Xã hội
   Trẻ mầm non háo hức nặn bánh, tô mặt nạ dịp Tết Trung thu
 

Các trường mầm non đã chuẩn bị những gian hàng nhỏ để trẻ có thể thỏa sức nặn bánh trung thu, tô vẽ mặt nạ dưới sự hướng dẫn của cô và phụ huynh.

 

Trẻ rất hào hứng và tập trung với việc tô vẽ mặt nạ với những hình thù ngộ nghĩnh.

Chiều tối 9/9 (tức 14/8 âm lịch), Trường Mầm non An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2022" cho hơn 500 học sinh toàn trường. Tới dự còn có đông đảo các bậc phụ huynh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Cô Hiệu trưởng Bùi Thị Vân cho hay, sự kiện hôm nay do nhà trường phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tổ chức. Sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì đến năm nay, hoạt động Tết Trung thu cho các bé mới được nối lại nên thu hút rất đông sự tham gia của cô trò các lớp cũng như phụ huynh học sinh.

"Với thông điệp trao gửi yêu thương đến các bé để mỗi em đều đón một cái tết đoàn viên thực sự hạnh phúc, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như múa lân, thi bày mâm ngũ quả giữa các khối lớp, biểu diễn múa hát. Trong đó có nặn bánh trung thu cho trẻ 5 tuổi, làm đèn lồng cho trẻ 4 tuổi, tô vẽ mặt nạ cho trẻ khối 3 tuổi và nhiều hoạt động khác. Trẻ vô cùng hào hứng và vui vẻ khi được tham dự và có những trải nghiệm tuyệt vời" - cô Vân nói.

Chị Nguyễn Thu Trang, phụ huynh có con đang học lớp 5 tuổi tại trường chia sẻ, hôm nay chị đã xin nghỉ làm sớm để về trường dự trung thu cùng con trai. Được các cô giáo hướng dẫn, con đã tự biết cho từng cục bột nhỏ vào khuôn và đặt nhân bánh vào bên trong, sau đó mới ép lại thành hình chiếc bánh trung thu. Dù chưa được đẹp nhưng con đã rất tập trung và thích thú sau khi có được sản phẩm của riêng mình. Chị cũng thấy vui lây vì trẻ đã được rèn tính kiên trì, tỉ mỉ qua các công đoạn làm bánh.

Tại Trường Tiểu học Đông La (Hoài Đức, Hà Nội), hoạt động chào đón Tết Trung thu cho các em học sinh cũng đã được tổ chức trọn vẹn. Cô Dương Thúy Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi được phổ biến kế hoạch tổ chức chương trình, phụ huynh các lớp đã lập tức đồng ý và tham gia nhiệt tình cùng con ở các hoạt động khác nhau. Tất cả đều đồng lòng để tạo nên một chương trình thành công, chào đón Tết đoàn viên và mừng năm học mới 2022-2023.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các trường:

 

Mở đầu là tiết mục múa lân do các cô giáo ở Trường Mầm non An Khánh B biểu diễn.

 

Trẻ được cô giáo và phụ huynh hướng dẫn cụ thể tư thế ngồi và cách tô vẽ mặt nạ.

 

Với trẻ khối 5 tuổi được phân vào 1 gian để thực hành làm bánh trung thu.


Tiết mục múa hát của các cô giáo làm sôi động thêm không khí của chương trình.


Mỗi chiếc bánh nhỏ xinh được làm từ chính tay các bé rất ngộ nghĩnh.

 

Các bé khối 4 tuổi biểu diễn văn nghệ trên sân khấu.

 

Ban giám khảo đi chấm các bàn bày mâm cỗ Trung thu của từng khối lớp.

 

Tại Trường Tiểu học Đông La, trẻ cũng được các cô hướng dẫn tự làm đèn lồng trung thu.

 

Với các vật liệu sẵn có, các em sẽ cắt dán thành những chiếc đèn lồng nhỏ xinh để chào đón Tết Trung thu.

 

Ngoài làm đèn lồng, học sinh cũng được tô vẽ những chiếc mặt nạ hình động vật mà các em yêu thích.

 

Nặn bánh trung thu luôn là hoạt động các em rất thích thú vì được trải nghiệm tính kiên trì, đoàn kết.

 

Cô trò và phụ huynh cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa trung thu năm nay.

Khôi Nguyên

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/tre-mam-non-hao-huc-nan-banh-to-mat-na-dip-tet-trung-thu-post607428.html

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội không tăng học phí năm học 2022-2023 (10/9)
 Xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn mang hạnh phúc đến con trẻ (10/9)
 Trẻ vùng cao háo hức đón Tết Trung thu, vui 'Đêm hội trăng rằm' (9/9)
 Đem Trung thu đến cho hàng trăm trẻ em nghèo miền núi (8/9)
 Ngành Giáo dục triển khai tốt công tác tuyển dụng biên chế giáo viên (7/9)
 Thầy cô Đồng Tháp trang trí sân trường giúp trò vui học (7/9)
 Học sinh cả nước nô nức đón năm học mới (6/9)
 Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 (5/9)
 Tặng quà cho trẻ khuyết tật giúp các em tự tin hòa nhập xã hội (30/8)
 Tháo gỡ 'điểm nóng' tuyển sinh đầu cấp tại Hoàng Liệt: Đã có đất nhưng chưa xây trường (29/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i