Bạn nhỏ quanh ta
   Phụ huynh phản đối việc trẻ 4 tuổi làm bài kiểm tra đầu vào tiểu học
 

Nhiều phụ huynh ở Anh phản đối việc một nửa số trường tiểu học sẽ thí điểm đánh giá khả năng của trẻ vào tháng 9 tới.

Trong 6 tuần đầu năm học mới, trẻ 4-5 tuổi tại 10.000 trường tiểu học của Anh sẽ phải làm bài đánh giá chuẩn đầu vào của Bộ Giáo dục. Kết quả được dùng đánh giá quá trình tiến bộ của trẻ từ lúc vào trường đến trước kỳ thi giai đoạn 2, khi các bé 11 tuổi. 

Theo Bộ Giáo dục Anh, bài kiểm tra không được ghi vào bảng điểm của học sinh. Đợt thí điểm sắp tới là cơ hội cho các trường làm quen hình thức đánh giá mới. Đây là lý do 10.000 trường đã đăng ký tham gia thí điểm. Bài đánh giá sẽ không gây mệt mỏi cho trẻ vì nó là hoạt động học tập bình thường tại lớp.

Hầu hết phụ huynh không được biết về kỳ đánh giá sắp tới. Hayley Phillips, người có con chuẩn bị đi học, cho biết cô có thông tin vì là giáo viên. Người mẹ cho rằng phụ huynh có quyền biết chính sách thí điểm này có áp dụng tại trường của con mình học hay không.

Phụ huynh phản đối việc đánh giá đầu vào trẻ 4 tuổi vì họ muốn con được vui chơi, thay vì chịu áp lực học hành. Ảnh: Susannah Ireland/The Guardian.

Sharon Vince, phụ huynh, đồng thời là giáo viên tại London, đã viết thư yêu cầu cô giáo chủ nhiệm của con mình cân nhắc lại việc tham gia thí điểm. Sharon cũng lo lắng cho những đứa trẻ mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ. "Nếu bị xếp loại, chúng sẽ khó tháo bỏ mặc định đó", cô nói.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục Anh, phụ huynh không có quyền yêu cầu công khai chính sách trên. Thay vào đó, nhà trường quyết định việc có nên thông báo với cha mẹ, vì bài kiểm tra cũng giống các bài tập bình thường khác.

Nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục phản đối bài kiểm tra vì cho rằng nó dẫn đến việc dạy học mang nặng tính hình thức, gây áp lực cho trẻ. Nancy Stewart, thành viên chiến dịch "Không chỉ là điểm số", cho rằng những bài kiểm tra không cần thiết chỉ làm gián đoạn thời gian đầu của trẻ tại lớp.

Những gia đình phản đối bài kiểm tra đã yêu cầu cơ quan thẩm quyền ở London xem xét lại mô hình thí điểm trong tháng 9, trước khi áp dụng trên toàn quốc năm 2020.

Theo Lisa Richardson, luật sư đại diện của một số gia đình, phụ huynh lo lắng về quy trình đánh giá tác động trực tiếp và lâu dài đến việc học của trẻ. Họ không đồng tình việc nhà trường sử dụng nhận xét từ bài kiểm tra để xếp loại, phân loại trẻ quá sớm.

Nguồn https://news.zing.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trung Quốc đưa bóng đá vào trường mẫu giáo (27/7)
 Nghệ An: Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cậu bé lớp 5 cứu người đuối nước (16/7)
 Cậu bé 11 tuổi cứu hai mẹ con khỏi chết đuối (15/7)
 Cậu bé Malaysia xoay rubik bằng chân nhanh thứ hai thế giới (13/7)
 Cô bé 7 tuổi cứu sống cả nhà nhờ bài học ở trường (6/6)
 Cậu bé Mỹ học cao đẳng năm 9 tuổi (24/5)
 Cậu bé 5 tuổi chưa biết nói vươn lên như Thánh Gióng sau một mùa Noel (13/5)
 Cô bé 6 tuổi trở thành nữ võ sĩ karate đai đen trẻ nhất nước Anh (10/5)
 Học sinh từ 4 tuổi tại Anh sẽ được học về sức khỏe tâm thần (6/4)
 Cô bé 6 tuổi đoạt giải đặc biệt cuộc thi về luật giao thông (18/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i