Xã hội
   Đừng tạo áp lực cho con trẻ
 

Không phải là vấn đề mới nhưng cứ đến thời điểm sau tết, đề tài về chuyện học thêm của các bé chuẩn bị vào lớp 1 lại "nóng" lên. Kinh nghiệm nhiều phụ huynh rút ra là chuyên gia nói không nên học trước chương trình lớp 1 nhưng không có nghĩa là không trang bị kiến thức trước cho con...

Nhiều học sinh chịu áp lực lớn ngay khi mới vào lớp 1. Ảnh: Hồng Vĩnh

"Hối hận vì không cho con học trước"
Khi được nhờ tư vấn xem có nên cho con đi học thêm trước khi vào lớp 1 hay không, chị Phan Thúy Hằng có con học lớp 2 trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: Cảm giác đến giờ của chị là "hối hận vì đã không cho con học thêm trước khi vào lớp 1". Với xuất phát muộn cộng với tính chểnh mảng, mải chơi của cậu con trai, kết quả là thường xuyên phải nghe những lời nhận xét không vui vẻ của cô giáo lớp 1 do cậu thuộc nhóm học sinh tiên tiến "ít ỏi" của lớp khiến cháu càng khó tiến bộ hơn.

Theo chị Nguyễn Minh Trang, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Cát Linh, đi học trước lớp 1 hay không là một chủ đề khá phức tạp. "Mình có 2 bé, là 2 kiểu hoàn toàn khác nhau. Bé thứ nhất, nhất quyết không cho học trước bất kỳ cái gì. Sau đó, 2 tháng đầu tiên năm lớp 1, cả 2 mẹ con bị sốc vì cô giáo báo rằng con không theo được lớp. Đến bé thứ 2, rút kinh nghiệm, cho học trước từ mẫu giáo nhưng kết quả cũng không khá hơn nhiều.

Lớp học "tiền lớp 1" "mọc" như nấm
Mặc dù không muốn ép con học sớm nhưng không phải ai cũng có khả năng tự tin không cho con đi học hoặc tự kèm con ở nhà. Đấy là nguyên nhân ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều lớp học "tiền lớp 1" đã kín chỗ. Nếu như xác định con sẽ học ở trường công lập, các vị phụ huynh lúc này tìm bằng được 1 lớp học của cô giáo trường con mình định học để theo học. Trong trường hợp chưa có thông tin, đơn giản hơn, nhiều phụ huynh tìm đến các trung tâm chuyên tổ chức lớp học cho trẻ chuẩn bị học lớp 1. Với giá 2,5 triệu đồng một khóa 40 buổi, xóm Hạ Hồi đã sớm tổ chức vài nhóm học trước lớp 1 bắt đầu từ tháng 1-2011.

Với khối ngoài công lập, việc chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1 được tổ chức bài bản hơn khi các trường sớm nắm bắt nhu cầu của phụ huynh bằng việc mở các câu lạc bộ "tiền lớp 1" cho các bé đang học mẫu giáo lớn. Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm hiện đang tổ chức khóa học dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 mang tên "Câu lạc bộ Tuổi thơ". Một phần là do trường này tổ chức thi tuyển vào lớp 1 nên phụ huynh đăng ký cho con mình tham gia rất đông, ngoài ra nhiều người đăng ký vì muốn con mình làm quen với môi trường học đường.

Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn cũng đã chiêu sinh câu lạc bộ hè năm 2011. Tiếng là "câu lạc bộ hè" nhưng thời gian nhận đơn đăng ký từ tháng 1 và bắt đầu học từ đầu tháng 3 với mục tiêu làm quen với môn tiếng Việt, Toán, tiếng Anh và một số môn năng khiếu.

Nghe chuyên gia hay theo thực tế?
Theo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội, đối với trẻ đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi thì đã đủ điều kiện theo học lớp 1. Được biết, ở các lớp mẫu giáo này, trẻ đã được làm quen mặt chữ trong bảng chữ cái, biết tô các nét cơ bản làm phép tính cộng trừ trong phạm vi 10.

Trước ý kiến của phần lớn các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục về việc không nên và không cần thiết cho con học trước lớp 1 nhưng khi nhìn nhận từ thực tế, phụ huynh thấy rõ sự khác biệt. Đối với những trường dân lập nổi tiếng về chất lượng, nếu không làm quen phương pháp đánh giá của trường qua các lớp "tiền lớp 1", các con sẽ không vượt qua được các kỳ tuyển sinh.

Còn ở hầu hết các trường công lập hiện nay, các thầy cô thường quá tải với một lớp 40-50 học sinh, việc kèm cặp từng tư thế, cách cầm bút là không khả thi nên nếu đã chậm, các con chưa học ở đâu bao giờ thường sẽ chịu áp lực lớn từ cô giáo lẫn bố mẹ. Và xem ra một đúc kết khá hợp lý của các bậc phụ huynh là: không nên học trước chương trình lớp 1 nhưng không có nghĩa là không trang bị kiến thức trước cho con.

Việc trang bị kiến thức trước cho con được phân tích theo hướng không học trước chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mà nên hướng dẫn con một số kiến thức Toán và tiếng Việt theo khả năng tiếp thu của con dưới dạng vừa chơi vừa học.

Trung Quốc lo ngại "tiểu học hóa" trường mẫu giáo
Tình trạng dạy "tiền tiểu học" hiện cũng đang bị chỉ trích mạnh mẽ ở Trung Quốc. Thậm chí tại nhiều trường mẫu giáo, học sinh 4-5 tuổi đã bị ép học tới 150 chữ 1 ngày, còn cha mẹ thì phải chịu mức phí cao dù con chưa vào tiểu học. Phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục mầm non tổ chức ngày 3-3 tại Thâm Quyến, Giáo sư Tiền Chí Lượng, Đại học Sư phạm Bắc Kinh phân tích, việc dạy trước chương trình tiểu học cho học sinh mẫu giáo là cách làm trái với trình độ nhận thức, năng lực và quy luật phát triển của trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm sinh lý của trẻ, khiến trẻ nảy sinh tâm lý ghét, sợ học... Hiện cơ quan chức năng nhiều tỉnh như An Huy, Sơn Đông, Chiết Giang, Quảng Châu... đang mở đợt kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn việc dạy "tiền tiểu học", nghiêm cấm việc "lọc" đầu vào tiểu học bằng các hình thức kiểm tra đọc, viết, đồng thời nhấn mạnh sẽ chuyển cơ quan tư pháp xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Theo ANTĐ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đắk Lắk: Thu hồi tiền hỗ trợ giáo viên (10/3)
 Năm 2012 sẽ có cán bộ bảo vệ trẻ em cấp cơ sở (10/3)
 Rộn ràng vườn trẻ trong khu công nghiệp (9/3)
 Giá sữa càng kêu càng lèn cho đau (9/3)
 Hơn 400 trẻ em thiệt mạng do nhiễm độc chì (9/3)
 Phẫu thuật miễn phí cho trẻ dị tật môi, hàm ếch (9/3)
 Các khu chế xuất - khu công nghiệp: Phải sớm xây trường (7/3)
 Suýt chết vì sữa pha bằng nước rau luộc (7/3)
 TIẾNG ANH LỚP 3 THÍ ĐIỂM Hơn 60% giáo viên đủ chuẩn đứng lớp (7/3)
 Hướng học sinh vào ngành sư phạm mầm non, tiểu học (7/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i