Xã hội
   Đồ chơi, nào phải chuyện chơi
 

Với 7,6 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 0-4 tuổi, chiếm 8,5% tổng dân số, Việt Nam là đất nước mà số lượng trẻ em có nhu cầu đồ chơi vào cỡ "có hạng" trong khu vực và trên thế giới.


Đó là thị trường mà các hãng SX đồ chơi trên thế giới rất quan tâm, đặc biệt là các hãng SX đồ chơi Trung Quốc.


Trong khi Việt Nam chưa biết SX những món đồ chơi thích hợp và thú vị gì cho trẻ con xứ mình thì xem ra công nghệ đồ chơi Trung Quốc đã lấn sân hoàn toàn ở những phân khúc đồ chơi rẻ tiền nhưng bán rất chạy và phù hợp với từng độ tuổi của trẻ em Việt Nam.


Chỉ trừ một cái có lẽ không phù hợp là đồ chơi Trung Quốc "nổi tiếng" là có chứa những chất độc hại. Do trong quá trình SX đồ chơi, họ dùng những hợp chất từ nhựa tới kim loại có thể tạo ra những chất độc hại.


Dĩ nhiên, cũng có những loại đồ chơi xuất xứ Trung Quốc không độc hại, nhưng nếu cha mẹ các cháu nhỏ Việt Nam đi chợ đồ chơi lựa mua hàng cho con, họ làm sao biết loại đồ chơi Trung Quốc nào có chứa chất độc hại, loại nào không?


Ngược lại, đồ chơi "Made in Viet Nam" tỏ ra an toàn cho trẻ con Việt, nhưng lại không có hàng để bán. Không có hàng chẳng phải vì bán chạy quá tới mức hết hàng, mà vì không SX. Không hề đầu tư chất xám, công nghệ để SX đã đành, hình như các hãng SX đồ chơi trẻ em Việt Nam không cả thăm dò thị trường xem thị trường có những yêu cầu gì, đặng SX đáp ứng.


Cứ SX theo kiểu "bao cấp mậu dịch quốc doanh" như từ lâu nay, ai mua thì mua, không mua thì... thôi. Dĩ nhiên, không hề là dễ dàng nếu thật sự đầu tư vào lĩnh vực SX đồ chơi trẻ em. Đó là một ngành công nghiệp tinh vi, nhạy cảm, thú vị nhưng vô cùng khó. Nhưng cũng dĩ nhiên, nếu đã quyết tâm đầu tư và học hỏi thế giới để SX đồ chơi cho trẻ em Việt, thì không có lý do gì Việt Nam không thể SX đồ chơi cho trẻ em xứ mình.


Bản thân tôi đã hơn một lần tìm tới các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, và chỉ hỏi mua đồ chơi Việt cho cháu mình. Điều đáng buồn, là gần như chưa bao giờ tôi chọn mua được một thứ đồ chơi trẻ em thuần Việt mà gây thích thú, trước hết là cho chính người mua. Nói gì gây được thích thú cho trẻ con, là những "khách hàng đặc biệt".


Tôi nghĩ, trong điều kiện Việt Nam chưa đủ khả năng để SX đồ chơi trẻ em đáp ứng được cho con em mình, thì có lẽ nên liên doanh với những hãng SX đồ chơi trẻ em nổi tiếng trên thế giới để có những sản phẩm đồ chơi trẻ em "chuẩn" được SX ngay trong nước, đáp ứng đúng nhu cầu cho trẻ em Việt Nam.


Dĩ nhiên, không phải liên doanh với các hãng đồ chơi của Trung Quốc, vì họ đã có mặt ở các cửa hàng đồ chơi Việt Nam với mật độ dày đặc từ bao năm nay rồi. Đồ chơi - nào phải chuyện chơi!


Theo baonnvn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 3 năm vẫn chưa xây xong trường mầm non (21/10)
 Trường huyện nghèo thu tiền vô tội vạ phải trả lại cho phụ huynh (20/10)
 Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng (20/10)
 Phòng chiếu phim mini miễn phí (20/10)
 Thời tiết chuyển mùa, trẻ nhập viện tăng (17/10)
 Vì sao giá sữa Việt Nam vẫn ở mức cao? (17/10)
 Liên hoan phim khoa học quốc tế 2014 (17/10)
 Thêm 8 chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển giai đoạn mới (16/10)
 Thế giới ấn tượng trước những đổi mới GD tại Việt Nam (16/10)
 TP.HCM: Phấn đấu 80% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp (16/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i