xướng tên chú.





Nghệ sỹ Phi Hùng từng diễn trên những sân khấu lớn nhỏ khác nhau như Kim Chưởng - nơi thành danh của các nghệ sĩ nổi tiếng như cố NSƯT Út Bạch Lan, nghệ sĩ Phượng Liên... hay các tụ điểm ở miền quê.

Thế nhưng một thời gian sau đó, khi sân khấu cải lương bị suy thoái, Phi Hùng cùng một vài nghệ sỹ rời đoàn hát trong nỗi xót xa và trăn trở. Nhưng rồi đồng tiền lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, chú quyết định giã từ sân khấu để hành nghề buôn bán quán nước trước cửa nhà.

=>> Theo dõi website của chúng tôi TẠI ĐÂY để nhận kết quả xổ số sớm nhất

Bán vé số mưu sinh vì tuổi già

Những tưởng sẽ được hưởng bình yên của tuổi già như bao người, thế nhưng vợ chồng chú Hùng lại không được may mắn như vậy. Trải qua cơn bạo bệnh, chú Hùng bị tai biến mạch máu não chỉ cử động được một bên tay chân. Vợ chú lại mang bệnh trong người không thể đi lại nhiều. Vậy là người nghệ sỹ cải cương lừng lẫy một thời đã phải bán vé số để lo cho vợ và trang trải cuộc sống.





Cảm thông với hoàng cảnh chú Hùng, anh Huỳnh Bảo Ân tham gia chương trình Hát mãi ước mơ để có một số tiền để hỗ trợ người nghệ sỹ già. Cuối cùng anh Bảo Ân đã chinh phục khán giả và ban giám khảo để đem về phần thưởng 50 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ Phi Hùng.

=>> Xem các tin tức xổ số hay khác tại: http://sxmb.vn




guest

Tuan Anh
Ngày gửi: 3/26/2019 8:38:04 AM

Trò chơi huyền thoại không những trong trường học mà còn trong những hội thi. nhắc đến đã thấy không khi rồi.
bạn cũng có thể xem các trò chơi dân gian tại: <a href="https://xemngaydi.com/">https://xemngaydi.com</a>



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Rồng rắn lên mây (20/5)
 Chìm chìm - nổi nổi (20/5)
 Cờ bay phấp phới (20/5)
 Bịt mắt đá bóng (20/5)
 Thi tài kể chuyện (13/4)
 Xứng lứa vừa đôi (13/4)
 Trăng sáng (13/4)
 Đi tìm động vật (13/4)
 Xếp hình tiếp sức (13/4)
 Mở ra cánh cửa bí mật (15/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i