Bạn nhỏ quanh ta
   Trẻ hăng say khám phá rừng
 

Trẻ em Mỹ hiện có quá ít thời gian ở bên ngoài, ngay cả trẻ mẫu giáo cũng bị cắt giảm thời gian vui chơi quý giá đó. Tuy nhiên, tại thị trấn nhỏ ở Vermont, các giáo viên đang cố gắng tạo ra sự khác biệt. Đó là dành hẳn một ngày trong tuần cho các em nhỏ vui chơi ở bên ngoài suốt cả ngày.


Giáo viên mẫu giáo Eliza Minnucci đã đưa ra ý tưởng này sau khi xem bộ phim tài liệu về ngôi trường ở Thụy Sỹ, nơi trẻ em dành cả ngày trong rừng. "Tôi sẽ làm điều gì đó", cô Eliza Minnucci thầm nghĩ. Nhưng điều đó khó có thể được thực hiện ở một trường công lập tại Mỹ. Tuy nhiên, Eliza Minnucci đã thử nghiệm phương pháp giảng dạy này tại Trường Ottauquechee ở Quechee.


Trong tuần, trẻ sẽ có cả ngày thứ Hai để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kể cả khi thời tiết mưa hay nắng, thậm chí là lạnh buốt. Chúng sẽ được đi vào rừng ngay cạnh trường học để khám phá cảnh vật xung quanh. Đầu tiên, những đứa trẻ sẽ kiếm chỗ ngồi đã được chỉ định dưới gốc cây hoặc trên khúc gỗ, nơi chúng sẽ phải ngồi một mình trong 10 phút. Nhiệm vụ của các em nhỏ là thông báo những gì thay đổi trong tự nhiên so với tuần trước theo cảm nhận của chúng.

 

"Có thêm độ ẩm trong không khí" - cậu bé Orion Bee thốt lên. "Đầu tháng này cháu đã ghé thăm và thấy tuyết bắt đầu tan chảy, làm cho không khí ẩm ướt hơn", cậu bé nói. Những đứa trẻ sẽ chạy xung quanh và làm những việc mà chúng không được phép thể hiện ở trường như la hét, ném mọi thứ.


Bên dòng suối, hai cậu bé đang xây con đập. Một cậu bé đang cố gắng di chuyển cây bị đổ vào đập, trong khi cậu bé khác nhanh trí nói: "Chúng ta có thể cuốn nó", đó chính là kiến thức đòn bẩy. Hoặc những đứa trẻ sẽ biết đến chữ "S" bằng hình tượng cây gậy bị uốn éo, chữ "Z" với các mảnh que ghép vào... Giáo viên Minnucci khẳng định: "Khu rừng là môi trường cung cấp kiến thức học tập sâu rộng nhất".

 

Có rất ít quy tắc trong rừng, chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác, không được đi quá xa... đó là những điều mà bọn trẻ được học. Eliza Minnucci khẳng định: "Cậu bé đang ngồi trong nước và sẽ tự cảm nhận có khó chịu hay không. Tôi không phải nhắc nhở cậu bé. Chúng sẽ tự học cách chăm sóc bản thân".


Chưa thể chứng minh một ngày trong tuần sẽ giúp cải thiện thành tích học tập cho trẻ. Tuy nhiên, vui chơi ở trong rừng sẽ giúp các em nhỏ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống và tình yêu thiên nhiên.

 

Theo kqed

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ em Anh nằm trong số các trẻ em “bất hạnh” nhất thế giới (19/8)
 Bất ngờ cách các ông bố, bà mẹ người Đức dạy co (12/8)
 Cô bé 12 tuổi có IQ cao hơn Einstein và Hawking (11/8)
 Nhóc tì 2 tuổi chinh phục quãng đường gần 500 nghìn km (7/8)
 Mỹ: Cô bé 4 tuổi được coi là người hùng cứu hỏa (28/7)
 Những hoạt động hè bổ ích của trẻ em Canada (24/7)
 Những em bé có IQ cao như thiên tài Einstein (21/7)
 Nam sinh nhận học bổng hơn 1 tỷ đồng nhờ khả năng rap thần sầu (16/7)
 Bé gái 12 tuổi từng phỏng vấn 14 nguyên thủ quốc gia (13/7)
 Cậu bé 9 tuổi câu được cá tầm trắng nặng gần 300kg (7/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i