Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, cơ quan này phối hợp với Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình "Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc miền núi" từ ngày 15 đến18-9 tại tỉnh Hòa Bình.
Ảnh: Save the Children Việt Nam.
Lễ hội Trung thu thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, xã hội đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là quyền vui chơi - giải trí của những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.
Điểm nhấn của hoạt động này là chương trình Trung thu dành cho trẻ em diễn ra vào tối ngày 15-9 tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình. Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự, chia vui với gần 1.000 trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số của bốn tỉnh miền núi phía bắc là Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Sơn La. Ban tổ chức dự kiến dành 500 suất học bổng, 1.000 suất quà cho trẻ em là học sinh nghèo học giỏi, con em dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh Hòa Bình, tặng đồ chơi cho một số trường mầm non và trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và một số vùng lân cận.
Chiều ngày 15-9, chương trình sẽ có cuộc giao lưu giữa các em thiếu nhi Hà Nội với trẻ em đến từ năm huyện miền núi khó khăn các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa với một số lãnh đạo Trung ương, địa phương. Đây là cơ hội để các em nói lên tiếng nói của mình, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em tại cộng đồng.
Bà Ninh Thị Hồng, Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, cơ quan này đã huy động được gần 500 triệu tiền và hiện vật dành tặng cho các em trong dịp lễ Trung thu này.
* Hòa Bình là tỉnh miền núi cao phía tây bắc có diện tích hơn 4.600 km2, với 73% dân số là người dân tộc thiểu số. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 63% dân số toàn tỉnh. Do địa hình hiểm trở, thiên tai thường xuyên xảy ra, điều kiện sống của người dân nói chung và trẻ em nói riêng của tỉnh còn nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê, năm 2012, toàn tỉnh có gần 47.900 trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo; 1.489 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV...
Theo NDĐT