Giáo dục mầm non
   Tháng 3: Giới thiệu những bông hoa của ngành Mầm Non
 

Ngày nay, vai trò của người phụ nữ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển xã hội. Không một ngành nào người phụ nữ lại đóng vai trò chính, chủ đạo như ngành Mầm Non - Một ngành học đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục nước nhà.

Tuy đóng vai trò hết sức quan trọng, là nền móng của ngành giáo dục, nhưng dưới cái nhìn của xã hội hiện nay, ngành Giáo Dục Mầm Non vẫn chưa được đặt đúng vị trí của mình. Vất vả, thiếu thốn là đặc trưng của ngành Mầm Non.

Không có một ngành học nào mà giáo viên phải làm việc 8 - 10 tiếng/ngày, cũng không có một ngành học nào lại phải làm đồ dùng dạy học, làm sổ sách nhiều như ngành mầm non và cũng không có một ngành học nào người giáo viên lại đảm nhiệm nhiều công việc như ngành mầm non: làm cô, làm mẹ, là ca sĩ, làm họa sĩ, làm bác sĩ ... thậm chí cả làm vệ sĩ cho bé.

Nhìn lại quá trình phát triển của ngành mầm non trong khoảng 20 năm trở lại đây, trải qua 3 giai đoạn thay đổi chương trình giáo dục mầm non. Cán bộ, giáo viên trong ngành đã không ngừng học hỏi để tiếp cận với chương trình ngày một phát triển hơn bên cạnh đó là tham gia các công tác xã hội, đoàn thể.

Có thể nói, ngành mầm non nước nhà hiện nay như là một vườn hoa mà mỗi giáo viên là một bông hoa khoe sắc. Không thể nào kể hết những tấm gương, những đóa hoa tươi thắm đã tạo nên hương sắc của ngành mầm non trong thời kỳ giáo dục phát triển đòi hỏi những người giáo viên cũng phấn đấu không ngừng để tồn tại và phát triển.

Trong tháng 3, khi cả thế giới đang chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, chúng tôi xin giới thiệu những bông hoa tươi thắm của ngành mầm non - gương mặt tiêu biểu của giáo dục mầm non quận 5.

Nhân dịp tháng 3 về, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với 2 giáo viên đạt danh hiệu: "Giáo viên tiêu biểu" Quận 5 và "Giáo viên tiêu biểu thành phố" Cô Nguyễn Phúc Thy Thy và cô Nguyễn Thị Thu Trang.

Cô Thy Thy và cô Thu Trang là hai trong số những giáo viên tiêu biểu xuất sắc của thành phố và đã đạt những danh hiệu cao trong công tác chuyên môn và công tác đoàn thanh niên suốt 10 năm liền (1999 - 2009)

Mamnon.com: Thưa cô, để đạt được các thành tích trong công tác chuyên môn và công tác đoàn thanh niên suốt nhiều năm liền và đạt được nhiều danh hiệu cao: Giáo viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố, Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, Chiến sĩ thi đua...Xin cô chia sẻ về quá trình phấn đấu và học tập của mình?

Cô Thy Thy: Quá trình công tác ở trường đã hơn 10 năm và trải qua 3 lần thay đổi chương trình giáo dục mầm non, thời gian đầu tôi cũng như tất cả các giáo viên trẻ khác, cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi chương trình: Trình độ hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.v.v... nhưng nhờ có sự quan tâm và động viên của ban giám hiệu động viên giáo viên trong trường chịu khó học hỏi cái mới, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên đi học, đi tham quan các trường thực hiện tốt.v.v. bên cạnh đó là sự ủng hộ của phụ huynh cũng là động lực để chúng tôi cố gắng học hỏi, nâng cao tay nghề.

Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, động viên giáo viên mạnh dạn, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Chính nhờ đó chúng tôi mạnh dạn đưa ra các ý tưởng mới để áp dụng vào các chương trình mới của Vụ Giáo dục mầm non đưa xuống.

Cũng phải nói đến yếu tố yêu nghề, yêu trẻ. Chỉ có lòng yêu nghề, yêu trẻ mới tạo cho giáo viên nhiệt huyết trong công tác dạy học, say mê sáng tạo.

Khi chúng tôi làm, thật sự chúng tôi không nghĩ là mình làm để đạt danh hiệu mà vì luôn muốn học trò của mình được tham gia vào các hoạt động một cách thích thú và tiếp thu kiến thức tốt nhất. Chúng tôi luôn cố gắng hiểu trẻ, quan sát những vấn đề xung quanh trẻ để xây dựng các hoạt động gần gũi với trẻ nhất và tận dụng những nguyên vật liệu có sẵn nhằm giảm bớt chi phí làm đồ dùng mà trẻ luôn luôn được chơi và học với các đồ dùng ngộ nghĩnh, đẹp mắt và gần gũi, thậm chí trẻ có thể cùng tham gia các hoạt động tạo ra đồ dùng dạy học để phụ vụ cho các hoạt động của trẻ. Một trong những công trình về đồ dùng dạy học được dánh giá cao đó là: " Phần mềm học và chơi: Bé vui học toán".

Đối với ngành này, chỉ cần chúng ta yêu ngành, yêu nghề cộng với sự sáng tạo là chúng ta đã có thể thành công rồi. Còn về hoạt động phong trào, với sự động viên và quan tâm của Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với vai trò là một đoàn viên và là ủy viên ban chấp hành đoàn trường.

Cô Thu Trang: Về mặt chuyên môn cũng như cô Thy Thy đã chia sẻ. Còn về mặt hoạt động phong trào, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia vào các phong trào đoàn ở trường và ở địa phương.

Để vừa lo hoàn thành công tác chuyên môn, vừa đảm nhiệm vai trò là một Bí Thư chi đoàn, một đảng viên trẻ đòi hỏi tôi phải biết cách xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, sắp xếp thời gian hợp lý để dù tham gia công tác phong trào nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn ở trường, lớp. Ban chấp hành đoàn trường đã nhận được sự ủng hộ, động viên của Ban Giám hiệu, Công đoàn, khuyến khích chúng tôi dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó, chúng tôi có một lực lượng giáo viên, đoàn viên trẻ, có nhiệt huyết và tham gia tích cực trong mọi phong trào.

Với các bạn giáo viên trẻ mới ra trường, các bạn đừng quá lo lắng về chương trình hoặc lo lắng về các khó khăn mà các bạn sẽ gặp phải. Không có một ngành nào là không có khó khăn, tuy nhiên với lòng yêu nghề, yêu trẻ và được dẫn dắt bởi các chị đi trước có nhiều kinh nghiệm cùng với sự chịu khó học hỏi, chắc chắn rằng các bạn sẽ vượt qua được khó khăn ban đầu và trở thành những giáo viên giỏi, những đoàn viên ưu tú và là đối tượng kế thừa nòng cốt của Đảng.

Mamnon.com: Thay mặt bạn đọc, chân thành cám ơn những chia sẻ của các cô. Chúc các cô mãi mãi là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa mầm non và là tấm gương sáng cho các bạn giáo viên trẻ, mới ra trường học tập.

Ngành mầm non nước nhà sẽ ngày càng phát triển bởi giáo viên mầm non luôn là những tấm gương không ngừng học tập, phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng đứng vào đội ngũ "trồng người" của nước nhà.

Trúc Giang mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Giới thiệu những bông hoa Mầm Non
Ngày gửi: 3/7/2010 2:57:32 PM

Hoan hô cho bài viết về ngành mầm non, cảm giác thật hạnh phúc khi nghề mình được mọi người xem trọng, đầy yêu thương !


guest
Để có thêm nhiều bông hoa hơn nữa.
Ngày gửi: 3/8/2010 10:19:33 PM


Khi đọc sách báo nói về ngành học mầm non thì thấy thật hay nhưng thực tế ngoài đời liệu giáo viên mầm non có được mọi người tung hô như vậy không mà hầu như mọi người đều nhìn dưới tầm con mắt mọi câu của miệng đều là " Ôi dào giáo viên mầm non ấy mà". Có ai biết được nỗi nhọc nhằn của giáo viên mầm non? Chính vì vậy các cấp lãnh đạo cũng có quan tâm gì đến đời sống giáo viêm mầm non đâu. Chúng tôi rất mong qua bài viết này các cấp lãnh đạo thấy được công sức của chúng tôi và hãy quan tâm đến đời sống giáo viên mầm non để giáo viên dốc hết sức và tâm huyết với nghề nếu được như vậy tôi tin chắc sẽ còn có nhiều bông hoa đẹp hơn nữa.



guest

Để giáo viên mầm non tâm huyết với nghề hơn
Ngày gửi: 3/9/2010 8:53:43 PM

Nghề giáo viên mầm non là một nghề rất vất vả ngoài làm cô giáo, làm mẹ, làm bảo mẫu, làm vệ sĩ ra giáo viên mầm non còn phải chịu rất nhiều áp lực từ phía phụ huynh và những người quản lý. Không biết cấp trên có thấu hiểu công việc của chúng tôi không? Tôi cũng rất mong qua bài viết này các cấp lãnh đạo quan tâm hơn không những đời sống của chúng tôi mà cả những tâm tư tình cảm của chúng tôi nữa để chúng tôi còn yên tâm, còn mong muốn phục vụ lâu dài trong ngành học vất vả này.


guest
Lời tâm tình
Ngày gửi: 3/11/2010 8:39:08 PM


Tôi cũng là giáo viên của Q11. Áp lực công việc rồi nhiều việc khác làm GV thật mệt mỏi. Nhưng sự công tâm trong những lần thi tay nghề GV lại chưa được quan tâm. Ngành chỉ chấm thi những GV mới trong khi đó những GV cũ thì lại thông qua công nhận là GV giỏi vì những năm trước đó đã thi rồi và giờ cứ tiếp tục bảo lưu mà không quan tâm với chương trình mới hiện nay có thể không còn phù hợp với tính cách cũ. Nếu tôi được có ý kiến, tôi mong nếu có chấm thi GV giỏi thì trước hết người ưu tiên được chấm đấu tiên phải là tồ trưởng CM và những GV đã được công nhận từ 2 năm về trước. TTCM chuyên môm trương tôi cũng chưa có SK gì giúp cho các gv trong trường lên tiết tốt.



guest

Tôi tâm tình cùng các bạn đọc
Ngày gửi: 3/13/2010 12:07:21 PM

Chào các bạn
Tôi đọc qua lời tâm tình của 1 bạn gv Q 11, tôi cảm thấy mình có bạn đồng hành,tôi thấy gv Mầm non nge thì rất trân trọng và đáng quý và tôi cũng tự hào về ngề của mình, nhưng thật sự ở trong nghề mới biết để dược là những bông hoa tiêu biểu của ngành MN không phải dễ mà phải tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để đầu tư vào giáo án, bài giảng.
Nhưng tôi cảm thấy bất công trong việc chấm thi GV giỏi hiên nay ở trường tôi, chấm thi gv là cho có giấy trắng mực đen còn kết quả lại khác, gv nào được công nhận từ vài năm trước đó thì hiển nhiên dù có lên tiết được hay không vẫn được công nhận là GV A.C òn ở trên PGD thì chỉ công nhận còn muốn thẩm định lại thì làm sao có thời gian để đi kiểm tra lại, mà có KT thi cũng chỉ là nhũng người mới thôi còn những GV cũ được bảo luu rồi thì nghĩ là sẽ không được uu tiên chấm lại nên cứ ung dung mà mà vừa chơi vừa dạy.
Bạn ơi bạn không phải là hội đồng chấm thi thì làm sao mà ý kiến bạn được duyệt chứ, hội đồng bộ môn sẽ có kế hoạch của họ chứ không chiều theo ý kiến bạn được đâu.
Vài lời gới đến các bạn đọc. Chúc sức khỏe các bạn.



guest
Lời tâm sự
Ngày gửi: 3/13/2010 1:34:20 PM


Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta từng nói" Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy ấy. Chúng tôi là những cô giáo Mầm Non không ngại gian khổ để ươm những MN phát triển tốt. Có ai đó đã từng nói "người trong trông đỏ hoe con mắt, người ngoài trông ngút ngoắt muốn vô". Ai vào nghề mới hiểu được nỗi khổ, ngày làm việc 10 đến 12 tiếng không chỉ có vậy mà phải chịu áp lực ở BGH, phụ huynh. Phải hi sinh rất nhiều để chăm lo cho những mầm xanh tươi tốt. Vậy mà thử hỏi xem Đảng và nhà nước ta đã quan tâm gì cho GVMN. Gần đây có những chương trình hỗ trợ như 135, những GVMN phấn khởi khi có lương ổn định nhưng bên cạnh đó những người chưa biên chế thì sao? Thực sự họ không yên tâm công tác khi mà khi mà họ phải lo ăn cái gì hôm nay. Tại sao cùng một điều kiện như nhau mà trường thì được chế độ 135, trường thì không, những trường còn có thể vất vả hơn nhiều mà không được công nhận, tại sao?
Tôi mong rằng Đảng và nhà nước hãy quan tâm hơn nữa về GVMN, tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác để những GVMN đỡ vất vả và có cái nhìn mới hơn về GVMN.




guest

Chia sẻ cùng bạn
Ngày gửi: 3/15/2010 8:46:59 PM

Tôi chia sẻ cùng các bạn giáo viên MN, tôi cũng vài năm trong nghề những điều bạn nói đó là khó khăn chung của ngành thôi. Làm sao hội đồng bộ môn có đủ người, thời gian để đi thẩm định tay nghề của tất cả GV trong Quận chứ, vì thế nên có trường quanh quẩn danh sách GVG đưa lên chỉ là những người cũ, ngại đưa lên những khuôn mặt mới vì nghĩ rằng sẽ thẩm định lại. Tôi có 1 suy nghĩ nếu mà đoàn chấm thi chịu khó, siêng một chút chấm thi lại tất cả những GV có tên trong danh sách GVG thì chắc là có nhiều điều cười ra nước mắt. Đó là suy nghĩ của tôi không biết có ai đồng suy nghĩ vói tôi không ?????


guest
Niềm vui Giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/16/2010 10:48:59 AM


Đọc qua bài "Giới thiệu những bông hoa của ngành mầm non" tôi rất vui và thấy các cô giáo thật xứng đáng, đáng trân trọng. Yếu tố để có được thành quả trên chính là nhờ lòng yêu nghề, yêu trẻ. Các cô đã chịu khó tìm tòi, học hỏi, đầu tư suy nghĩ để tìm được phương pháp dạy trẻ thu hút nhất. Bên cạnh đó, các cô biết trân trọng những sự hỗ trợ của phụ huynh, sự hướng dẫn tận tình của Ban giám hiệu trường. Yêu nghề với tâm hồn trong sáng, vui tươi để tìm biện pháp hay. Trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của Ban giám hiệu và các bạn đồng nghiệp. Biết chắt lọc phát huy những caí đúng, cái hay, can đảm nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế của mình để sửa, để dạy thật tốt mới giúp giáo viên nâng cao tay nghề.
Các giáo viên ở Q.11 tâm tình về những áp lực, bức xúc, Ban giám hiệu cũng như đội ngũ giáo viên trường đó nên xem xét cách tổ chức hoạt động cũng như quản lý của trường mình. Các bạn nêu lên có quá đáng không? Thật sự nhiều giáo viên cũ, lớn tuổi vẫn nghiên cứu và thực hiện chương trình mới rất hay. Nhiều cô lớn tuổi lên tiết vẫn sinh động, phong cách nhẹ nhàng, gần gủi rất thu hút trẻ. Một lần tôi được dự tiết dạy Làm quen với Toán của một giáo viên lớn tuổi ở Q.5. Tiết dạy không những thu hút trên 30 trẻ say sưa thực hiện mà chúng tôi những giáo viên ở các tỉnh xa về dự cũng say mê theo dõi đến kết thúc hoạt động còn thấy tiếc. Chị đưa các cháu từ khám phá này đến thử nghiệm khác một cách logic, sinh động. Kết thúc hoạt động cháu nào mặt mày cũng rạng rỡ vui tươi. Còn tôi rất thán phục chị.
Các cô giáo viên trẻ ơi đừng than thân trách phận nữa mà hãy nghỉ xem ta đã làm được những gì? "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" Mới ra trường nếu không có sự chỉ dẫn của Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, những đồng nghiệp lớn tuổi ta có làm được như hiện nay không? Bất cứ Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn nào cũng có một mong mỏi duy nhất là giáo viên trường mình dạy thật hay, thật tốt vì đó là kết quả quản lý của mình. Các bạn hãy bình tâm suy nghĩ lại. Thật ra nghề nuôi dạy trẻ như chúng ta rất vui các bạn ạ! Các bạn hãy đón nhận hạnh phúc ngay trong hoạt động hàng ngày của bạn. Tôi kể các bạn nghe, có lần tôi chạy xe ngoài đường, khẩu trang bịt kín mặt chỉ còn đôi mắt không mang kiếng, đang chạy chợt có tiêng kêu "Chô! Chô!" một cái tay bé xíu vẫy vẫy, tôi nhìn qua thấy bé San San 2 tuổi học sinh của trường rối rit vẫy tay mừng tôi, mẹ bé quay sang thấy tôi, cả hai chúng tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc đó không có gì đánh đổi được các bạn ạ. Bây giờ về hưu tôi tiếc mình không còn trẻ để được gần gủi, chăm sóc và yêu thương các cháu nữa. Buồn lắm! Các bạn hãy trân trọng những giây phút ta còn được ở bên cạnh các bé thơ, được múa hát, được đút cơm, được chăm sóc vệ sinh cho bé, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các bé. Đó chính là hạnh phúc, là niềm vui. Đừng so bì, u buồn, thi Giáo viên giỏi là thước đo tay nghề của các bạn, năm nay chưa đạt ta cố gắng năm sau đạy tốt hơn để đạt kết quả như mong muốn. Nếu các bạn kiên trì, nhẫn nại học tập sáng tạo thế nào các bạn cũng sẽ đạt được! Chúc các bạn vui.




guest

Nỗi niềm giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/24/2010 7:41:17 PM

Chào các bạn, thỉnh thoảng tôi thường ghé thăm trang Web này để xem tin tức và nắm bắt thông tin của ngành MN. Tôi thấy rất vui ngành MN có nhiều bông hoa, tận tụy với nghề. Vấn đề thi GV giỏi cũng chỉ là hình thức để mỗi người gv cần phấn đấu. Hàng năm cũng thời điểm này các trường lo đón đoàn thẩm định tay nghề gv, giáo viên thì hỏi nhau để nghe thông tin xem năm nay kế hoạch của đoàn chấm thi như thế nào, chấm những khuôn mặt mới lên đạt Gv A hay chấm tất cả Gv đạt A từ dưới đưa lên, hay chấm thi tất cả GV kể cả đạt A hay B đã được trường xếp loại...vì vậy nên có một số ý kiến than thở về thẩm định tay nghề. Tôi nghĩ như thế nên mạo muội đưa ý kiến mình để các bạn đọc xem có ai giống mình không ???


guest
Góp ý cùng bạn đọc
Ngày gửi: 3/31/2010 3:36:31 PM


Thật sự chưa hẳn là những giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi nhưng đã công tác nhiều năm rùi cũng được giáo viên giỏi cả thôi các bạn ạ. Tui cũng đã gặp mấy trường hợp như vậy rồi, nếu tính về năng lực của một giáo viên mầm non thì còn thua xa các cô giáo trẻ về trình độ chuyên môn lẫn sự nhiệt tình, năng động của giáo viên trẻ. Tôi cũng là giáo viên mầm non dạy trong nghề cũng được mấy năm rùi, cũng tâm sự nhiều với những giáo viên trẻ như tui, cũng có rất nhiều sự bất đồng nhưng không thể nói ra được với lãnh đạo cũng chỉ mong rằng bộ giáo dục đào tạo ra biện pháp chống bệnh thành tích trong chuyên nghành giáo dục mầm non.



guest

Tâm sự cùng các bạn
Ngày gửi: 4/1/2010 11:55:01 PM

Bạn nói cũng có phần đúng, nhưng sự bất công không thể nói được. Tổ chuyên môn có hay có biết đâu. Mỗi năm nếu không thi tay nghề GV thì nói là không phấn đấu là tụt hậu còn thi thì BGH trường đã chọn trước rồi. Trường tôi có GV được công nhận là GV giỏi mấy năm liền mà có bao giờ được ưu tiên chấm lại đâu cứ ung dung vừa chơi vừa dạy cho có, thế mới nói....Nếu ngành GDMN đã bỏ thi tay ngề GV thì chắc GV đỡ hơn nhiều, còn chấm thi thì phải.


guest
ham khảo cùng bạn đọc
Ngày gửi: 4/6/2010 11:40:51 AM


Tôi đọc tâm sự của bạn rôi nhưng tôi cũng không hẳn đồng ý với bạn, còn chuyện phấn đấu trong nghề nghiệp của mình thì ai cũng muốn phấn đấu cả, ai cũng muôn là giáo viên gương mẫu cả, nhưng bạn thấy đó như ban nói BGH đã chọn sẵn rồi tuy không phải trường nào cũng như vậy nhưng cũng rất nhiều trường như vậy vậy cho nên nhung giáo viên trẻ tuy mới vào nghề chưa lâu nhưng chuyên môn nghề nghiêp cửa họ rất tốt mà tại sao lại không được? Như vậy theo bạn ho có còn muốn phấn đấu nữa không hả bạn. Cái gì thì cái nhưng cái quỳên lợi là phải được hưởng chung chứ không riêng gì một cá nhân nào được hưởng vậy thì mọi người mới có sự phấn đấu 100 sức lực của mình.



guest

Nổi niềm
Ngày gửi: 4/7/2010 7:13:09 PM

Tôi cảm thấy bất bình là vì tại sao Tổ CM của Quận tôi chỉ thẩm định những GV trẻ trường mới đưa lên đạt GV A còn những trường đưa GV cũ thì Tổ CM lại cho qua. Lớp 2 gv còn được chọn con nếu có lên tiết. Trong khi đó tôi phải chuẩn bị rất nhiều nhiều... để đón đoàn còn các cô biết mình được thông qua không được thẩm định lại thì ung dung vừa làm vừa chơi ?????? Theo tôi để có sự công bằng thì nếu đã thẩm định lại thì phải thực hiện hết tất cả các trường có GV đạt A và không riêng ai như vậy mới bớt những bất bình nếu BGH trường đó đã chọn sẵn.


guest
Tâm sự cùng các bạn
Ngày gửi: 4/10/2010 12:34:14 PM


Lại chuyện so bì chấm thi tay nghề giáo viên nữa àh, công việc ở trường đã quá mệt mỏi rồi các bạn ạ, sao không cứ để mọi thứ được bình yên nhỉ? Bạn so bì mà không nghĩ lại ư, bạn mới vào nghề được bao lâu mà đòi hỏi được thông qua kết quả thẩm định như những giáo viên lâu năm, kinh nghiệm của họ là 15 năm, 20 năm; còn bạn thì bao nhiêu? 5 năm hay 7 năm? Bạn vẫn còn quá non trẻ, bạn àh! Còn chương trình mới ư? Kinh nghiệm dạy đã có thì chỉ cần BGH sâu sát, bồi dưỡng chút thôi thì họ vẫn có thể lên tiết tốt hơn bạn – chỉ vài năm kinh nghiệm. Còn hội đồng bộ môn chấm thi ư, các cô cũng đã có quá nhiều việc để làm, chỉ trong vòng tháng 4 mà đi chấm thẩm định gần 20 trường trong Quận, chỉ cần tính sơ sơ thui mỗi trường chấm 3 giáo viên thôi, thì theo bạn phải cần bao nhiêu thời gian để thực hiện cho xong công việc đó, mà theo bạn là làm cho công bằng?
Mỗi năm phải thanh tra trường, rồi thanh tra Quận, rồi lên chuyên đề, bao nhiêu thứ ấy không đủ làm cho bạn thấy mệt mỏi gì hay sao??? Theo mình, không giảm tải bớt công việc cho giáo viên mầm non thì thôi, tại sao lại còn muốn đào bới thêm công việc cho mình mệt mỏi thêm nhỉ??? Bạn ạ, bạn dạy giỏi hay không thì đã có BGH bồi dưỡng, BGH sâu sát rồi, đâu nhất thiết cứ phải là hội đồng chấm thi xuống tận nơi xem bạn dạy. Chỉ cần bạn có tâm với nghề, bạn yêu trẻ thật sự, thì có danh hiệu giáo viên dạy giỏi hay không cũng không quan trọng nữa, đúng không? Danh hiệu là hư vô, thật sự là mình giỏi thì mình mới tự hào chứ, đúng không? Mình cũng là giáo viên của Quận 11 đấy bạn ạ!




guest

Hồi âm
Ngày gửi: 4/11/2010 11:04:40 AM

Bạn nói có quá không, trường tôi vẫn thẩm định lại người cũ và người mới nhưng không phải tất cả mà chỉ là bình quân, ai được hân hạnh có tên trong danh sách thi phải chuẩn bị thôi. Có thể những trường nào không đưa người mới lên mới được thông qua. Bạn ơi cố lên!


guest
Trò truyện cùng bạn
Ngày gửi: 10/18/2010 10:08:41 AM


Qua nghe những lời tâm sự của các bạn tôi thấy trong tôi có cả những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi năm nay công tác được tròn 14 năm, 14 năm đạt CSTĐ nhưng mỗi năm chỉ được 1 tờ giấy chứng nhận.Với công việc ngày 10 tiếng 1 ngày.Đến giờ tôi thấy rất mệt mỏi, nếu nhà nước không có chế độ gì mới tôi đến bổ nghề.



guest

Cũng chỉ là thành tích
Ngày gửi: 10/21/2010 10:02:07 PM

Tôi rất ủng hộ với ý kiến của ban trên, danh hiệu này nọ cũng chỉ được 1 tờ giấy chứng nhận.Với công việc ngày 10-12 tiếng.nào phải đón thanh tra nào phải chuyện đề, lại các lễ hội tổ chức cho các bé các bạn không thấy đủ mệt mỏi hay sao. Theo mình chỉ cần có tâm và lòng yêu trẻ , sự quan tâm chế độ đối với cuộc sống giáo viên mầm non để gv mình an tâm công tác, không phải nghĩ đến bỏ nghề là đu rồi.Chung quy cũng vì thành tích mà gv chúng mình mới bị vất kịp sức:ngày thường có thể làm việc 10 tiếng,khi có kiểm tra, thanh tra, đón đoàn này đoàn nọ hay đồng nghiệp thi gv giỏi ,thì làm việc cả ngày.


guest
Chia sẻ cùng GVMN hiện nay
Ngày gửi: 2/3/2012 9:27:15 AM


Đọc các lời tâm sự cua các bạn cho giáo viên mầm non tôi thấy thật sự xúc động hầu hết là những lời chia sẻ, động viên cho ngành học đầy gian nan vất vả này. Tôi cũng là một giáo viên mầm non tại xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của một tỉnh miền núi nên càng thấu hiểu công tác giáo dục mầm non. Thât khổ quá bao giờ mới thấy các cấp quản lý thông cảm đây vì quản lý chỉ nhìn chung chung mà thôi



guest

Chia sẻ cùng bạn
Ngày gửi: 6/21/2012 2:33:42 PM

Tôi từng là CBQL. Theo tôi, người GVMN được tôi công nhận là GVG là người chăm sóc trẻ bằng tất cả tấm lòng người mẹ, dạy trẻ bằng tâm tình người mẹ, và không cắt xén giờ học, giờ chăm sóc trẻ dưới các hình thức hội thi...có người mẹ nào thi lấy bằng, giấy chứng nhận nuôi dạy con tốt đâu. Chỉ qua sự phát triển, thành đạt của con, người ta mới nhận ra có 1 bà mẹ tốt, phải không? Đừng ham chạy theo thành tích thì sẽ trở thành GVG thôi. tôi thấy có nhiều cô giáo thi hoài không đậu, nhưng học trò yêu mến, phụ huynh tin tưởng, chỉ không được nhận bắng GVG thôi. Nếu tôi còn làm việc tôi sẽ chọn những cô giáo ấy. Có cô thi năm nào cũng đậu, nhưng đánh HS như đánh kẻ thù để trả đũa BGH đã góp ý giờ dạy tốt, ăn chặn phần sữa của trẻ để cho con mình, cô này có cho tôi cũng không nhận. các bạn đồng ý không?


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phương pháp dạy chữ khoa học cho trẻ vào lớp Một (3/3)
 Sau Tết: Đua nhau gửi con vào “lò” luyện chữ: Theo chân phụ huynh (2/3)
 Sinh khí mới cho giáo dục mầm non (25/2)
 14.660 tỷ đồng cho GD mầm non g/đ 2010-2015 (23/2)
 Kiểm định chất lượng các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (22/2)
 TP.HCM: trường mầm non khó đạt chuẩn vì sĩ số cao (19/2)
 Trường Mầm non Bình Minh (Tây Hồ): Nơi gửi trọn niềm tin (17/2)
 Nâng dần định mức chi thường xuyên cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. (13/2)
 Trường mầm non dạy đến sát tết: Phụ huynh mừng, giáo viên vui (11/2)
 Quản lý trẻ ở trường mầm non: Trông người mà ngẫm đến ta (9/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i