Xã hội
   Những đồ chơi nguy hiểm tại Hà Nội
 
Giá rẻ, nhiều chủng loại với đủ màu sắc nhưng không hề có ghi kèm cảnh báo nguy hiểm. Điều này rất dễ nhận thấy với đồ chơi trẻ em đang được bày bán tràn lan trên thị trường dịp Trung thu năm nay.

Đi viện vì đồ chơi
Tại Hà Nội, không chỉ ở các phố chuyên bán đồ chơi như Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá… mà ở bất kỳ con phố, ngõ hẻm nào, đồ chơi trẻ em nguy hiểm cũng đang được bầy bán tràn lan. Phần lớn, các loại đồ chơi này có nguồn gốc xuất xứ không rõ nên không có bất cứ hướng dẫn hay chú thích nào về tính năng và công dụng của trò chơi.

Và nhiều loại đồ chơi nguy hiểm đã và đang gây nên những hậu quả khó lường cho trẻ nhỏ.

Khoảng gần một tháng trước đây, chị Nguyễn Thị Hồng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có mua cho cô con gái 6 tuổi một con robot thổi bong bóng tại phố Hàng Mã. Trong con robot có chứa một thứ hóa chất kèm theo một lỗ thổi đính kèm. Khi về nhà, lúc cho nước vào thổi, tự nhiên chị Hồng thấy con mình có hiện tượng ho và nghẹt mũi. Ngay lập tức, chị đưa cháu vào bệnh viện khám thì được bác sỹ khuyến cáo không nên cho cháu chơi những đồ chơi có hoá chất không rõ nguồn gốc.

Ảnh minh họa.

Cháu Hoa (7 tuổi) - con chị Hường (Trung Hòa, quận Cầu Giấy), sau khi đeo chiếc mặt nạ bằng nhựa cũng đã có triệu chứng ho và sổ mũi.

Chị Hường cho biết: “Hôm đi lên phố Hàng Mã cháu đòi mua mặt nạ hình quỷ để chơi với mấy đứa trẻ gần nhà. Mua về, sau khi đeo mặt nạ vào, tôi thấy mặt cháu loè loẹt phẩm màu quét trong mặt nạ và thấy cháu kêu nhức đầu sổ mũi. Cháu ốm mấy ngày liền nên tôi không cho cháu chơi nữa…”.

Theo một bác sỹ tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai: "Tuy đồ nhựa và hoá chất trong nhiều đồ chơi nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể hoặc chưa gây nguy hại tức thời, nhưng vẫn phải cảnh báo những chất độc hại có trong các loại nhựa hoá chất dẻo dùng để sản xuất đồ nhựa nói chung và đồ chơi trẻ em nói riêng".

Trường hợp của cháu Hoàng Anh (khu Văn Quán, TP. Hà Đông) lại khác, hai anh em đang chơi với nhau, bỗng anh cầm khẩu súng nhựa có đạn do người chú mua ở dưới Quảng Ninh về bắn vào mặt em. Đứa em khóc oà lên, đến khi người nhà chạy ra thì mắt đứa em bị thâm tím, xước da chảy máu phải đem vội đến bệnh viện. Rất may, viên đạn không vào thẳng mắt mà chỉ gây trầy xước bên ngoài.

Nghĩ lại chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, chị Sự - mẹ cháu Hoàng Anh vẫn phát hoảng: “Thấy cháu thích chơi trò chơi điện tử như trên tivi quảng cáo nên hôm đi công tác dưới Quảng Ninh chú em chồng tôi có mua cho cháu khẩu súng bắn đạn nhựa. Thấy nó hay chĩa súng vào mặt mọi người, tôi đã nhiều lần quát mắng không cho cháu chơi nhưng ai ngờ ở nhà cháu cứ đòi nên chị giúp việc lấy xuống cho cháu thế rồi chuyện đáng tiếc đã xảy ra…”.

Không chỉ có trường hợp đáng tiếc như cháu Hoàng Anh, cháu Mai, mà còn có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra do tác hại của đồ chơi gây nên. Đặc biệt, những loại đồ chơi dùng điện, ác quy hoặc pin tiểu, nước hoá chất chảy ra rất có hại cho trẻ em. Nhiều trường hợp trẻ bị nước axit của bình ác quy hỏng dính vào người bị bỏng, gây thương tích đầy người.

Ảnh minh họa.

Tràn lan đồ chơi nguy hiểm
Được biết, từ ngày 20/8/2008, Chi cục QLTT Hà Nội đã phối hợp với UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra quyết liệt việc kinh doanh, buôn bán đồ chơi nguy hiểm độc hại như: mặt nạ kinh dị, súng bắn đạn, hạt nở… Tuy nhiên, đến nay nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội, các loại đồ chơi nguy hiểm vẫn đang được bày bán tràn lan.

Trong vai khách hàng, chúng tôi đến các phố Lương Văn Can, Hàng Mã, Đinh Lễ… hỏi mua súng bắn đạn ở khắp các quầy hàng bán đồ chơi, thì được các chủ quán trả lời: “Đợt này đội thị trường thành phố kiểm tra gắt gao nên không dám lấy về bán!”.

Dù vậy nhưng ngoài súng, thì tại nhiều sạp hàng bán đồ chơi trên các tuyến phố Hà Nội vẫn còn nhiều loại đồ chơi có thể gây tác hại cho trẻ nhỏ vẫn đang được các chủ quán mời mua nhiệt tình.

Tại quán bán đồ chơi 72 Hàng Mã, khi mới thấy tôi dừng xe lại, chị chủ quán đon đả ra níu kéo vào mua hàng. Chủ quán giới thiệu các loại đồ chơi được nhiều người mua trong dịp Trung thu năm nay như: mặt nạ kinh dị, robot thổi bong bóng, robot phun mưa… Các loại đồ chơi này có giá thành tương đối rẻ, một chiếc mặt nạ bằng nhựa có giá chỉ 4 đến 10 nghìn đồng/chiếc, robot thổi bong bóng giá tuỳ vào kích cỡ to nhỏ, dao động từ 40 đến 80 nghìn đồng/con.

Còn các loại xe tăng, máy bay có thể chạy bằng ác quy phát ra những tiếng kêu như cứu thương, tiếng đạn bắn xèo xèo thì có giá tương đối cao hơn một chút từ 100 đến 200 nghìn đồng/chiếc.

Cũng trên một số tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy… các loại thú nhồi bông nhập ngoại không rõ nguồn gốc cũng đang được bán la liệt trên vỉa hè, nhất là vào buổi tối người đứng mua hàng khá đông đúc.

Chị Hoa - một khách hàng đứng mua gấu bông cho con gái sát cổng chợ sinh viên Dịch Vọng (Cầu Giấy) mà không khỏi băn khoăn: “Nghe bảo thú nhồi bông nhập lậu khi trẻ ôm ngủ có thể gây mẩn ngứa, nổi ban, nhưng thấy mấy cô bán hàng bảo là gấu bông ở đây do Việt Nam sản xuất nên tôi mua cho cháu nhà tôi một con nhân dịp Tết Trung thu sắp đến…”.

Thế nhưng, qua tìm hiểu thực tế của chúng tôi, thì phần lớn gấu nhồi bông bày bán trên các tuyến đường Cầu Giấy, Nguyễn Khánh Toàn… đều được dân buôn đánh hàng đưa về từ cửa khẩu Lạng Sơn và Móng Cái. Điều đặc biệt, chất lượng những con thú nhồi bông này lại chưa được bất kỳ một cơ quan nào kiểm chứng về mức độ an toàn. Trong khi giá mỗi con thú nhồi bông tuỳ vào kích cỡ cũng có giá từ 50 nghìn đến 200 nghìn đồng.

Tết Trung thu đang đến gần, nhiều gia đình đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi mua đồ chơi cho trẻ nhỏ. Nhưng việc lựa chọn cho trẻ những loại đồ chơi an toàn có thể kích thích tính sáng tạo của trẻ thì người lớn cần phải cân nhắc kỹ trước khi mua.

Theo VNN
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ (9/9)
 5.199 áo phao cho trẻ em vùng sông nước (9/9)
 Lễ khai giảng đặc biệt (9/9)
 Trường mầm non cho con công nhân (8/9)
 Dự báo bệnh trẻ em tháng 9 năm 2008 (8/9)
 Chuyện vui đặt nick name cho con (8/9)
 Trẻ em Việt Nam và quyền được uống sữa (8/9)
 Đà Lạt: Vụ “Một học sinh mầm non tử vong do kẹt thang máy” (8/9)
 Các nước ở mức trung bình: Inđônêxia, Philíppin và Việt Nam (8/9)
 Hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ sẽ tăng thêm cơ hội được sống của trẻ (8/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i