Tổ Ấm Của Bé
   Chuẩn bị phòng cho bé
 

Vào khoảng thời gian mang thai được 7 tháng, bạn sẽ bắt đầu phải chuẩn bị sẵn sàng phòng ốc dành cho bé. Nếu đã có phòng rồi thì bé sẽ ngủ trong đó mỗi đêm và chắc hẳn là sẽ ngủ trưa ở đó. Đây cũng là nơi mà bạn sẽ cho bé ăn cả ngày lẫn đêm, thay tã, và dành thời gian nô đùa cùng bé. Nói cách khác, căn phòng cần phải thực hiện một vài hoặc nhiều chức năng khác nhau.


Tuy nhiên, cái chính là căn phòng này để cho bé ngủ và vì thế sẽ là một ý tưởng rất hay nếu như chúng ta trang trí những căn phòng này bằng những gam màu nhẹ nhàng. Giữ lại những gam màu chủ đạo đối với phòng dành cho bé chơi. Rõ ràng là bạn luôn mong muốn căn phòng trông ấm áp và lôi cuốn ngay từ đầu nhưng điều cần thiết là không nên dồn đống lại mọi thứ trong giai đoạn này - căn phòng sẽ trở nên đầy ắp những đồ chơi, tranh ảnh, nội thất nhỏ, và nhiều thứ nữa trong vòng một vài tháng.

Khi bạn bắt tay vào công đoạn chuẩn bị phòng cho bé, bạn sẽ thấy là có rất nhiều thứ mà mình muốn đặt vào đó:

• Nôi và/hoặc cũi
• Ghế
• Ghế tắm dành cho trẻ
• Chỗ cất đồ chơi
• Chỗ cất quần áo
• Chiếu sáng
• Thiết bị quan sát bé
• Ngăn kéo
• Những món đồ chơi ban đầu

Món đồ nội thất quan trọng nhất trong mấy tháng đầu sẽ là cái nôi, đó là nơi duy nhất mà bạn có thể an tâm để bé trong đó khi bé không làm gì cho nên nó cần phải thật sự an toàn. Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời của bé sau khi rời khỏi tử cung của người mẹ. Phải đảm bảo là dù trong bất kì điều kiện như thế nào đi chăng nữa thì nôi mà bạn sử dụng cũng phải đáp ứng đầy đử các tiêu chuẩn an toàn. Quan trọng là các thanh chắn phải nằm đủ gần với nhau - nó không được cách xa nhau quá 2,5 in - nệm phải vừa vặn gọn gàng không có các khe hở nguy hiểm xung quanh các mép.

Vị trí của nôi cũng rất quan trọng. Nó phải để cách xa cửa sổ và và cách xa bất cứ thứ nào nguy hiểm mà bé không thể nào với tới khi bé bắt đầu biết ngồi và đứng, chẳng hạn như lò sưởi, đèn, dây thừng, những món đồ chơi nhỏ mà bé có thể nuốt, nhãn dính, đồ trang trí, và những đồ nội thất mà bé có thể bám vào đó để leo ra khỏi nôi.

Một khi nôi đã an toàn, bạn có thể suy nghĩ về cách để nó có thể chào đón bé. Đặt nó dựa vào tường và sử dụng những miếng lót nệm bao quanh (cho đến lúc bé đủ tuổi để có thể nghịch ngợm những miếng lót này) nhằm mang đến cảm giác an toàn và giúp ngăn chặn những cơn gió độc. Trang trí nôi bằng những đồ chơi vừa có thể treo ngược vừa có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn nhưng hãy nhớ là bạn phải dẹp bỏ những thứ ấy đi một khi con bạn có đủ khả năng với tới.

Nếu con bạn sắp ngủ trong một cái thùng bằng liễu gai hoặc một cái giường mây trong một vài tháng đầu tiên thì bạn có thể đặt nó vào trong nôi vào ban đêm. Khi bé lớn nhanh hơn cái giỏ, thì sẽ rất dễ dàng để bạn cới cái ghế mây đó ra và đặt bé thẳng vào trong nôi; bé có thể hầu như không nhận ra sự thay đổi.

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tạo ra một góc dành riêng cho bé (14/2)
 Loại bỏ những thứ không mong muốn (14/2)
 Hấp thụ các chất hữu cơ (14/2)
 Các mối quan hệ trong gia đình (14/2)
 Chuẩn bị cho các anh chị của bé nhận lấy một trách nhiệm mới (14/2)
 Tâm lý về màu sắc (14/2)
 Trang trí bằng màu sắc (14/2)
 Giới thiệu màu và ánh sáng (14/2)
 Sử dụng các vật dụng bằng pha lê (14/2)
 Tầm ảnh hưởng của âm thanh (14/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i