Xã hội
Tin tức > Xã hội
   Lo lắng chất lượng ATTP của hàng quán rong "bủa vây" khu vực trường học

Thực phẩm không đảm bảo an toàn vẫn được bày bán tràn lan ở khu vực trường học dù thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ học sinh bị ngộ độc được báo chí thông tin.


Vấn đề an toàn thực phẩm khu vực trường học đã đến mức báo động khi gần đây liên tiếp các vụ học sinh bị ngộ độc sau khi ăn phải đồ ăn lạ được bày bán trước cổng trường.

 

Mới đây nhất, ngày 8/12 sau khi ăn một loại thạch, hơn 40 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) bị buồn nôn, đau bụng phải đưa đến bệnh viện

 

Đại diện nhà trường cho biết, được đầu cơ quan chức năng xác định một đơn vị tiếp thị sản phẩm mới đã đến trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà bán và giới thiệu sản phẩm. Người tiếp thị đưa túi thạch cho các học sinh ăn, sau đó những học sinh này đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn (1).

 


Học sinh dễ dàng mua đồ ăn được bán ở các hàng quán trước cổng trường. Ảnh: Trung Dũng

 

Ngày 25/11, sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường, nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nghi ngộ độc phải đưa vào Trung tâm y tế huyện để cấp cứu, điều trị.

 

Qua thống kê ban đầu của nhà trường cho thấy, đã có 126 học sinh (chủ yếu khối 8 và 9) đã sử dụng loại kẹo vỏ màu xanh biển, nhãn mác Haiyan cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt (2).

 

Ngày 25/9 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này ghi nhận có 30 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học Cơ sở Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc xuất hiện triệu chứng ngộ độc.

 

Trước đó, những học sinh này có ra ngoài cổng trường mua nước ngọt đóng trong chai dung tích 245 ml, không rõ nguồn gốc, nhãn ghi chữ nước ngoài. 20 phút sau uống loại nước trên, các em đều có biểu hiện ngộ độc (3).

 

Trước đó, ngày 7/9 cũng tại Cao Bằng trong giờ ra chơi một số học sinh Trường Tiểu học Việt Chu (huyện Hạ Lang) đã ra ngoài cổng trường để mua kẹo, nước đóng gói để ăn.

 

Ngay sau đó, 25 em học sinh đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Khi nhận thông tin, thầy cô và cán bộ y tế của trường đã đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để cấp cứu (4).

 

Ngày 26/4, một học sinh lớp 4 Trường tiểu học Tân Thành (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã mua gói kẹo ổi từ tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, sau đó mang vào lớp và chia cho các bạn cùng ăn.

 

Khoảng một giờ sau đó, 8 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như sốt, đau bụng, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã báo cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thành và đưa các học sinh này đến Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài để theo dõi sức khỏe (5).

 

Trước những sự việc vừa qua, chị Hà Thị Nhung trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) bày tỏ lo lắng với phóng viên: "Thời gian gần đây nghe báo, đài đưa tin khá nhiều về các vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải đồ ăn bán trước cổng trường khiến cho gia đình tôi không khỏi bất an về sức khỏe của con.

 

Hai đứa con tôi đều đang học tiểu học nên không khỏi lo lắng vì sợ độ tuổi của các con còn hiếu động, tò mò. Có thể các con không mua để ăn nhưng nếu bạn cùng lớp mua và rủ rê ăn, không may ăn phải thực phẩm không đảm bảo chất lượng thì việc ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi.

 

Ngày nào đi học về chúng tôi cũng phải kiểm tra cặp sách của các con và cứ đến bữa ăn là phải dặn dò thật kỹ việc các con không được ăn các đồ ăn lạ được bán ở trước cổng trường".

 

 

Đồ ăn được bán ở các xe đẩy gần cổng trường sau giờ tan học. Ảnh: Trung Dũng

 

Trần Hà My, học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ: "Ngày trước khi chưa có các vụ học sinh bị ngộ độc do ăn thực phẩm bán trước cổng trường thì khu vực trước trường có khá nhiều xe đẩy bán đồ ăn. Nhất là giờ tan học vào buổi chiều, nhiều cô chú đẩy xe bán hàng còn chắn hết cả lối đi lại.

 

Sau khi thấy nhà trường thông báo và bác bảo vệ nhắc nhở, hiện trước cổng trường em học đã vắng các xe bán đồ ăn vặt. Tuy nhiên, nhiều bạn trong lớp em vẫn cố đi ra cửa hàng bán đồ ăn vặt ở gần đó để mua.

 

Em xem được trên ti vi và nghe lời bố mẹ dặn dò nên không bao giờ mua các đồ ăn trên các xe đẩy hay hàng quán trước cổng trường nữa để đảm đảm bảo sức khỏe cho bản thân".

 

Một số hình ảnh về thực phẩm bán trước cổng trường được phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại:

 


Quầy hàng thịt xiên, xúc xích nướng tại cổng phụ của một trường tiểu học ở khu vực quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Trung Dũng

 


Hàng quán bày bán trước cổng Trường Tiểu học Vạn Phúc, quận Hà Đông. Ảnh: Trung Dũng

 


Những quầy hàng rong di động ở ngay trước cổng trường. Ảnh: Trung Dũng

 



Học sinh Trường Tiểu học Mễ Trì mua đồ ăn được bán ở các hàng ở trước cổng trường. Ảnh: T.D

 


Cận cảnh hàng hóa trưng bày trên một xe đẩy được bán trước cổng trường. Ảnh: Trung Dũng

 

Tư liệu tham khảo:

(1). https://tuoitre.vn/an-thach-truoc-cong-truong-40-hoc-sinh-phai-di-vien-20231208185747241.htm

(2). https://suckhoedoisong.vn/an-keo-mua-ngoai-cong-truong-nhieu-hoc-sinh-co-bieu-hien-ngo-doc-169231125171822147.htm

(3). https://nld.com.vn/suc-khoe/uong-nuoc-ngot-chu-nuoc-ngoai-o-cong-truong-30-hoc-sinh-co-bieu-hien-ngo-doc-20230925185606919.htm

(4). https://laodong.vn/xa-hoi/hon-20-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-vi-an-keo-o-cong-truong-1238640.ldo

(5). https://thanhnien.vn/8-hoc-sinh-nghi-ngo-doc-thuc-pham-do-an-keo-ngoai-cong-truong-da-xuat-vien-18523042816374428.htm#

 

Nguồn https://giaoduc.net.vn/lo-lang-chat-luong-attp-cua-hang-quan-rong-bua-vay-khu-vuc-truong-hoc-post239840.gd

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ (21/12)
 Giáo viên mầm non cần có độ tuổi nghỉ hưu riêng? (12/12)
 Cần có chính sách hợp lí để tôn vinh phụ nữ và nữ nhà giáo (20/10)
 5 bệnh thường gặp ở trẻ khi thời tiết chuyển lạnh (18/10)
 Hà Nội thiếu 49 trường mầm non và THPT (18/10)
 Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về quy hoạch cơ sở giáo dục cho người khuyết tật (16/10)
 Hà Tĩnh: 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào năm 2025 (16/10)
 Thanh Hóa: Duyệt chi hơn 104 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành sư phạm (12/10)
 Từ tháng 1-2024, Quảng Nam hỗ trợ sữa cho trẻ em các vùng khó khăn (12/10)
 Bá Thước ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường mầm non (9/10)
 Phụ huynh mầm non phải nộp quỹ lớp gấp 3 lần (6/10)
 Giáo viên mầm non mong muốn nghỉ hưu sớm hơn 5 năm (5/10)
 Đình chỉ một nhóm trẻ lớp mầm non độc lập tư thục vì giáo viên ẩu đả trước mặt trẻ (2/10)
 Thủ tướng tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Viện Huyết học - Truyền máu TW (29/9)
 Quảng Bình: Không thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập (29/9)
 Trường mầm non Đông Phong: Đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ (28/9)
 Thanh Hóa: Khánh thành điểm trường 'xanh' sử dụng nhiều vật liệu xây dựng tái chế từ nhựa (27/9)
 Hội thảo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non (27/9)
 Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm (26/9)
 Yên Bái chú trọng nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giáo viên mầm non (26/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i