Xã hội
   "Trả" mùa hè, thêm chỗ vui chơi cho trẻ em
 

Hiện nay, TP.HCM còn thiếu nhiều điểm vui chơi dành cho trẻ em. Ảnh: HTD
Năm 2011, TP.HCM quyết tâm xây thêm 10 khu vui chơi cho trẻ em tại các công viên lớn, thậm chí có thể xây công viên riêng, lập một kênh truyền hình riêng cho trẻ...

Chiều 1-1, lãnh đạo HĐND TP.HCM đã có buổi đối thoại "Lắng nghe tiếng nói trẻ em" với 80 em học sinh đại diện cho hơn 1,7 triệu trẻ em TP. Qua buổi đối thoại, nhiều ý kiến của các em cho thấy các em "trẻ người" nhưng không hề "non dạ"...

Trẻ bị bạo hành, hãy gọi 113
"Lãnh đạo TP có giải pháp gì để chống nạn bắt trẻ xin ăn?" - một em ở huyện Cần Giờ đặt câu hỏi. Em cho biết mình đã từng tận mắt chứng kiến cảnh hai em bé đang lang thang xin ăn dưới sự theo dõi của một người đàn ông lúc đứng đón xe buýt. Đồng tình với bạn, em Huỳnh Thúy Như, học sinh Trường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), cũng phản ánh tại khu em ở có một em bé cũng bị chủ bắt đi bán vé số. "Hôm nào bạn này không bán hết vé số là bị chủ la, thậm chí đánh đập. Đề nghị TP cho xây thêm nhiều nhà mở để nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ em cơ nhỡ" - em Như kiến nghị. Cùng quan điểm, em Lê Thị Minh Hương ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ Tam Bình (quận Thủ Đức), cho rằng TP nên xây dựng thêm nhiều trung tâm nuôi dạy trẻ cơ nhỡ hơn nữa để trẻ em mồ côi, lang thang... có cơ hội học hành và thành người có ích cho xã hội sau này.

Trả lời câu hỏi của các em, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), cho biết tình trạng trẻ lang thang, mồ côi bị hành hạ, lạm dụng đã giảm rất nhiều nhưng vẫn chưa chấm dứt hẳn. "Giải pháp của TP là phối hợp với các tỉnh, thành khác nhận những em còn gia đình để hồi gia nhằm ổn định cuộc sống. Cạnh đó, TP mở 58 cơ sở mái ấm và sáu trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi để nuôi dạy 4.600 trẻ mồ côi, lang thang xin ăn. Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH còn phối hợp với cảnh sát 113 dùng chung đường dây nóng chống bạo hành trẻ em là số điện thoại 113. Do đó, em nào hay bất kỳ ai phát hiện có trẻ em bị bạo hành, bị lạm dụng... xin hãy gọi số đường dây nóng 113 để chúng tôi tiếp nhận và phối hợp giải quyết" - bà Nhung quả quyết.

Chương trình học phải sửa từ Bộ GD&ĐT
Chuyện học nặng về lý thuyết mà nhẹ về thực hành được em Lê Hoàng Hà Huy (Trường Đống Đa) than phiền. Riêng em Trần Thị Trúc Quỳnh (huyện Hóc Môn) hỏi thẳng: "Tất cả các môn học đều buộc học sinh phải học thuộc lòng khiến tụi em rất mất thời gian và không đủ sức khỏe, không còn thời gian vui chơi và mất đi tính sáng tạo trong học tập. Liệu kiểu dạy học như vậy có phù hợp hay không?".

Em Trần Thị Bích Phượng thì phản ánh hiện tượng dạy trước khi khai giảng. "Vậy ba tháng hè của tụi em đi đâu mất rồi? Đó là chưa nói đến chương trình học nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Bằng chứng là các phòng thực hành đều có nhưng gần như đóng cửa khiến cho bụi đóng cả lớp mà lại không cho học sinh vào thực hành" - em Phượng cho biết. Một em còn nhận xét, môn giáo dục công dân dạy toàn cái không cần thiết, trong khi cái cần nhất là dạy văn hóa ứng xử cho học sinh như nói lời "cám ơn, xin lỗi..." thì lại không hề có.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên (Sở GD&ĐT), trả lời: "Đúng là chương trình dạy học hiện còn nặng về lý thuyết mà nhẹ thực hành nhưng so với trước thì giờ cũng đã giảm tải nhiều. Thấy chuyện này, Sở GD&ĐT đã cho thành lập hội đồng các bộ môn để biên soạn lại chương trình nhằm chuyển tải kiến thức một cách nhẹ nhàng nhất cho học sinh".

Tiếp lời, bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nhận xét: TP là địa phương tiên phong, duy nhất trong cả nước có chương trình đối thoại với trẻ em từ vài năm qua. "Tôi thấy qua đối thoại, các em trưởng thành lên rất nhiều. Nhiều kiến nghị của các em rất xác đáng nhưng muốn giải quyết phải ở tầm vĩ mô chứ chỉ TP thì không thể làm được. Đơn cử, chương trình học nặng thì phải sửa từ Bộ GD&ĐT, hay như môn giáo dục công dân đúng là còn thiếu phần dạy kỹ năng sống cho trẻ..." - bà Minh nói.

Cuối cùng, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo kết luận: Ước mơ của trẻ như TP có nhiều sân chơi cho trẻ em, không còn cảnh người lang thang xin ăn, không còn người già neo đơn không nơi nương tựa... là hoàn toàn chính đáng. "Việc các em kiến nghị nên có công viên riêng, có kênh truyền hình dành riêng cho trẻ em... là rất đáng lưu tâm và hợp lý, đề nghị UBND TP quan tâm, giải quyết sớm. Riêng HĐND TP đã ra nghị quyết chọn năm 2011 là "Năm vì trẻ em" nên chắc chắn sẽ làm nhiều việc hơn cho trẻ trong năm 2011. Cụ thể, TP sẽ xây thêm 10 khu vui chơi cho trẻ tại các công viên lớn, xây thêm trường lớp để việc dạy và học được tốt hơn, tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa dành cho trẻ... Cạnh đó, thông điệp của người lớn gửi tới các em là "Hãy làm nhiều việc tốt vì trẻ em"" - bà Thảo khẳng định. Các em đã đồng thanh gửi lại hai thông điệp cho người lớn là "Thế hệ trẻ xây dựng TP trẻ" và "Dám ước mơ, dám thực hiện".

10 khu vui chơi cho trẻ em sẽ được xây trong năm 2011, gồm: Huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, Công viên Phú Lâm (quận 6), Công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Công viên 23-9 (quận 1), Công viên Lê Văn Tám (quận 1), Công viên Tao Đàn (quận 1), Công viên Gia Định và tại một địa điểm mái ấm hoặc nhà mở.

Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ngày hội giáo dục phát triển TP.HCM 2011 (3/3)
 Xây 13 trường mầm non tại các KCX, KCN (2/3)
 Trung Quốc với chương trình đào tạo giáo viên miễn phí (2/3)
 Bỏ 1,5 triệu USD dạy học sinh cách tôn trọng (2/3)
 Thanh Hóa dành hơn 900 tỉ đồng phổ cập mầm non (2/3)
 Giúp trẻ vùng cao Hà Quảng tới trường Là huyện địa đầu (1/3)
 Dinh dưỡng hợp lý giúp nâng cao trí tuệ, tầm vóc cho trẻ (1/3)
 Lợi và hại của máy theo dõi trẻ (1/3)
 Không quá 7 điểm trường mầm non được đặt tại trung tâm khu dân cư (1/3)
 Bình Dương thiếu 1.300 giáo viên mầm non (28/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i