Theo nghiên cứu vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố, trong số 10 triệu trẻ em tại Madagascar thì có tới hơn 8 triệu em phải sống dưới ngưỡng đói nghèo.
Hơn 8 triệu trẻ em Madagascar phải sống trong đói nghèo (Ảnh: Sipa Press)
Do tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng trên khắp các vùng miền của đất nước này, ngày càng có nhiều trẻ em của Madagascar phải tự mình kiếm sống, là nạn nhân của muôn vàn tình trạng thiếu thốn, đặc biệt là trong lĩnh vực dinh dưỡng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước và vệ sinh, bảo vệ và tiếp cận thông tin.
Hơn 8 triệu trẻ em dưới 18 tuổi sống dưới ngưỡng nghèo đói và rất nhiều em trong số đó phải sống trong cảnh khốn cùng. Tỷ lệ này là thực sự đáng báo động khi đất nước có 10 triệu trẻ em, chiếm tới 53,4% dân số.
"Trong giai đoạn 2005 - 2010, tỷ lệ nghèo đói nói chung tăng nhanh, từ 76,6% lên 82% đối với trẻ em dưới 18 tuổi", UNICEF cho biết. Tổ chức này đã rung lên một hồi chuông báo động đối với tình trạng nghèo đói cùng cực của trẻ em tại Madagascar.
Cụ thể, 84,5% trẻ em dưới 18 tuổi phải sống trong một căn hộ đông đúc với 4 người hay sống trong một căn phòng tồi tàn. Về mức độ vệ sinh, 47% trẻ em Madagascar không được sử dụng nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn.
Về y tế, 50% trẻ em dưới 2 tuổi không được tiêm đủ 8 liều vaccin cần thiết trong khi 13,3% em trong độ tuổi từ 12 -23 tháng hoàn toàn không được tiêm phòng vaccin.
Về dinh dưỡng, 50% trẻ em dưới 5 tuổi chậm phát triển.
Về giáo dục, vấn đề phổ cập giáo dục còn gặp nhiều khó khăn: 14,2% trẻ em từ 6 - 17 tuổi không được tới trường.
27,5% trẻ em không được tiếp cận với phát thanh, truyền hình cũng như bất kỳ một nguồn cung cấp thông tin nào khác.
"Nghiên cứu này nhằm mục đích chỉ ra các khía cạnh khác nhau của tình trạng nghèo đói ở trẻ em tại Madagascar nhằm thông qua một vài định hướng cho chương trình hành động tiếp theo. Các kết quả sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách phát triển đất nước chú trọng tới các yếu tố đặc thù của trẻ em", bà Christine Weigand, phụ trách Chính sách xã hội của UNICEF cho biết./.
Theo ĐCSVN