Xã hội
   TUYỂN SINH ĐẦU CẤP: Ngộp vì quá tải... “chuột vàng”
 

Thời điểm này, dù mới bắt đầu mùa nhập học, nhưng ở TP.HCM với gần 120.000 học sinh (HS) vào lớp 1 (tăng khoảng 11.000 HS so với năm học trước) và 111.000 HS lớp 6 (tăng hơn 12.000 em), dự báo số HS tuổi "chuột vàng" sẽ khiến sĩ số HS/lớp vốn đã đông đúc sẽ thành quá tải.


Bà Nguyễn Thị Thúy Nga (đeo kính) - cán bộ phòng giáo dục đào tạo Q.Thủ Đức, TP.HCM đang giải quyết bán đơn cho phụ huynh xin cho con vào học tại Trường mầm non Hiệp Bình Chánh, sáng 11/7.

 

Xây trường mới vẫn quá tải!
Gọi điện đến Báo Phụ Nữ, chị Nguyễn Thúy N., ngụ KP.3, P.Hiệp Thành, Q.12 đề nghị Báo phản ánh về những bất hợp lý trong phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp I của trường tiểu học Nguyễn Trãi: "Theo đúng tuyến, cháu họ của tôi sẽ vào lớp 1 trường này, nhưng năm nay nhận đến 14 lớp, mỗi lớp hơn 50 học sinh (HS). Như vậy làm sao mà học, thầy cô nào quản nổi. Năm học 2013-2014, trường chỉ có 10 lớp 1, nay vọt lên 14 lớp, phòng ốc ở đâu ra?". Cùng tâm trạng lo sợ cháu ngoại sẽ bị "nhồi nhét" ở lớp học đầu cấp tiểu học này, bà N.T.P.C., cán bộ hưu trí ở P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú bức xúc: "Nếu đúng tuyến, cháu tôi sẽ vào trường tiểu học Âu Cơ, nhưng phòng ốc chật hẹp, mỗi lớp 47-50 HS, làm gì có chuyện giáo viên dạy học sáng tạo?".


Dù phụ huynh khắp nơi lo lắng, nhưng ban giám hiệu các trường và lãnh đạo phòng GD-ĐT các quận huyện đều cho biết, việc sĩ số lớp xấp xỉ 45-50 HS là chuyện... thường. Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, P.Hiệp Thành, Q.12 nói: "Năm học này theo chỉ tiêu phân bổ, trường sẽ nhận 694 em thường trú ở các khu phố 1, 3, 4 và 6 vào 14 lớp 1, trung bình khoảng 49,5 em/lớp. So với năm 2013-2014 tăng bốn lớp 1. Tuy nhiên, áp lực đối với chúng tôi năm nay rơi vào khối lớp 5, do các em mới nhập khẩu về địa phương chuyển vào nên nhiều lớp đã trên 52 em".


Theo ông Khưu Mạnh Hùng - Phó phòng GD-ĐT Q.12: "Riêng khối 1, năm học này toàn quận tăng hơn 1.000 HS. Các khối lớp khác cũng vậy. Trung bình mỗi năm quận tăng khoảng hơn 5.000 HS ở năm khối lớp cấp tiểu học". Hỏi phương thức giảm tải cho các trường, ông nói: "Giải pháp nhiều lắm rồi, thậm chí đã xây thêm trường mới. Năm học này quận có trường tiểu học Lý Tự Trọng mới đưa vào sử dụng, nhưng dù có trường mới cũng chỉ "giải tỏa" tạm, không đáp ứng được yêu cầu.


Một cán bộ phòng GD-ĐT Q.Tân Phú cho biết: "Cách duy nhất để giảm tải, giải tỏa hơn 1.000 HS vào lớp 1 tăng thêm mỗi năm là quận phải hạn chế tối đa lớp bán trú". Việc hạn chế tối đa nhận HS ngoài quận cũng được nhiều quận áp dụng, nhưng chỉ là "đối phó".


Ở nhiều quận, huyện khác của TP cũng có sĩ số HS/lớp rất cao. Tại Q.Bình Tân - một quận thường xuyên phải đối mặt với tình trạng quá tải trường lớp, năm nay có hơn 8.000 HS vào lớp 1. Hai phường có số HS vào lớp 1 đông nhất là Bình Hưng Hòa A và Bình Trị Đông, với hàng ngàn HS mỗi phường. Điều này khiến sĩ số HS của nhiều trường luôn ở mức trên 50 HS/lớp, như trường tiểu học Phù Đổng (55 HS/lớp), trường tiểu học Bình Long (56 HS/lớp), trường tiểu học Bình Trị 2 (53 HS/lớp)... Riêng tại P.Bình Hưng Hòa, theo thống kê, năm nay có hơn 900 trẻ vào lớp 1. Vì trường tiểu học Lê Trọng Tấn đang quá tải với sĩ số trên 50 HS/lớp, nên nhiều HS sẽ bị phân tuyến vào trường tiểu học Bình Hưng Hòa xa hơn.


Tại huyện Bình Chánh, theo ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện, năm nay, HS lớp 1 và lớp 6 tăng nên sẽ không tránh khỏi cảnh HS phải đi học xa do trường gần đã quá tải. Tại huyện này, hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B được xem là khu vực chịu nhiều áp lực nhất về chuyện trường lớp, vì có đông dân nhập cư làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, dù năm nay đã có thêm hai trường mới, một trường mầm non và một trường tiểu học để "giảm nhiệt". Cái khó nhất trong năm học này của huyện là thiếu giáo viên ở bậc mầm non. Hiện cả huyện đang thiếu 93 giáo viên mầm non, nhưng đến nay mới có hơn 20 giáo viên đăng ký dự tuyển.


Lãnh đạo phòng GD-ĐT Q.5 cũng cho biết, năm học này, HS lớp 1 tăng 300, lớp 6 tăng 350. Hầu như các trường đều không thể thực hiện theo điều lệ của Bộ GD-ĐT quy định.


Thiếu thông tin, phụ huynh tiếp tục gây hỗn loạn

Có thể thấy năm nay, các trường tiểu học và THCS tại TP.HCM cùng gặp áp lực "chuột vàng" vào lớp 1 và HS tuổi "dê vàng" (sinh năm 2003) vào lớp 6. Hai lứa HS nói trên sinh vào các năm Mậu Tý và Quý Mùi, dân gian coi là năm tốt, trẻ ra đời nhiều. Ngược trở lại cách đây 5 năm, năm 2009, những HS vào lớp 6 năm nay lúc đó bắt đầu vào lớp 1. Thời điểm đó, các quận huyện đã báo động tình trạng tăng đột biến số HS đầu cấp tiểu học. Dự báo là một chuyện, tiềm lực để đáp ứng lượng quá tải đó lại vượt ngoài khả năng của các quận.


Trường học xây thêm không tương xứng với số lượng HS tăng nên người dân hoang mang, lo lắng, sợ không có chỗ học cho con, dẫn đến tình trạng chầu chực mua đơn, xếp hàng, tạo những hỗn loạn không đáng có. Cụ thể, ngày 11/7, tại trường mầm non Hiệp Bình Chánh 4 (Q.Thủ Đức) lại "tái diễn" cảnh phụ huynh xếp hàng chờ mua đơn từ nửa đêm. Theo thông báo thì sáng 11/7 phòng GD-ĐT mới bán đơn, nhưng từ 23g ngày hôm trước đã có phụ huynh xếp hàng chờ. Thấy có phụ huynh chờ, những phụ huynh khác cũng kéo nhau đến xếp hàng. Đến sáng hôm sau, khi số người xếp hàng đã lên đến hàng trăm người thì một số phụ huynh tự đứng ra lập danh sách theo thứ tự. Trước đó, vào ngày 1/7, trường này đã bán đơn cho trẻ năm tuổi (SN 2009) nhưng chỉ có 70 đơn được bán ra, số còn lại được hẹn đến ngày 11/7 sẽ tiếp tục bán cùng với lứa tuổi khác. Hỗn loạn đã xảy ra khi số lượng đơn bán ra là có hạn, trong khi số phụ huynh có nhu cầu cho con học lại đông. Để trật tự được vãn hồi, phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức phải bán đơn cho tất cả phụ huynh có nhu cầu.


Chúng tôi đến trường tiểu học An Hội (Q.Gò Vấp) vào một ngày đầu tháng Bảy, khi trường phát đơn cho 1.035 HS lớp 1 và chứng kiến tận mắt những vất vả của phụ huynh để có được lá đơn. Một phụ huynh ở P.12 thật thà: "Tôi đứng chờ ở cổng trường từ 4g sáng với số thứ tự 69, thấy cũng yên tâm. Đến hơn 7g, trường mở cửa làm việc, thì danh sách phụ huynh tự lập đã dài hàng trăm số. Hồ sơ nộp vô trường cũng đơn giản, chỉ cần đưa giấy báo (đúng tuyến) cùng đầy đủ giấy tờ như khai sinh, bản sao hộ khẩu... là có thể xin cho con vào lớp 1. Vì tôi không biết nên cứ nghe theo mọi người đi xếp hàng từ sớm". Lãnh đạo các trường và các phòng GD-ĐT khẳng định, họ hoàn toàn không tổ chức ghi danh, xếp hàng và chờ đợi từ 4-5 giờ sáng. Thế nhưng, vì nhiều lý do, các trường thường không công khai việc bán đơn, lại giới hạn số lượng, khiến người dân bức xúc.


Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết: vì số lượng chỗ học tại các trường mầm non công lập không thể đáp ứng hết yêu cầu nên các quận huyện và các trường MN thường phải khảo sát để làm kế hoạch tuyển sinh cụ thể cho từng loại đối tượng. Trường hợp nhu cầu quá lớn mà số chỗ học không thể đáp ứng thì phải xét đến các tiêu chí ưu tiên. "Cách mà các trường thường làm là vừa phát - nhận đơn vừa xét. Cách làm này không tránh khỏi những nghi vấn và bức xúc cho người dân. Sở đã chỉ đạo rất rõ ràng, phải bán đơn cho tất cả phụ huynh, rồi sau đó xét duyệt theo các tiêu chí và công khai kết quả với phụ huynh. Nếu làm được như vậy, phụ huynh dù không được xét duyệt vẫn không bức xúc".


Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học (17/7)
 TPHCM: Các KCN không đủ quỹ đất xây nhà trẻ (17/7)
 Khoảng 400.000 trẻ dưới 5 tuổi bị béo phì (16/7)
 Đồ chơi trẻ em: Thời cơ cho hàng Việt (16/7)
 Hoa văn 'cậu nhỏ' trên quần yếm em bé (16/7)
 Ngôi trường mầm non xây lên từ bộ đèn dầu cổ (15/7)
 Dạy trước chương trình lớp 1 Đừng ép trẻ “chín non” (15/7)
 Trẻ sinh tháng nào dễ thành đạt nhất? (15/7)
 Tiêm sởi - rubella miễn phí cho trẻ dưới 14 tuổi (14/7)
 Đăng ký học mầm non cho con từ 1g sáng (14/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i