Giáo dục mầm non
   Sốt cộng đồng mạng hình ảnh các bé mầm non nhập vai bác sĩ, thẩm phán
 

Bộ ảnh các bé mầm non hóa thân thành luật sư, bác sĩ, bệnh nhân khi đi học đã đốn tim nhiều cư dân mạng bởi sự dễ thương, duyên dáng, hài hước.

 

Bộ ảnh hóa thân các nhân vật của các bé mầm non thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Gần đây, một bộ ảnh các luật sư, thẩm phán, bác sĩ nhí đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng với những hình ảnh vừa dễ thương vừa hài hước.

Với hơn 17 nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận, mọi người đều cảm thấy vô cùng thích thú với hình ảnh các nhân vật nghề nghiệp phiên bản nhí. Rất nhiều bình luận cảm thán, khen ngợi sự đáng yêu của các bé và thậm chí có cư dân mạng còn hỏi địa chỉ trường để cho con em đến học.

Bài đăng gây sốt cộng đồng mạng trên được chia sẻ từ cô giáo Thân Thị Thảo - Trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bé trong hình là các bé lớp mầm 3 tuổi trong một buổi học tại lớp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Thảo cho biết: "Trải qua 7 năm phụ trông các em khi còn là một học sinh trung học nội trú và 6 năm với cương vị giáo viên mầm non, mình yêu lũ trẻ và luôn muốn dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất, giúp chúng phát triển toàn diện trong hạnh phúc. Đó là mong muốn cũng là mục tiêu lớn nhất của mình cùng các giáo viên tại trường. Các cô luôn trăn trở làm sao để thực hiện điều đó, làm sao để mỗi ngày đến lớp của các con đều là một ngày vui vẻ, bổ ích và một trong những phương pháp giáo dục trường mình đã lựa chọn và đang thực hiện đó là hóa thân, trải nghiệm thực tế".

 

Cô giáo Hoàng Thị Thảo (bên trái) và cô giáo Lê Thị Kiều Nga (bên phải) là 2 cô giáo đã tổ chức buổi học hóa thân phiên bản nhí gây sốt mạng xã hội.

Xuất phát từ việc trẻ con rất thích hóa thân vào các nhân vật kết hợp cùng các sự việc diễn ra trong cuộc sống như dịch bệnh thường xuyên test covid hay các nghề nghiệp trong xã hội như luật sư, nông dân, bác sĩ, các cô giáo đã lên ý tưởng và tổ chức nhiều buổi học hóa thân. Việc cho các bé trở thành những nhân vật phiên bản nhí không chỉ đơn thuần là vui chơi mà còn phải học được nhiều bài học, hiểu thêm về các nghề nghiệp.

Để thực hiện các ý tưởng này, những giáo viên mầm non ấy đã rất sáng tạo, năng động và nỗ lực mỗi ngày, chỉn chu đầu tư từ những dụng cụ đơn giản nhất.

"Trước tiên, giáo viên của lớp phải dựa trên kế hoạch giáo dục của trường để đưa ra các hoạt động cụ thể, hình dung ra các tình huống, các câu chuyện như khi hóa thân thành luật sư thì các bé sẽ phán xử những vụ tranh chấp bim bim, đồ chơi. Tiếp đến là xây dựng bố cục và trình tự diễn biến của câu chuyện, lời thoại, âm nhạc, đặc biệt là chuẩn bị các đạo cụ cho các bé hóa thân nhân vật phù hợp với chủ đề hoạt động, sau đó buổi học sẽ diễn ra dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

Để một buổi học hóa thân diễn ra thành công, từ khâu giáo án đến đồ dùng đều được các cô chuẩn bị rất kỹ càng. Nhiều giáo viên cùng nhau tranh thủ những giờ nghỉ trưa, những buổi tối để làm trang phục, tìm nguyên vật liệu, góp nhặt từng thứ có thể làm đạo cụ cho các con hóa thân chân thật nhất, thậm chí còn có những đồ dùng được gửi từ quê của các cô lên.

Đối với các con, được hóa thân vào những nhân vật, những nghề nghiệp bản thân yêu thích thì luôn cảm thấy vô cùng háo hức, vui vẻ và nhiều bé nhập vai rất tốt. Những niềm vui, sự hạnh phúc đó của các con là động lực cho các cô cố gắng mỗi ngày để đầu tư thời gian và công sức.", cô Thảo chia sẻ.

Hình ảnh các bé lớp mầm hóa thân thành thẩm phán, luật sư mở phiên tòa phán xử vụ án "Tranh chấp bim bim":

 

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án "Tranh chấp bim bim".

 

Hội thẩm phán nhân dân của tòa án Thiên Thần Nhỏ.

 

Phiên tòa đang diễn ra.

 

Các thẩm phán, luật sư phiên bản nhí nghiêm túc làm việc.

 

"Thư ký" phiên tòa.

Hình ảnh các bé lớp mầm hóa thân thành bác sĩ, bệnh nhân để khám bệnh, test Covid-19:

 

Quầy test Covid-19 của phòng khám mầm non.

 

Các bệnh nhân xếp hàng chờ test Covid-19.


Nhân viên y tế và bệnh nhân nhí.

 

"Bác sĩ" khám bệnh cho "bà bầu".

 

"Bác sĩ" đang khám cho "bệnh nhân".

Ảnh: NVCC

Nguồn: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/sot-cong-dong-mang-hinh-anh-cac-be-mam-non-nhap-vai-bac-si-tham-phan-20220703153248766.htm

 

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi, lớp 1 và 6 (1/7)
 Hoàn thiện Đề án phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi (16/6)
 Góp ý sửa đổi Thông tư 01-04: nên bỏ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên (15/6)
 Băng rừng, lội suối nâng chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non (10/6)
 Dự thảo sửa đổi Thông tư 01, giáo viên mầm non được bổ nhiệm, xếp lương ra sao? (30/5)
 Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non (28/5)
 Điều chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: Cần có tiêu chí 'nới lỏng' (27/5)
 Nâng chất lượng giáo dục mầm non vùng khó: Thành quả từ nỗ lực lớn lao (18/5)
 Giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy từ cấp học mầm non (14/5)
 Bộ chuẩn mầm non 5 tuổi: Cần quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho trẻ (5/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i