Giáo dục mầm non
   Giáo viên mầm non người nước ngoài: Có phép không dạy được, dạy được không có phép
 

Trên địa bàn TP.HCM hiện có 36 trường mầm non (MN) có yếu tố nước ngoài, thường gọi là trường quốc tế.

Mô hình này đang được nhiều phụ huynh tín nhiệm nên theo dự báo sẽ có thể phát triển mạnh trong tương lai. Với những trường có vốn đầu tư nước ngoài, đội ngũ giáo viên (GV) thường là người nước ngoài. Với các trường quốc tế VN, cơ bản dạy theo chương trình của Bộ

GD-ĐT VN nhưng cũng vẫn cần có GV nước ngoài dạy tiếng Anh cho trẻ. Thế nhưng, việc tuyển dụng những GV người nước ngoài đang gặp nhiều trắc trở.

Trong buổi gặp gỡ với Phòng GDMN - Sở GD-ĐT TP.HCM mới đây, đại diện Trường MN Việt Thanh (Q.Thủ Đức) thừa nhận: "Vì có dạy chương trình nước ngoài nên nhiều trường phải hợp đồng với GV người nước ngoài. Tuy nhiên, những GV này chỉ có chứng chỉ TOEIC, còn nghiệp vụ sư phạm MN thì không cao". Tìm hiểu thực tế tại các trường quốc tế chúng tôi được biết, không ít trường đang gặp khó khăn này.

Theo phân tích của cô Hoàng Thị Anh Minh - Hiệu trưởng Trường MN Quốc tế Montessori (Q.2): các trường quốc tế cần GV nói được tiếng Anh, trong khi GV VN, chẳng mấy ai nói được tiếng Anh. Còn GV nước ngoài, người có chuyên môn MN thì lại không có bằng ĐH, nên không được cấp phép lao động (bằng ĐH là điều kiện tiên quyết để được Sở LĐ-TB-XH cấp giấy phép lao động); ngược lại, những người có bằng ĐH, được cấp phép lao động thì lại không có chuyên môn MN! Từ đó dẫn đến một thực trạng ở các trường MN quốc tế là: người được cấp phép lao động thì không thể dạy, còn người có thể đứng lớp thì không được cấp phép. Cũng vì vậy, nhiều trường quốc tế VN đã thuê "tây ba lô" về dạy tiếng Anh cho trẻ, dù dạy tiếng Anh cho trẻ MN không giống cho người lớn. Thậm chí có trường thuê người nước ngoài chỉ là để... tiếp thị, quảng bá hình ảnh của trường.

HS trường mầm non Quốc tế Saigon Star (Q.1)

Theo hiệu trưởng của các trường quốc tế, việc đòi phải có bằng ĐH đối với GVMN người nước ngoài là không hợp lý, vì ở nhiều nước phát triển, chỉ cần có chứng nhận đã học qua các khóa huấn luyện về giảng dạy MN là có thể đi dạy MN, không nhất thiết phải có bằng ĐH. Bà Ellen Thompson - Hiệu trưởng Trường MN Quốc tế Saigon Star (Q.1) cho biết: "Ngay cả ở Anh và ở Mỹ, người ta cũng không buộc GVMN phải có bằng ĐH". Bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Trưởng phòng GDMN - Sở GD-ĐT TP.HCM thừa nhận, ở nhiều nước, GVMN chỉ cần có trình độ 12 + 2 (tương đương trung cấp ở VN). Ngoài ra, rất nhiều nước còn chấp nhận những ai có chứng chỉ Montessori (do hệ thống đào tạo Montessori cấp), là có thể đi dạy MN mà không cần phải có bằng ĐH, CĐ. Hệ thống này đào tạo rất chặt chẽ và nghiêm túc, hàng năm đều được huấn luyện lại từ 15-30 ngày. Vả lại, chuẩn trình độ GVMN ở nước ta hiện cũng chỉ là trung cấp thì tại sao lại bắt GV nước ngoài có bằng ĐH?

Về sự bất hợp lý trong cấp phép cho GVMN người nước ngoài nói trên, bà Nguyễn Thị Dân - Trưởng phòng Lao động-tiền lương-tiền công, Sở LĐ-TB-XH lý giải: Theo Nghị định 34 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại VN, chỉ tuyển dụng người nước ngoài có kỹ thuật cao ở những ngành nghề đất nước đang khan hiếm. Sở LĐ-TB-XH chỉ căn cứ trên những quy định của Nhà nước để cấp phép.

Bà Kim Thanh đề nghị cấp thẩm quyền nên xem xét lại vấn đề này, vì nếu cứ kéo dài tình trạng người được cấp phép thì không thể dạy, còn người dạy được lại không được cấp phép dẫn đến con trẻ sẽ chịu thiệt. Bà Thanh cũng hứa sẽ có báo cáo tình hình với Ban Giám đốc Sở GD-ĐT để Sở có kiến nghị với Sở LĐ-TB-XH và các cấp thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn trên.

Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giúp trẻ làm quen trường học (28/5)
 Bài học quý từ những người đứng mũi chịu sào (27/5)
 Hội nghị triển khai đề án GD mầm non 5 tuổi tại 64 điểm cầu (25/5)
 Dự thảo: Gv trường mầm non dân lập sẽ được trả lương theo ngạch bậc (24/5)
 Thế nào là một môi trường kích thích khả năng học tập? (21/5)
 Trồng cây nhớ Bác! (20/5)
 Nhật ký cô giáo Loan (19/5)
 Chú ý xây dựng khu vệ sinh trong lớp học mầm non (18/5)
 Học phí mầm non và phổ thông công lập: 5.000-200.000 đồng/tháng (17/5)
 Hội thi tạo hình “Thể giới tuổi thơ” năm 2010 (17/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i