Xã hội
   Ngày 27/7, dân số Philippines sẽ đạt mốc 100 triệu người
 

Giám đốc Ủy ban dân số Philippines (POPCOM) tiến sỹ Juan Antonio Perez III cho biết dân số nước này sẽ đạt 100 triệu vào hồi 0 giờ 6 phút ngày 27/7 tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)


Con số 100 triệu này dựa trên dự báo dân số của Tổng cục Thống kê Philippines, rằng cứ mỗi phút có ba em bé được sinh ra ở nước này.


Ông Perez nói rằng, bạn sẽ rất hạnh phúc nếu con của bạn được sinh ra trong khoảng thời gian đó bởi vì bạn sẽ có được 5.000 peso tiền thưởng. Phần thưởng này sẽ được trao bằng hiện vật và sẽ bao gồm những vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh, chẳng hạn như tã lót...


Phần thưởng này sẽ được trao cho 100 trẻ em sinh ra tại các đơn vị chính quyền địa phương (LGU) trên toàn quốc và do Ủy ban Dân số lựa chọn.


Chỉ có những em bé sinh ra vào hồi 0 giờ 6 phút hoặc một vài giây/phút sau đó sẽ được lựa chọn tượng trưng cho 100 trẻ sơ sinh vì đó là thời gian dự kiến ​​cho em bé thứ 100 triệu được sinh ra dựa trên các phân tích toán học.


Các tiêu chí lựa chọn chính là em bé phải được sinh ra tại thời điểm 0 giờ 6 phút hoặc một vài giây/phút sau đó; phải được sinh ra trong một cơ sở y tế được chính phủ cấp giấy phép; cơ sở phải được chứng nhận là tuân theo Giờ chuẩn của Philippines; và đứa trẻ sinh ra phải có xác nhận của y tá/bác sỹ có mặt tại đó. Cha mẹ em bé cũng phải là cư dân của các tỉnh ở Philippines.


Theo ông Perez, sự kiện dân số Philippines đạt mốc 100 triệu sẽ mang lại hy vọng cũng như là thách thức cho đất nước để mang lại một cuộc sống tốt hơn cho người dân.


Trong khi đó, ông Fr. Melvin Castro, Thư ký điều hành của Hội nghị Ủy ban Giám mục về Gia đình và Cuộc sống thuộc Giáo hội Philippines cho rằng việc đạt con số 100 triệu dân thực sự là một tin tốt và một phước lành bởi vì có nhiều người Philippines đồng nghĩa với việc có nguồn nhân lực nhiều hơn để thúc đẩy nền kinh tế và không nên xem dân số lớn là một vấn đề


Ông Melvin Castro kêu gọi chính phủ tìm kiếm các giải pháp thực tế để giảm nghèo và sử dụng số lượng người Philippines cao như là một lợi thế, thay vì xem nó như là một vấn đề.


"Miễn là bạn có thể cung cấp cho họ cơ hội về giáo dục, việc làm, và dân số trẻ có thể giúp làm cho đất nước trở thành một cường quốc kinh tế," ông Castro nói.


Hiện nay, các quốc gia có dân số 100 triệu người trở lên bao gồm Trung Quốc (1,385 tỷ người), Ấn Độ (1,252 tỷ), Mỹ (320,1 triệu), Indonesia (249,9 triệu), Brazil (200,4 triệu), Pakistan (182,1 triệu), Nigeria (173,6 triệu), Bangladesh (156,6 triệu), Nga (142,7 triệu), Nhật Bản (127,1 triệu) và Mexico (122,3 triệu)./.


Theo Vietnamnet

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Sau một tháng áp trần giá sữa, thị trường đã dần ổn định (23/7)
 Nhà nước nên nuôi dạy trẻ tự kỷ (23/7)
 Trẻ em không còn mặn mà với việc đi trại hè vì... Internet (23/7)
 11/8, học sinh TP HCM tựu trường (21/7)
 Tuyển giáo viên 2014 tại TP.HCM: Thiếu lớp nhỏ, thừa lớp lớn (21/7)
 Lãnh sự quán Nam Phi tại TP.HCM hỗ trợ xây trường mầm non (21/7)
 Một trường mầm non bị tố "xé rào" dạy đọc, viết cho trẻ 4 tuổi (18/7)
 Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ (18/7)
 Mexico giải cứu 458 trẻ em khỏi trung tâm chăm sóc trẻ bị bỏ rơi mất vệ sinh (18/7)
 TUYỂN SINH ĐẦU CẤP: Ngộp vì quá tải... “chuột vàng” (17/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i