Lo học sinh sẽ bị nhiễm cúm A/H1N1, một số trường mầm non gần các "ổ cúm" trên đường Cộng Hòa, Nơ Trang Long, TP HCM, muốn đóng cửa một tháng, nhưng phụ huynh phản ứng dữ dội vì họ không biết gửi con đi đâu.
Chị Phan Thị Mai, phụ huynh có con học mầm non tại quận Tân Bình bức xúc: "Khi nào trường bị nhiễm cúm, có thông báo y tế thì mới đóng cửa chứ. Chúng tôi là công nhân viên chức, làm sao nghỉ ở nhà một tháng để trông con được", bà mẹ này than thở.
Còn một giáo viên mầm non tư thục thì giãi bày "lo lắng khi nhận được thông báo của Phòng giáo dục phải nghỉ một tháng vì như thế sẽ không có... lương".
Sự bối rối, cách hành xử trái chiều trước dịch cúm A/H1N1 diễn ra ở hầu hết các trường mầm non, tiểu học và phụ huynh tại TP HCM.
Theo khảo sát của Đất Việt tại TP HCM, chỉ có số ít trường mầm non công lập lớn, hoặc tư thục đạt chuẩn, các trường quốc tế mới có thái độ tích cực, khẩn trương phòng chống dịch cúm A/H1N1.
Phụ huynh Tiểu học tư thục Á Châu phải đeo khẩu trang y tế, đo thân nhiệt. Ảnh: Nguyễn Thủy
Đơn cử, tại Tiểu học tư thục Á Châu, các nhân viên, bảo vệ, giáo viên của trường đã đeo khẩu trang y tế khi làm việc hơn một tuần nay. Phụ huynh đến trường liên lạc cũng được các nhân viên bảo vệ phát khẩu trang y tế, mời đến bàn điền thông tin sức khỏe, tiến hành đo nhiệt độ cơ thể. Bà Trần Thị Lan Chi, đại diện Tiểu học Á Châu, cho biết, do trường có nhiều học sinh, phụ huynh là người nước ngoài, hoặc hay đi công tác nước ngoài nên đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cúm.
Một vài trường khác như Mầm non Vàng Anh, Quận 5, Bến Thành, Quận Một cũng tiến hành đo nhiệt độ cơ thể cho trẻ trước khi vào lớp, môi trường sinh hoạt đều được tẩy trùng, dọn dẹp sạch sẽ.
Nhiều trường còn 'lơ mơ' với dịch
Chiều nay, tại mầm non Thăng Long, quận Tân Bình, nhiều giáo viên, nhân viên không đeo khẩu trang, môi trường sinh hoạt của học sinh không sạch sẽ. Phụ huynh không hề đeo khẩu trang, đi thẳng vào phòng học đón con. Chị Lê Ngọc Thư, phụ huynh một học sinh của trường này, nói: "Tôi chỉ nghe tin mấy THPT thôi, trường mầm non có bị đâu mà phải đeo khẩu trang".
Còn chị Trần Thị Hường, phụ huynh trường mầm non Mầm non tư thục, quận Tân Bình, cho biết, không hề nhận được thông báo nào từ phía nhà trường. "Do lo sợ bé bị nhiễm cúm, hằng ngày khi đưa, đón, tôi đều đeo khẩu trang y tế cho con. Nhưng trong giờ học thì cháu không chịu vì các bạn khác không đeo", chị Hường phàn nàn.
Hiệu trưởng trường giải thích: "Do các bé mầm non phải vận động nhiều, môi trường sinh hoạt vừa trong nhà, vừa ngoài trời, không cố định như các THPT, nên không thể bắt các em đeo khẩu trang cả ngày".
Trao đổi với Đất Việt, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Kim Thanh chia sẻ, đối với học sinh bậc THPT, ý thức về công tác bảo vệ tránh lây lan tương đối dễ. Còn học sinh bậc mầm non, tiểu học cần sự hợp tác của phụ huynh trong phòng, chống cúm A/H1N1.
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP HCM, ngành đã có văn bản chỉ đạo các trường có học sinh nội trú chưa có biểu hiện bệnh cũng phải cho học sinh về nhà để tránh lây lan. Riêng với những trường có lớp bán trú khu vực các ổ dịch, Sở khuyến cáo không được cho học sinh ngủ chung vào buổi trưa, còn các trường đã bị phát hiện ổ cúm, thì phải tạm thời đóng cửa.
Theo ông Đạt, việc các trường mầm non lo sợ, tự ý đóng cửa mà chưa có chỉ đạo của Sở GD-ĐT là không nên, gây phản ứng không tốt từ phía phụ huynh. "Việc làm cấp bách là các trường phải phối hợp trung tâm y tế phường, y tế dự phòng hỗ trợ công tác phòng chống dịch cúm theo đúng các văn bản hướng dẫn", ông Đạt nói.
Theo Báo Đất Việt