Giải trí
   Làm quen với sách đục lỗ và 'Chú sâu háu ăn'
 

Đây là cuốn sách đầu tiên trên thế giới được sáng tạo theo hình thức đục lỗ độc đáo và vui mắt.


Chú sâu háu ăn (tên gốc: The very hungry caterpillar) là cuốn truyện thiếu nhi kể về câu chuyện trong bảy ngày của một chú sâu xanh. Lúc nào chú ta cũng cảm thấy đói bụng và chú bắt đầu bò đi tìm kiếm thức ăn. Mỗi ngày trôi qua, số lượng đồ ăn chú sâu ấy ăn vào bụng càng nhiều, cho tới khi chú không còn là một chú sâu bé nhỏ nữa, mà đã trở thành chú sâu to béo có thể tự xây nhà trong cái kén bao quanh mình. Và rồi một sáng đẹp trời, chú đã hóa thành một chú bướm xinh đẹp chui ra khỏi cái kén của mình.


Sức hút đặc biệt của Chú sâu háu ăn không chỉ nằm ở nội dung thú vị, gần gũi mà còn ở hình thức vô cùng mới lạ. Đây là cuốn truyện đầu tiên trên thế giới được sáng tạo hình cắt dán, đục lỗ độc đáo, vui mắt. Các em nhỏ theo dõi câu chuyện về chú sâu háu ăn dễ dàng cảm nhận được hành trình ăn mọi thứ của chú thông qua những chiếc lỗ đục từ trang này sang trang khác. Trẻ em có thể vừa nghe đọc câu chuyện, vừa được chạm vào những trang sách ấn tượng.


Chính sự độc đáo cả về nội dung và hình thức, Chú sâu háu ăn đã đoạt nhiều giải thưởng ấn tượng như: Giải nghệ thuật đồ họa của viện nghiên cứu Mỹ năm 1970; Giải the Selection du Grand Prix des Treize ở Pháp năm 1972; Giải thưởng của độc giả Nakamori ở Nhật năm 1975; New York Times đã đánh giá đây là một trong 10 cuốn sách tranh hay nhất của năm năm 1969... cùng rất nhiều giải thưởng khác.


Cuốn sách đục lỗ độc đáo Chú sâu háu ăn.


Tính tới hiện tại, cuốn sách đã bán được gần 40 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra 62 ngôn ngữ trên toàn cầu như: Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Nga, Do Thái. Có thể nói đây là một trong những cuốn truyện được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất hiện nay. Người ta ước tính cứ 30 giây lại có một cuốn truyện được bán ra thị trường và cuốn sách đã dành được vô vàn giải thưởng danh giá.


Chú sâu háu ăn không chỉ là cuốn sách được yêu thích với phiên bản gốc, mà còn là một trong những cuốn sách được sử dụng làm tài liệu giảng dạy ở trường mầm non; video đóng kịch, kể chuyện tại các trung tâm, trường lớp; sản phẩm sáng tạo phái sinh, đồ chơi từ nhân vật chú sâu xanh ngộ nghĩnh. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là công cụ để giảng dạy môn Toán, tiếng Anh, khoa học và vô vàn sản phẩm đồ chơi các cô giáo có thể tự làm cho trẻ được sinh ra từ "chú sâu háu ăn".


Thuộc dòng picture book đang được ưa thích hiện nay, cuốn sách được minh họa bởi họa sẽ Eric Carle và được cô bé Nguyễn Trà (tác giả 8 tuổi phát hành sách vào năm 2015) chuyển ngữ. Đây sẽ là món quà thú vị để các bậc cha mẹ dành tặng các bạn nhỏ trong dịp hè 2016.


Theo Zing.vn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ra mắt bộ sách giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ em (23/6)
 Apple, Microsoft và Google đua nhau dạy trẻ em lập trình (21/6)
 Giáo dục giới tính cho trẻ: bí mật cần được bật mí (17/6)
 Những ý tưởng độc đáo trang trí góc học tập cho bé (14/6)
 Truyện hay cho bé tuổi mầm non (9/6)
 The Angry Birds Movie - Bom tấn hoạt hình (6/6)
 Đặt bàn học ở đâu để con trở thành thiên tài? (3/6)
 Cha mẹ nên mua tặng con sách gì nhân ngày 1/6? (1/6)
 Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, đưa bé đi chơi đâu ở TP.HCM? (31/5)
 Địa điểm đi chơi ngày 1/6 siêu lý thú cho các bé tại TP.HCM (25/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i