Mang thai và sinh đẻ
   Xin mổ sớm để tránh sinh con năm Dần
 

 

Sợ con gái chào đời năm Dần sẽ "cao số, lận đận" cũng như nuôi sinh trong viện dịp Tết vất vả, chị Hiền (34 tuổi) xin bác sĩ mổ vào chiều 24 Tết khi thai vừa đủ 39 tuần.

Chị Hiền đã sinh mổ con đầu lòng cách đây 5 năm. Lần này thai nhi 39 tuần là đã trong độ tuổi an toàn để chào đời. Dự kiến, sau sinh, hai mẹ con chị sẽ xuất viện khoảng 28-29 tháng Chạp.

"Dự sinh của bé ngay đầu năm Dần, tôi còn con nhỏ ở nhà nên càng muốn cả nhà quây quần bên nhau cùng thành viên mới dịp Tết", chị Hiền chia sẻ. Sinh con lúc này vừa né được tuổi Hổ, vừa giúp chị thuận tiện nhờ người dì nuôi sinh trong những ngày nằm viện, trước khi dì về quê Đồng Nai ăn Tết. Do dịch Covid-19, bệnh viện yêu cầu sản phụ chỉ được phép ở cùng một người chăm sóc cố định, đã được xét nghiệm trước đó.

Chị Hà Anh (30 tuổi) tuần trước bị bác sĩ từ chối mổ sinh sớm con đầu lòng vì thai nhi mới 37 tuần. Vợ chồng chị cùng tuổi Nhâm Thân, định một vài năm nữa mới sinh con nhưng vỡ kế hoạch, bé dự sinh vào năm Dần, "sẽ tứ hành xung với bố mẹ theo nhóm Dần - Thân - Tỵ - Hợi". "Con cái là lộc trời cho, nhưng nếu sinh sớm vẫn không ảnh hưởng nhiều thì tôi muốn đón bé trước năm Dần để con đỡ vất vả", chị Hà Anh bày tỏ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung (Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cơ sở 2), cho biết hơn một tuần qua, nhiều thai phụ đến khám bày tỏ mong muốn được mổ sinh con trước Tết. Họ đưa ra nhiều lý do như sinh tuổi Dần con sẽ vất vả, lận đận tình duyên, đặc biệt là con gái, khó khăn nuôi sinh trong Tết, mong được xuất viện cuối năm để tiện về quê ở cữ...

"Tuần cuối cùng của năm cũ thường xảy ra tình trạng này, riêng năm nay là Tết con hổ nên tâm lý sinh chủ động nhiều hơn", bác sĩ Trung nói. Tuần qua, mỗi ngày bác sĩ Trung mổ cho khoảng 3-6 ca sinh chủ động, đáp ứng điều kiện thai từ 39 tuần. Rất nhiều thai phụ bị bác sĩ từ chối do tuổi thai còn non, thai đang phát triển bình thường, nếu mổ bắt con sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bé.

[Bác sĩ Trung (bên phải) trong một ca sinh mổ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Trung (bên phải) trong một ca sinh mổ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Trung, về nguyên tắc sản khoa, bác sĩ luôn tư vấn sản phụ sinh thường có lợi hơn sinh mổ cho cả mẹ và bé, ít biến chứng hơn, tương lai sản khoa về sau tốt hơn. Trong một số trường hợp, chỉ định mổ bắt con theo yêu cầu của sản phụ sẽ được bác sĩ xem xét khi thai từ 39 tuần tuổi, đảm bảo sự phát triển an toàn của trẻ khi chào đời, theo khuyến cáo của các hiệp hội sản phụ khoa uy tín thế giới. Trẻ sinh non sẽ đối diện nguy cơ suy hô hấp, đòi hỏi chăm sóc ở khoa sơ sinh, có thể gặp một số ảnh hưởng sức khỏe sau này.

Thông thường, thai phụ dự sinh ở tuần thai thứ 40. Một số trường hợp thai nhi chưa đủ tuổi thai nhưng bác sĩ bắt buộc phải mổ đưa bé ra ngoài để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, như suy tim thai, thai phụ bị tiểu đường kiểm soát không tốt dẫn đến em bé có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ, thai phụ bị ít nước ối nếu để kéo dài sẽ nguy hiểm, trường hợp cấp cứu sản khoa... "Bác sĩ sẽ cân nhắc cái lợi và cái hại của từng trường hợp để có quyết định phù hợp", bác sĩ Trung nói.

Phó giáo sư Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) cho biết hầu như dịp cuối năm nào cũng có những thai phụ chủ động xin mổ sinh sớm. "Từ trước đến nay bệnh viện yêu cầu các bác sĩ mổ sinh phải theo chỉ định chuyên môn chứ không chiều theo ý bệnh nhân, bởi trẻ sinh sớm có nguy cơ suy hô hấp cao", bác sĩ Tuyết nói. Bác sĩ khuyến cáo thai phụ không nên đánh đổi sự an toàn của bé vì những lời đồn đoán.

Không chỉ ở Việt Nam, tại một số nơi như Trung Quốc, Đài Loan, nhiều người tránh sinh con năm Dần do quan niệm tuổi Hổ "dữ dằn". Theo thống kê của chính quyền Đài Loan, cứ vào năm Dần, số ca sinh lại giảm khoảng 20.000 so với những năm khác, ảnh hưởng đến cơ cấu dân số vốn đang suy giảm. Chính quyền áp dụng chính sách khuyến sinh là tăng tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em dưới hai tuổi và phụ cấp nhà trẻ.

Trường hợp chọn ngày đẹp sinh con có thể gây nguy hiểm cho trẻ từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Năm ngoái, một phụ nữ 30 tuổi kiên quyết chờ ngày lành mới sinh dù thai nhi sa dây rốn, dẫn tới bé thiếu oxy suýt chết.

Nguồn VNE

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Năm 2022 sinh con vào tháng nào là đẹp và hợp tuổi bố mẹ nhất? (29/1)
 Khám thai và sinh con mùa dịch - những điều mẹ bầu cần lưu ý (20/1)
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 có nguy cơ gây vô sinh không? (20/1)
 Mách các mẹ cách khắc phục nỗi lo thầm kín mang tên són tiểu sau sinh (20/1)
 Phá thai và những tai biến thường gặp (20/1)
 Mẹ F0 có được cho con bú? (20/1)
 Bồi bổ quá mức khi mang thai, người phụ nữ và chồng “rủ nhau” cùng bị sỏi mật (13/1)
 Đưa con dâu đi khám thai, mẹ chồng tức giận mắng: "Sáng mắt chưa?" khi nghe bác sĩ thông báo tin quan trọng (13/1)
 5 loại thực phẩm cực tốt cho mẹ bầu, ăn thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch (28/12)
 Tinh trùng yếu - nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh (28/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i