Giáo dục mầm non
   2.772 người trúng tuyển công chức ngành GD-ĐT
 
Chiều 21-8, Sở GD - ĐT TPHCM đã công bố kết quả xét tuyển công chức năm 2008. Theo đó, tổng cộng có 2.772 ứng cử viên trúng tuyển (mầm non: 935, tiểu học: 323, THCS: 740, THPT: 681, TCCN: 93). Như vậy, số trúng tuyển còn thấp so với nhu cầu cần tuyển là 4.239 người.

Ngành GD-ĐT còn thiếu 1.467 giáo viên (GV), trong đó, tập trung nhiều ở bậc tiểu học cần 470 người; bậc THCS còn thiếu 469 GV ở các bộ môn địa (49 GV), giáo dục công dân (14 GV), toán (23 GV), sinh (92 GV), kỹ thuật công nghiệp ((5 GV), kỹ thuật nông nghiệp (20 GV), thể dục (133 GV), tin học (93 GV), âm nhạc ( 6), mỹ thuật (37 GV); bậc THCS còn thiếu 354 GV ở các bộ môn địa (21 GV), giáo dục công dân (21 GV)), toán (26 GV), tiếng Anh (50 GV), kỹ thuật công nghiệp (46 GV), kỹ thuật nông nghiệp (22 GV), tin học (67 GV), thể dục (34 GV), tâm lý GD (62 GV), sinh (4 GV), tiếng Hoa (1 GV).

Bậc THCN còn thiếu một số bộ môn nhưng không có nhu cầu tuyển thêm. Sở GD-ĐT sẽ tuyển thêm số GV thiếu vào đầu tháng 9 theo hình thức đăng ký trên mạng. Trong hai ngày 26 và 27-8, người trúng tuyển đến THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận giấy giới thiệu về trường. Ngày 28-8, các phòng Giáo dục tổ chức tiếp nhận GV mới.

Theo SGGP
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Công chức còn thiếu.
Ngày gửi: 8/26/2008 4:58:46 PM

Công chức thiếu so với nhu cầu tuyển là bởi vì có một số người đã không chịu nổi cảnh chen lấn sô bồ nên đã bỏ không xét tuyển. Thật đáng tiếc. Ở đây không phải lỗi ở người xét tuyển mà lỗi phong cách làm việc của sở.


guest
Tôi trúng tuyển nhưng tôi không hài lòng
Ngày gửi: 8/26/2008 10:32:02 PM


Vì sao tôi không hài lòng, vì tôi nhận thấy tôi không thể đi làm ở một nơi cách xa nhà tôi đến gần 20 km, con tôi mới chưa đầy một tuổi,nếu tôi nhận nhiệm sở mới đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ chồng bỏ đứa con còn nhỏ dại ở nhà nheo nhóc để sáng sáng đi làm từ 5h30 cho kịp không bị kẹt xe, chiều chiều 6h30 mới mò về đến nhà . Chắc tôi bỏ công chức quá, xin làm hợp đồng ở đâu đó để có tiền nuôi con mà vẫn không phải bỏ nghề. Trải thảm đỏ tiếp nhận GVMN mà sao lạ thế ?



guest

Trải thảm đỏ hay...
Ngày gửi: 8/29/2008 12:01:07 AM

Nộp đơn xét tuyển đã khó , dến khi nhận giấy báo trúng tuyển còn khó hơn! Đi nhận giấy báo trúng tuyển mà phải chịu đựng những lời nói rất khó nghe của người điều khiển buổi nhận giấy báo, dù rằng các bạn ấy rất nôn nóng muốn biết mình được phân công về đâu đã gây chút rắc rối nhưng có đáng để nhận những lời nói " các anh chị có đáng là giáo viên để dạy hoc sinh không ? Tư cách , phẩm chất các anh chị để dâu..." và nhiều lời tương tự như vậy. Thậm chí còn đe dọa hủy quyết dịnh trúng tuyển công chức suốt đời, vậy thông báo xét tuyển để làm gì nữa. Thiết nghĩ , người có chức vụ cao hơn trong ngành giáo dục còn nói ra những lời như vậy thì những người ngoài ngành làm sao có được sự tôn trọng giáo viên nữa, có lẽ vậy mà năm nào cũng có người bỏ nghề, tình trạng thiếu giáo viên luôn xảy ra Đề nghị Sở hãy xem lại cách làm việc của mình.


guest
Cuộc sống của giáo viên
Ngày gửi: 8/31/2008 2:06:42 PM


Thi công chức đã khó, nay được lại khó giữ được nghề với đồng lương ít ỏi. Một ngày tôi đi làm 13 cây số mà lương 1.700.000 xăng 17000/l cứ hoạch tính như vậy thì một tháng những gv như tôi có đủ trang trải cho cuôc sống hiện nay với giá cả leo thang, chưa tính những khoản tiền đầu tư cho tiết dạy, với mức lương như vậy không muốn bỏ nghề không được. Với đồng lương như vậy những gv như tôi khi nào mới có cuộc sống đầy đủ.



guest

Đời sống giáo viên mầm non còn thấp
Ngày gửi: 9/1/2008 12:47:00 PM

Trong cuộc sống hiện nay, giá cả thị trường đang lên cao, trong khi đó thu nhập của giáo viên MN còn thấp, nhất là đời sống giáo viên vùng núi, những vùng xa xôi hẻo lánh.


guest
Có thật sự thiếu giáo viên Mầm Non?
Ngày gửi: 9/1/2008 11:29:13 PM


Tôi nghe ở đâu cũng thiếu GVMN nhưng khi tôi đi xin thì trường bảo Phòng mới tuyển chứ trường không có chức năng. Tôi chạy đến Phòng thì Phòng lại bảo Sở tuyển. Tôi nhờ Phòng hướng dẫn nhưng người ta nói không biết. Vậy ai biết muốn xin làm GVMN thì xin ở đâu làm ơn chỉ giúp giùm. Xin cám ơn.



guest

Mong có một nơi làm ổn định.
Ngày gửi: 9/15/2008 8:06:24 AM

Tôi nghĩ những giáo viên đã được nhận công việc thì không nên đòi hỏi nhiều điều kiện quá như xa nhà, hay không ưng ý...Còn rất nhiều giáo vêin khu vực Miền Bắc như tôi ra trường 2 năm mà chưa xin được việc. Nếu được phân công bất kỳ chỗ nào, dù ở đâu cũng nên yêu nghề và chăm lo đến công việc. Tuy nhiên tôi luôn hi vọng ngành Giáo Duc nên có một cái nhìn toàn diện hơn trong việc chi trả lương cho Giáo viên và phân công công việc. Tôi đi làm hợp đồng suốt` một nqăm nay và cách xa nhà hơn 20 cây số với số lưong là 510.000. Trong khi đó hiệu trưởng có thể cho tôi nghỉ vệc bất cứ lúc nào. Nếu đòi hỏi như các đồng chí tôi sống bằng gì? Tôi chỉ mong có một công việc ổn định dù có phân công bất cứ nơi nào. Số liên lạc của tôi là: 0168 66 90 989 Các bạn nhớ liên lạc và an ủi tôi nhé!


guest
Nổi đau khổ của giáo viên vẫn còn yêu nghề.
Ngày gửi: 9/16/2008 8:10:47 PM


Tôi là 1 giáo viên Mầm Non đã hơn 20 năm, trong thời gian công tác ở trường tôi cố gắng đi học ngoại ngữ và cuối cùng tôi tốt nghiệp Đại Học tại chức ngành Ngữ Văn Anh. Tôi đọc được trên mạng tuyển giáo viên tăng cường tiếng Anh, tôi rất mừng và đến nơi tuyển. Tôi Thật đau lòng là người tuyển Giáo viên bảo tôi về nơi làm việc xin nghỉ việc tôi mới đủ điều kiện xin dự tuyển. Tôi tự hỏi tại sao không cho tôi thi dự tuyển, nếu tôi đậu thì tôi xin chuyển qua. Mà tại sao bắt tôi nghỉ việc, mặc dù Tôi vẫn yêu nghề. Tôi không thể nào lựa chọn sự bỏ nghề vào lúc này. Xin cấp lãnh đạo ngành xem lại và xét cho tôi đủ điều kiện thi tuyển giáo viên Anh Văn vào lúc này .


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy về GDMN (19/8)
 Ngày khai giảng gần kề. (19/8)
 Năm học mới vẫn thiếu giáo viên mầm non (18/8)
 Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng (16/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học 2007-2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2008-2009 (16/8)
 Năm học 2008-2009: Không tăng học phí - giáo viên “lao đao”? (14/8)
 Công đoàn Giáo dục Hà Nội: Khơi dậy thi đua sáng tạo vì thế hệ trẻ (12/8)
 Các trường mầm non công lập bao giờ đạt chuẩn? (11/8)
 Chất lượng giáo dục mầm non còn yếu kém và chế độ chính sách cho giáo viên (9/8)
 Hội nghị Nghành Giáo Dục Mầm Non (7/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i