Xã hội
   Một số cơ sở giáo dục ở Hà Nội vẫn mở cửa “chui”
 

Sau khi Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu đóng cửa trường, câu chuyện tìm người trông con đã trở thành vấn đề thời sự của hàng nghìn phụ huynh ở Hà Nội trong những ngày này. Nhiều trung tâm giới thiệu việc làm quá tải khách đến tìm thuê người giúp việc. Cũng vì cấp bách không có người trông con, nên mới xuất hiện một số trường "kháng" lệnh cấm của Sở GD&ĐT.

Đóng cổng trường, đóng kín cửa các phòng học ở tầng 1. Thế nhưng, trên tầng 2, một nhóm trẻ vẫn được các cô giáo trông giữ. Đó là thực trạng đang diễn ra trong ngày thứ hai, 10/8, tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trông trẻ "chui" theo yêu cầu phụ huynh
Đó là kết quả xác minh thông tin sau khi đường dây nóng của chúng tôi nhận được tin báo của người dân sống ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân về việc Trường Mầm non tư thục B. đón học sinh trở lại. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, trước "sức ép" của một số phụ huynh, Hiệu trưởng buộc phải nhận học sinh trở lại. Thế là có một lớp học bí mật được tổ chức mà chỉ có những phụ huynh không thể trông con và các cô giáo biết.

Trong những ngày này, nên tránh để trẻ đến những chỗ tập trung đông người. (Ảnh: P.Đ.)

Chị Mai Hà, có con đang học lớp nhỡ ở một trường mầm non dân lập trong khu dân cư Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân cho biết, chủ nhật, ngày 9/8, chị nhận được điện thoại của cô giáo thông báo, thứ ba (ngày 11/8), cho con đi học trở lại. Do đã biết thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lệnh đóng cửa các trường học nên chị hỏi lại thì cô giáo này cho biết, do yêu cầu của một số phụ huynh nên Hiệu trưởng cho mở cửa trở lại nhưng ở dạng bí mật vì "trường ở trong ngõ, chẳng ai biết đâu".

Hỏi kỹ, chị mới biết đúng là có một số phụ huynh do không thể bố trí được người trông giữ con nên đã đến gặp Hiệu trưởng đề nghị. Là trường dân lập mới thành lập đang cần thu hút học sinh nên nhà trường buộc phải nhận lời. Chị Hà lấy ngay ví dụ của chị Hương, có con học cùng lớp với con mình để chứng minh sự bức bách trong việc trông giữ con cái.

"Chị Hương đã xin nghỉ làm thứ sáu, thứ bảy (cơ quan chị phải làm việc cả thứ bảy) và thứ hai nên không thể xin nghỉ thêm được. Vì thế, đích thân chị đã đến trường yêu cầu được gửi con", chị Hà nói.

Cũng trong ngày chủ nhật, 9/8, anh Hoàng Minh Bằng đã đưa cậu con trai năm học mới này sẽ lên lớp 2 đến lớp học thêm tiếng Anh. Khi chúng tôi hỏi về việc này, anh cho biết do cô giáo thông báo vẫn học nên cho con đến. "Mỗi buổi học tiếng Anh, học phí 25.000đ. Hơn nữa, không cho con đi học, các buổi sau nó sẽ không theo được các bạn", anh Bằng nói. Ngoài ra, anh Bằng còn cho rằng, để lệnh đóng cửa trường học được thực hiện triệt để, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiến hành thanh tra. Nếu phát hiện cơ sở giáo dục nào vi phạm, phải phạt để răn đe.

Gian nan bài toán trông trẻ
Cho con về quê, đón ông bà từ quê lên Hà Nội, gửi con sang nhà hàng xóm, trẻ nhỏ tự trông nom lẫn nhau... Đó là những giải pháp mà các bậc phụ huynh không thuê được ô sin phải áp dụng trong những ngày trường lớp đóng cửa do bệnh cúm A/H1N1 đang có diễn tiến phức tạp. Ngay trong ngày thứ bảy (8/8), một ngày sau khi có lệnh đóng cửa trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chị Lan Hương đã thuê một chuyến xe taxi đưa cậu con trai đang học mầm non về bà ngoại ở Ninh Bình. Chị Hương không dám cho con đi xe khách vì sợ lây bệnh. Còn anh Nguyễn Văn Thành thì cũng trong ngày thứ bảy đã về quê đón mẹ lên trông con giúp.

Những ngày này tại một số cơ quan, công sở xuất hiện trẻ nhỏ không có gì lạ lẫm. Chị Minh Hòa, nhân viên một công ty ở Khu đô thị mới Trung Hòa hằng ngày đem theo cô con gái 5 tuổi đến cơ quan. May mà lãnh đạo cơ quan cũng thông cảm nên chấp nhận. Tuy vậy, khi làm việc chị cũng bị phân tâm vì phải dõi theo cô con gái vốn hiếu động. Nhưng không thể sử dụng biện pháp này được lâu vì cơ quan là nơi làm việc, có trẻ nhỏ sẽ gây phiền hà và không thể biến chỗ làm trở thành "nhà giữ trẻ" lâu ngày được.

Đến cơ quan những ngày này đều thấy các bà mẹ hỏi nhau: "Đã tìm được người trông con chưa?", hay "Bé Bông ở nhà với ai?". Câu chuyện tìm người trông con đã trở thành vấn đề thời sự của hàng nghìn phụ huynh ở Hà Nội trong những ngày này. Nhiều trung tâm giới thiệu việc làm quá tải khách đến tìm thuê người giúp việc. Cũng vì cấp bách không có người trông con, nên mới xuất hiện một số trường "kháng" lệnh cấm của Sở GD&ĐT.

Để phòng chống dịch, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh bước vào năm học mới, lệnh đóng cửa trường học là cần thiết. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT chỉ đưa ra lệnh cấm trên nhưng lại không có công tác hậu kiểm, khiến nhiều nhóm lớp học thêm vẫn mở cửa. Thiết nghĩ, Phòng Giáo dục các quận, huyện cần kiểm tra việc tuân thủ lệnh cấm của Sở trên địa bàn mình quản lý, để việc đóng cửa các trường học được thực hiện thống nhất, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Theo Tin Tức

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội, TP HCM không lùi ngày khai giảng (11/8)
 Quảng Nam: Nghèo mà xài sang (11/8)
 Học sinh các lớp đầu cấp ở Hà Nội: Nơi quá tải, nơi không tuyển đủ (11/8)
 Có quyền sinh con theo ý muốn? (11/8)
 Cà Mau: tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm còn 18,22% (11/8)
 Đề phòng dịch bệnh tháng 8 cho trẻ (10/8)
 Trang bị kỹ năng sống cho trẻ: Càng sớm càng tốt (10/8)
 Không dạy trẻ trước chương trình vào lớp 1 (10/8)
 Tuyển 26 giáo viên vào 5 trường trực thuộc Sở GD-ĐT (10/8)
 Toàn quốc có 12.366 trường mầm non (10/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i