Giáo dục mầm non
   Những điều trường Mầm non ngoài công lập mong muốn các bậc cha mẹ hiểu.
 

Chăm sóc giáo dục trẻ là một nghề nghiệp, chứ không phải chỉ là một dịch vụ trông nom trẻ. Các trường mầm non ngoài công lập muốn xã hội hiểu rằng họ hoạt động như một loại hình doanh nghiệp đặc biệt.

Dưới đây là 9 điều mà chúng ta nên hiểu rõ về nghề chăm sóc - giáo dục đầy thách thức mà các nhà giáo dục trẻ em đang đảm trách. Những lời khuyên này được tổng hợp rộng rãi từ các diễn đàn xã hội khắp nơi. Trên hết, ghi nhớ rằng: Sự tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh kết hợp tốt trong sứ mệnh chăm sóc - giáo dục trẻ của cả hai bên.

1. Chăm sóc - giáo dục trẻ là một hình thức kinh doanh nghiêm túc - Không phải chỉ là một dịch vụ giữ trẻ thuê.
Chăm sóc - giáo dục trẻ là một hình thức kinh doanh cao cấp, và các nhà sư phạm chuyên nghiệp cần những chứng chỉ đào tạo bài bản mới có thể tham gia vào công tác này. Do đó, đừng nhầm các giáo viên mầm non với những người giữ trẻ thuê, những người giúp việc nhà thiếu chuyên nghiệp.
Phụ huynh có thể mong muốn hợp lý rằng các trường Mầm non sẽ thiết lập các nguyên tắc riêng, và trả mức lương hợp lý để giữ trường Mầm non của mình hoạt động tốt, đi kèm chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ em xứng đáng.
Phụ huynh nên đánh giá đúng tầm về sự đầu tư thời gian, trí tuệ của các nhà sư phạm trong việc:
- Đưa ra những phương pháp tương tác tích cực với trẻ.
- Sáng tạo ra những học liệu giáo dục kích thích năng lực trí tuệ - xúc cảm của trẻ.
- Chịu trách nhiệm với những cam kết và nỗ lực nâng cao hiệu quả giao tiếp, hiểu biết lẫn nhau giữa gia đình - nhà trường.

2. Ban Quản lý Nhà trường có quyền đưa ra một mức phí phù hợp và những mức phí dịch vụ khác có thể áp dụng.
Những nhà Quản lý Sư phạm có quyền đưa ra thêm các loại phí dịch vụ. Ví dụ: khi cha mẹ đến đón con muộn, khi cha mẹ không đưa con tới trường mà không có phản hồi cho nhà trường (Bởi khi đó xuất ăn của bé, chỗ của bé vẫn chỉ dành riêng cho bé ngày hôm đó).

Nhà trường cũng cần yêu cầu phụ huynh đóng tiền trước để có thể chi trả và điều hành trường được tốt nhất trong thời gian trước mắt. Tại sao quy tắc này lại là phương án được lựa chọn?: Vì những nhà giáo dục rất tận tâm với các bé trong cơ sở giáo dục của mình, và tận tâm với cả với gia đình bé. Điều gì sẽ xảy ra nếu các gia đình không trả hóa đơn cho con vào cuối tháng? Có thể tóm lại bằng một câu ngắn gọn:
"Bạn có thể làm việc tân tâm khi không được đối xử tôn trọng và đền đáp hay không?"

3. Nhận những hóa đơn và các yêu cầu về thanh toán nhiều như trong bất cứ các gia đình bình thường khác.
Những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc - giáo dục trẻ được các bậc phụ huynh gọi điện, đến tận nơi, tìm hiểu liên lạc theo nhiều cách để họ an tâm gửi gắm những thiên thần của mình.

Nhưng bạn cũng nên quan tâm tới sự chia sẻ của một giám đốc trường về định nghĩa các cuộc điện thoại gọi đến trường: "Tôi cũng có những cuộc gọi khác: Công ty gas đang gọi để nói rằng hóa đơn gas tháng này cần thanh toán. Nhân viên điện lực đang gọi thông báo số tiền điện tiêu thụ tháng này của trường. Công ty bất động sản gọi để nói rằng đã đến hạn thanh toán tiền thuê cơ sở... Tất cả họ muốn tôi trả tiền phí đã tiêu dùng tháng trước, và Nhà trường cần đủ tài chính để trả họ."

"Chúng tôi đang làm việc hết mình, với cả tình yêu thương và lý trí, chúng tôi đang tự lực để có một khoản thu nhập của chính mình" - Điều này hoàn toàn chính đáng, và các phụ huynh của trường nên chia sẻ mối quan tâm thường nhật này.

4. Giáo viên mầm non không phải là người giúp việc nhà.
Đừng giữ ý tưởng đinh ninh rằng giáo viên mầm non phải giặt đồ cho con bạn, và rửa cốc cho con bạn hay phục vụ vô điều kiện bất cứ việc lặt vặt liên quan vệ sinh cá nhân - phục vụ hàng ngày của các bé. Nếu là những nhà sư phạm giáo dục trẻ em chuyên nghiệp, họ sẽ không có thời gian để cung cấp các loại hình tương tự như giúp việc nhà đó: rửa cốc chén, lau bát đĩa, dọn bàn ăn cho trẻ... Bạn có muốn các giáo viên làm những việc nhà phục vụ cho con bạn như thế, hay là giành thời gian và trí tuệ để quan tâm việc chăm sóc toàn diện cho con bạn: tinh thần, trí tuệ, nhân cách?

Không cần phải giục giã, nhắc nhở, bạn cũng có thể hiểu rằng có nhiều khi giáo viên cố gắng giặt quần áo dính vết bẩn của con, hay lau bùn khỏi giầy cho bé, hoặc rửa các cái cốc còn dính cặn sữa bé vừa uống, lau đồ ăn bé vương vãi ra bàn khi bé đang nỗ lực tập tự xúc... Tuy nhiên, cha mẹ cần nhận thức được:
"Một giáo viên hòa nhã và một giáo viên giỏi luôn muốn giành tình thương cho con bạn trên hết, nhiều hơn những gì bạn đòi hỏi từ họ."

5.Quy tắc và luật lệ là tốt cho cả trẻ và phụ huynh.
Bố mẹ và nhà trường nên thống nhất rõ ràng về luật lệ nguyên tắc chung xung quanh các vấn đề:
Phương tiện chuyên chở và địa điểm đến: vài trường mầm non chọn công viên, nhà sách, khu vui chơi, đài tưởng niệm... để đưa các bé dã ngoại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có điều kiện, nhà trường sẽ tổ chức phương tiện đưa đón bé (có thể kèm phụ huynh), một số trường hợp các gia đình phải tự túc.

Thực đơn, đồ ăn, thực phẩm: Nguyên tắc về các loại thức ăn được áp dụng trong trường cần được thống nhất: có gia đình không muốn con ăn bánh ngọt, có gia đình không muốn con ăn caramen... Nhưng đa số muốn như thế nào? Hãy phục tùng theo đa số. Với các trường hợp thiểu số, nhà trường có thể bàn riêng với gia đình để tìm ra chế độ ngoại lệ phù hợp cho bé.
... tương tự với các quy tắc khác liên quan chăm sóc - giáo dục: Cha mẹ và nhà trường nên cùng thống nhất những luật lệ nhà trường đặt ra.

"Nếu không tìm thấy sự tương đồng trong quan điểm chăm sóc và giáo dục, cha mẹ có thể tìm một trường khác, và nhà trường cũng có quyền không nhận bé nữa."

6. Cư xử ở nhà trường như ở nhà bạn.
Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng thể hiện sự thân thiện và hiếu khách: "Hãy tự nhiên như ở nhà". Nhưng việc này thường không mở rộng ra tới tận trường mầm non.

Phụ huynh không nên để con với giày quá nhiều bùn bước lên thảm của trường, (nhưng có thể cùng một bậc phụ huynh ấy, họ sẵn sàng mang con vào nhà với bùn đất (hay tệ hơn) trên đế giầy bám bẩn). Phụ huynh không nên để các bé ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến trường - việc này khiến các phụ huynh khác không hài lòng, cũng như gây ấn tượng không hay về cả bé và phụ huynh trong mắt bạn bè bé và bố mẹ bạn bè của bé.

Tôn trọng tài sản, cơ sở vật chất cũng như bộ mặt chung của trường mầm non là khía cạnh quan trọng để đạt tới thỏa thuận chăm sóc trẻ thành công.

7. Giá cả là xứng đáng: Bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với phí mà bạn phải trả.

Nhiều phụ huynh, những người cảm thấy không hài lòng khi giá chăm sóc giáo dục của con mình tại trường mầm non ngoài công lập lên tới 3-10tr/tháng, lại dường như không nghĩ gì khi tiêu xài quá nhiều tiền vào vật dụng cá nhân như ô tô, quần áo, đồ ăn, nội thất... Vậy hà cớ gì họ luôn giương cao khẩu hiệu: Con cái là điều quý giá nhất.
Phụ huynh nên cân nhắc nghiêm túc khi họ thấy giá cả quyết định lựa chọn trường cho con học. Cùng một thời điểm, họ nên cân nhắc chất lượng của dịch vụ chăm sóc và con mình thu được gì từ mức giá đấy.

Khi đã quyết định, đừng than phiền về giá phải trả cho những dịch vụ mà con cái mình nhận được. Chất lượng chăm sóc của Nhà trường PHẢI xứng đáng với giá cả dịch vụ.
"Chưa kể tới nhiều trường Mầm non trong giai đoạn đầu luôn coi trọng việc đẩy cao chất lượng chăm sóc trẻ hơn là tăng học phí"

8. Để nhà trường ngoài những "trận chiến" về quan điểm chăm sóc - giáo dục bé giữa các thành viên trong gia đình!
Không đặt bất cứ một thành viên nào của Nhà trường vào giữa sự bất đồng giữa vợ chồng bạn, giữa những cuộc chiến về chăm sóc con, hay những băn khoăn trong gia đình mà không hề liên quan tới sự chăm sóc giáo dục trẻ.

Các giáo viên chia sẻ rằng họ thường xuyên bị phụ huynh lôi ra để trút trách nhiệm: "Nếu chồng tôi tới đón con, chị không được để anh ta đưa nó đi!". Nhà trường làm việc dựa trên những điều khoản cam kết đã ký trong bản đăng ký nhập học về những người có thể đưa trẻ cũng như đón trẻ. Nhà trường mong rằng điều này không phải là xích mích mâu thuẫn hàng ngày.

Trong trường hợp 2 vợ chồng ly dị, nếu có quyết định nuôi con của tòa án, nhà trường cần được cung cấp một bản sao.

Nhưng đừng đưa Nhà trường vào giữa cuộc chiến của gia đình.

9. Những vết trầy xước sẽ xảy ra.
Những tai nạn nho nhỏ có thể xảy ra xảy ra trong gia đình, đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy, tại sao cha mẹ đôi khi nổi giận quá mức khi con họ có vết trầy, xước gối, hay khi bị bạn cắn?

Nhà trường làm những điều tốt nhất để giữ cho các bé chơi một cách an toàn và tích cực, khuyến khích các bé trở thành bạn bè tốt nhất của nhau. Việc vô tình ngã và xuất hiện vết trầy xước là điều khó tránh. Cũng chỉ giống như các bé chơi đùa và hoạt động ở nhà mình thôi.

"Ghi nhớ rằng, những hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng và trao đổi trên tinh thần xây dựng tích cực chìa khóa mọi vấn đề.

Trên hết, nhà trường đảm nhận nhiệm vụ của mình nghiêm túc, và con bạn là những người được hưởng sự chăm sóc và nuôi dưỡng xứng đáng."

Bạn đồng ý với những lời khuyên này dành cho phụ huynh không?

Bạn đồng ý với những danh sách nội dung mà nhà trường muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh không? Tại sao có và tại sao không? Bạn có gợi ý nào không? Là các bậc phụ huynh, bạn có gợi ý gì cho nhà trường?

Hãy phản hồi lại với chúng tôi bất cứ lúc nào về địa chỉ [email protected]. Chúng tôi luôn muốn được lắng nghe và đối thoại với các bạn!

Thân mến,

Ngọc Mai mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Phụ huynh nên đọc bài viết này
Ngày gửi: 7/27/2010 11:43:38 AM

Tôi chỉ là một bảo mẫu nhưng đọc bài viết này thấy cảm động và dễ chịu. Rất mong các phụ huynh thông hiểu cho chúng tôi. Cảm ơn tác giả nhé. Cảm ơn trang web Mầm non này.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Rót 3.000 tỷ để dứt cảnh trắng đêm xin học cho trẻ (15/7)
 15 phường – xã “trắng” trường mầm non công lập: “Khoán” trẻ cho trường tư (13/7)
 Học người Mỹ cách dạy trẻ con mẫu giáo (10/7)
 Nhảy tường… xin học cho con (10/7)
 Giáo Dục vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn (6/7)
 Đang sửa Quy chế trường mầm non cho phù hợp Luật Giáo dục (8/7)
 “Nóng” trường mầm non (7/7)
 “Đẩy” con em vào các trường mầm non tư thục (6/7)
 Chỗ học cho trẻ mầm non tại Hà Nội: Xoay sở đủ cách vẫn thiếu! (5/7)
 Bảo đảm 100% trẻ có chỗ học (2/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i