Khi Gou Hua, sinh viên (SV) môn tiếng Hoa và Văn học Đại học sư phạm (ĐHSP) Bắc Kinh (Trung Quốc), tham gia hội chợ tuyển việc làm ngày 27/2 vừa qua, chàng trai 22 tuổi tỏ ra hết sức bình thản so với bạn bè cùng trang lứa. Lý do rất đơn giản, cậu đã "có chỗ" từ khi bước chân vào trường bốn năm trước, nhờ hợp đồng "giáo dục miễn phí" ba bên giữa nhà trường, tỉnh nhà và SV.
Giáo viên tình nguyện tại Tây Tạng (TQ) - Ảnh: Life
Dự án này được áp dụng tại sáu trường đại học thuộc Bộ Giáo dục TQ - ĐHSP Bắc Kinh, ĐHSP Hoa Đông, ĐHSP Đông Bắc, ĐHSP Hoa Trung, ĐHSP Thiểm Tây và ĐHSP Tây Nam, nhằm mục đích đào tạo các giáo viên phổ thông xuất sắc trên toàn quốc, đặc biệt ở những vùng giáo dục còn kém phát triển. Dự án này đã thu hút được 45.000 SV cả nước trong bốn năm thí điểm, năm nay sẽ có 10.000 cử nhân tốt nghiệp, theo Xinhua.
Theo hợp đồng, học phí và tiền ăn ở bốn năm đại học của SV - hơn 3.600 USD đều được miễn phí. Nghĩa vụ của SV là sau khi tốt nghiệp phải làm giáo viên tình nguyện tới các vùng nông thôn hai năm. Phải dạy học tối thiểu 10 năm, trong thời gian đó không được thi sau đại học. Nếu vi phạm thỏa thuận, sẽ bị phạt gấp rưỡi số tiền nhà trường đã đầu tư.
Theo PN