Chăm sóc trẻ
   Không nên dỗ con ăn bằng quảng cáo
 

 

Chị Mai (Hà Nội) hồ hởi khoe từ khi mua đĩa quảng cáo, bé Bi mới chịu ngồi yên một chỗ, vừa xem vừa ăn rất ngoan, lại ăn được nhiều. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cho bé xem quảng cáo khi đang ăn dễ khiến bé rối loạn tiêu hóa, chậm nói...

Theo TS.BS Lã Thị Bưởi - trưởng phòng khám Tuna (phố Vọng, Hà Nội) thì hiện chưa có bất cứ một nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng cho bé xem quảng cáo khi ăn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các rối loạn về tâm lý. Tuy nhiên, hầu hết các bé đến đây khám bệnh đều có chung một sở thích đáng chú là là thích xem quảng cáo, đặc biệt là những bé tự kỷ.

Như trường hợp cậu con trai chị Hương (Nghệ An) là một ví dụ. Đã 2 tuổi, nhưng cháu chỉ bập bẹ được vài từ ba ba, ma ma. Muốn bé ăn, mẹ nên vừa cho ăn vừa phải nựng, nói chuyện với bé. Chị Hương cho biết, khi cháu 6 tháng tuổi, mải đi làm nên chị giao mọi việc cho bé ăn cho osin lo. Nhiều lần về đến nhà thấy bé đang được osin đút cháo, mắt dán vào chương trình quảng cáo, chị cũng thấy lo. Từ trước đến nay mọi người vẫn nói không nên cho bé vừa ăn vừa xem vì ảnh hưởng đến tiêu hóa của bé.

"Trước dỗ mãi cháu cũng không chịu ăn, giờ cứ bật quảng cáo lên là cháu ăn. Thấy con lên cân, chịu khó ăn, mình cũng mừng. Nhưng nhiều lúc cháu mải xem quá, gọi mãi cũng không thưa. Giờ thì lại chậm nói" - chị thở dài kể.

Hiện nay rất nhiều bặc phụ huynh thay vì nựng con ăn lại bật đĩa quảng cáo lên cho con vừa xem vừa ăn. Cái lợi trước mắt là thấy bé ngồi yên ăn, không uốn éo, không nghịch ngợm lại ăn được nhiều. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Bưởi, nhiều cha mẹ không nhận thức được những hậu quả của nó.

Về mặt y học, cho bé xem quảng cáo khi đang ăn có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa của bé. Bé ăn nhiều hơn, nhưng không hề tập trung vào việc ăn, mà chỉ tiếp nhận thức ăn một cách thụ động. Vì quá tập trung vào màn hình, nên bé không hề cảm nhận được mùi, được vị.

Cứ như thế dần hình thành ở bé một thói quen ăn thụ động, cứ mở quảng cáo là ăn, mất cảm giác thèm ăn, không biết ngon là gì. Việc cho bé ăn giống như là việc nạp năng lượng cơ học. Bé có thể cảm thấy hưng phấn và ăn nhiều hơn. Nhưng không phải do bé thích ăn, thấy ngon mà là do những hình quảng cáo làm cho bé thích mắt, bác sĩ Bưởi cho biết thêm.

Ngoài ra, cho bé xem quảng cáo cũng hạn chế sự giao tiếp của bé. Xem tivi là thực hiện hình thức giao tiếp không lời, chỉ giao tiếp bằng mắt. Không phải giữa người với người, mà chỉ có mắt bé với tivi. Mà chiếc tivi đó không hề thể hiện cảm xúc, không biểu lộ thái độ. Bé không học được cách nói, cách thể hiện cảm xúc, cũng không có sự phản hồi.

Theo tiến sĩ Nguyễn Công Khanh - chuyên gia tâm lý bé thì vừa xem tivi vừa ăn, bé mất tâm trung, gây rối loạn quá trình tiêu hóa. Hơn nữa ngôn ngữ của quảng cáo không phải dành cho bé, lại nói nhanh, vì thế không giúp bé phát triển ngôn ngữ, mà chúng chỉ chú ý đến màu sắc, hình ảnh.

Bác sĩ Bưởi cũng khuyến cáo, muốn bé ăn, mẹ nên vừa cho ăn vừa phải nựng, nói chuyện với bé như kiểu: "Con nói A nào" hay "Mồm cá trê nào"... Như thế giúp cho sự phát triển ngôn ngữ của con, bé lại có thể cảm nhận được sự yêu thương của mẹ. Có thể sắp xếp cho bé một chỗ ngồi ăn cố đình, người cho ăn ngồi đối diện với bé để bé có thể giao tiếp bằng mắt, bằng lời.

Theo VnExpress

 

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hành động của trẻ nói lên điều gì? (31/10)
 Trẻ biếng ăn (30/10)
 Lưu ý bé tập bò và chó, mèo (29/10)
 Chăm sóc khi bé 6 tháng tuổi (29/10)
 Trẻ phát phì… (28/10)
 Trẻ bị tổn thương vì trò đùa của người lớn (28/10)
 Nuôi con khỏe không khó (24/10)
 Bảo vệ con khỏi khí thải CO (23/10)
 Làm sao để tìm được một bảo mẫu tốt cho con? (22/10)
 Khi bé gặp ác mộng (21/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i