Xã hội
   Số phận đen tối của trẻ em nhập cư Mỹ
 

Đối với 1.071 trẻ em không có thân nhân đã vượt biên qua biên giới tây nam Hoa Kỳ đến Louisiana, lộ trình đến tương lai phải đi qua một tòa án ở tầng thứ 24 trong tòa tháp văn phòng thuộc khu vực trung tâm New Orleans. Ở đây, đi qua những cánh cửa nặng nề, quan tòa sẽ tìm hiểu rõ để quyết định số phận của các trẻ em nhập cư vào đất Mỹ.


Một gia đình đến Mỹ từ Honduras, đang cư ngụ ở New Orleans


Sáu tháng đầu năm 2014, tòa án đã xử lý 450 trẻ nhập cư vị thành niên, theo ghi nhận của chính phủ do Đại học Syracuse tiết lộ, cho đến cuối năm qua tổng cộng có 540 vụ, so với 71 vụ cách đây ba năm.


Đây là một sự kiện mới trên khắp nước Mỹ, nơi tòa án nhập cư trở thành những chốt chặn trong biến động vùng biên giới. Cuối tháng 6, con số vụ việc còn đợi giải quyết trong những tòa án nhập cư đã leo lên tới đỉnh cao kỷ lục 375.503 vụ, theo tiết lộ của Syracuse.


Căng thẳng là tình trạng gay go của New Orleans, nơi có số lượng đông đảo người nhập cư Honduras chạy trốn nạn bạo lực tại quốc gia trung Mỹ bất ổn này. Louisiana chỉ có sáu luật sư nhập cư bất vụ lợi cống hiến cho họ, theo tiết lộ của bà Jennifer Rizzo, luật sư làm việc miễn phí cho tổ chức Ưu tiên Nhân quyền.


Trẻ em thường xuyên được mời lên mà không có bất kỳ một người đại diện luật pháp nào khi đối diện với một quá trình tố tụng phức tạp sẽ quyết định số phận của chúng. Cho đến cuối tháng 6, tòa án nhập cư New Orleans vẫn còn tồn 1.216 vụ trẻ em nhập cư chưa được xử. Với 991 em trong số đó, chiếm 81%, không có luật sư. Tổng cộng, 87% người nhập cư đang chờ đợi trong bang bị thiếu luật sư, theo nghiên cứu của tổ chức Ưu tiên Nhân quyền. Bà Rizzo cho biết: "Các vụ việc đã đi đến điểm biến động".


Theo phân tích của Syracuse trên 100.000 vụ việc, những đứa trẻ nhập cư có luật sư đại diện sẽ đạt tỉ lệ được ở lại là 50%, những trường hợp không có luật sư, tỉ lệ thành công chỉ là 1 trong 10.


"Rất có khả năng rằng những đứa trẻ này không tranh thủ được người đại diện pháp luật vì chẳng có em nào biết tiếng Anh cả", bà Hiroko Kusuda, phụ trách chuyên khoa luật Đại học Loyola ở New Orleans là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ duy nhất trong bang, nhận xét. "Nếu chúng không có người đại diện pháp luật, các khả năng được trợ giúp để tránh khỏi bị trục xuất là gần như số không".


Theo CATP

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thất học (16/9)
 Nửa triệu trẻ Đắk Lắk được tiêm vắcxin miễn phí (16/9)
 Giáo viên dạy học ở thị trấn của huyện nghèo có được hưởng phụ cấp thu hút? (16/9)
 Xây hơn 5 nghìn phòng học và nhà công vụ cho giáo viên (15/9)
 Nhiều học sinh Hà Nội phải nghỉ học vì đau mắt đỏ (15/9)
 Tờ báo ảnh hưởng toàn thế giới của trẻ em đường phố Ấn Độ (15/9)
 Bàn giao điểm trường mầm non được hỗ trợ xây dựng (12/9)
 Không tạo áp lực học hành (12/9)
 Chi phí năm học mới của học sinh Nhật rất thấp (12/9)
 Mùa tựu trường: Trên 1 triệu trẻ em Việt Nam không đi học (11/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i