Tổ Ấm Của Bé
   Tạo ra một góc dành riêng cho bé
 

Nếu bạn cho bé bú trong phòng này thì hẳn là bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đây và bạn cũng sẽ mong muốn tạo nên một nơi trú ẩn cá nhân dành riêng cho mình. Thậm chí nếu như bạn chỉ cho bé ăn vào giấc khuya thì bạn vẫn sẽ ở đó khá lâu. Mỗi lần cho bé ăn có thể kéo dài tới cả giờ đồng hồ khi bé còn nhỏ, và đối với một số bé thì có thể kéo dài lâu hơn. Vì vậy mà bạn cần phải thoải mái và năng động.

Giải pháp lý tưởng nhất là tạo ra một góc nơi mà bạn có mọi thứ bạn cần để chăm sóc bé và hoàn toàn có thể tận hưởng những trải nghiệm. Đây là một vài gợi ý:

• Thoải mái là yếu tố thiết yếu đầu tiên. Chọn một cái ghế để chăm sóc mà có hỗ trợ lưng, cổ và vai và có chỗ gác tay thấp hoặc không có gì cả.
• Bạn có lẽ cần duỗi chân nghỉ thoải mái và một chỗ gác chân hoặc một cái bàn thấp thì thật là lý tưởng. Hoặc bạn có thể chọn một cái ghế thấp hoặc một cái ghế tựa.
• Do bản năng của tự nhiên, một đứa bé không thể nằm trong lòng bạn và với tới ngực của bạn; bạn sẽ cần phải để bé nằm trên gối để đạt đến đúng chiều cao mong muốn. Nhiều bà mẹ nhận thấy là một cái ghế nệm hơi dài và rộng sẽ tạo cho bạn một cảm giác thoải mái khi phải chịu lực của bé, và sẽ có một số vật dụng được thiết kế đặc biệt dành cho bé bú
• Chuẩn bị mền bông hoặc một lớp chăn để giữ ấm cho bạn khi bạn đang cho bé bú vào ban đêm, và, dĩ nhiên là một tấm chăn để giữ ấm cho bé.
• Bạn cũng sẽ cần đến một cái bàn gần đó để dễ dàng với tới mọi thứ trong lúc bạn đang cho bé bú, đặc biệt là nước uống và thức ăn, chẳng hạn như trái cây hoặc bánh quy giòn, để tiếp năng lượng đã mất đi cho cơ thể sau khi cho bé bú.
• Luôn mang theo bên mình một thứ gì đó để đốt thời gian trong khi bạn cho bé bú, chẳng hạn như sách hoặc tạp chí.
• Nghe radio/ cassette/máy phát cd thì cũng rất hữu ích khi bạn đang cho bé bú. Để các vật này (hoặc một cái remote điều khiển) trên bàn bên cạnh chiếc ghế của bạn

Thử tạo ra một nơi trú ẩn giống như vậy, bạn sẽ nhận thấy việc chăm sóc bé là một trải nghiệm hoàn toàn thích thú và là quãng thời gian thư giãn tuyệt vời từ cuộc sống bận rộn mà bạn sẽ là người dẫn dắt.

 

Bạn có thể đặt một chiếc đèn ngủ trên nôi hay bên cạnh nôi - một số phòng thì luôn có sẵn đèn ngủ treo trên tường và trần nhà. Rõ ràng là nó phải tuân theo những chuẩn mực an toàn và bạn cần phải cất những loại đèn này đi trước khi bé có thể với tới.

Tạo nên một căn phòng dành riêng cho bé một cách an toàn

Trong một vài tháng đầu, những nhu cầu về mức độ an toàn của bé sẽ thay đổi. Khi bé càng thích với tới và nắm bắt những đồ vật hoặc lộn nhào thì bạn cần phải càng đề phòng hơn nữa. Những đặc điểm về sự an toàn sau đây là những thứ đáng để bạn quan tâm ngay từ lúc bắt đầu:

• Để tất cả các dụng cụ để thay chẳng hạn như tã, vải bông, bột tan nằm trong tầm với của chiếc xe tắm nhưng ngoài tầm với của bé.
• Để tất cả các loại dược phẩm tránh xa tầm tay bé
• Trên chiếc xe tắm, sử dụng một tấm lót để thay tã cho bé mà có phần nổi ở xung quanh mép để tránh cho bé lọt ra ngoài.
• Tránh để cho các hòm đựng đồ chơi mở nắp, điều này không may có thể dẫn đến việc nắp bị sụp xuống và trúng đầu trẻ
• Tạo ra các lỗ thoát không khí bên trong các rương hòm hay tủ quần áo.
• Gắn chặt vào tường tất cả các đồ vật nào mà có thể dễ rớt
• Đặt chốt an toàn vào các ngăn kéo để ngăn không cho trẻ nhỏ mở và kéo - hoặc làm cho rương hòm ngã xuống người của chúng

Dành cho bản thân nhiều thời gian để mua những vật dụng đồ chơi thích hợp và chuẩn bị gian phòng cho bé trước khi bé ra đời.

Thắp sáng phòng của bé

Sẽ có những lúc bạn cần nhiều đèn trong phòng chẳng hạn như những lúc thay tã hay nô đùa cùng bé, và có những lúc khi bé ngủ bạn muốn giảm bớt ánh sáng đi. Ánh sáng vì thế cũng phải cần có sự linh hoạt. Trẻ nhỏ thường không sợ bóng tối (chúng sống trong tử cung của mẹ 9 tháng mà chẳng có ánh sáng), nhưng bạn có thể kiểm tra điều này với con bạn trừ khi có quá nhiều ánh sáng trong phòng. Bật hay tắt đèn có thể làm bé giật mình cho nên bạn sẽ thấy an tâm hơn nếu điều chỉnh ánh sáng luôn trong trạng thái mờ cả đêm (dù cho sau này bé lớn lên, bé có thể phụ thuộc vào ánh sáng hoặc không thích ánh sáng). Sau đây là một số ý tưởng trong việc thắp sáng phòng của bé:

• 1 công tắc giảm sáng trên đèn chính là cần thiết
• Rèm lớn hoặc rèm có 1 lớp lót chắn sáng mà che lấp hầu hết ánh sáng bên ngoài sẽ cho phép bạn làm tối căn phòng cả ngày. Những tấm màn này cũng sẽ rất thuận tiện trong những tháng mùa hè khi trẻ có thể thức sớm hơn vì ánh sáng bên ngoài.
• Một cái đèn hiệu có thể rất hữu ích đặc biệt là trong thời gian ngủ. Phải đảm bảo là con bạn không thể với tới cái đèn này, dây điện, hoặc ổ cắm.
• Cân nhắc việc sử dụng đèn ngủ mà cắm trực tiếp vào ổ cắm, Nó sẽ mang lại ánh sáng đủ yếu để bạn ngó chừng bé vào ban đêm.

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Loại bỏ những thứ không mong muốn (14/2)
 Hấp thụ các chất hữu cơ (14/2)
 Các mối quan hệ trong gia đình (14/2)
 Chuẩn bị cho các anh chị của bé nhận lấy một trách nhiệm mới (14/2)
 Tâm lý về màu sắc (14/2)
 Trang trí bằng màu sắc (14/2)
 Giới thiệu màu và ánh sáng (14/2)
 Sử dụng các vật dụng bằng pha lê (14/2)
 Tầm ảnh hưởng của âm thanh (14/2)
 Những chuyển động trong phòng của bé (26/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i