Xã hội
   Sữa nội cam kết không tăng giá đến cuối năm
 

Hôm qua, tại TP HCM, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) chính thức phát động chương trình "Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt", với giá rẻ hơn gần 50% trong khi chất lượng tương đương sữa ngoại.

Mục đích của cuộc vận động là thông tin cho người tiêu dùng hiểu hơn về mặt hàng sữa, giúp họ chọn mua những mặt hàng hợp lý về chất lượng, giá cả và nhằm "đấu tranh" với giá sữa ngoại khiến khách hàng chịu thiệt.

Giá rẻ hơn gần 50% so với sữa ngoại
Bà Bùi Thị Hương, Giám đối ngoại Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết, hưởng ứng tháng hành động này, Vinamilk sẽ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt, giá cạnh tranh và phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, Vinamilk đang có chiến dịch đưa sữa và các sản phẩm sữa về bán tận tay người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa.

Bà Hương tự tin khẳng định: "Sản phẩm sữa của Vinamilk có chất lượng tương đương sữa ngoại nhờ quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chặt chẽ. Điều đó được minh chứng bằng việc hơn 50% sữa bột Vinamilk sản xuất ra được xuất khẩu đi các nước Trung Đông, Ả Rập, Cô-oét và cả cường quốc về sữa là Australia. Hiện nhà máy sản xuất sữa bột Dialac của Vinamilk sản xuất hơn 26.000 tấn sữa mỗi năm, trong đó xuất khẩu hơn 14.000 tấn, gần 12.000 tấn là tiêu thụ trong nước.

Các nhà sản xuất sữa nội cam kết từ nay đến cuối năm sẽ không tăng giá. Ảnh: TNLinh.

"Từ nay đến cuối năm, Vinamilk cam kết sẽ không tăng giá sữa", bà Hương cho biết. Giám đốc đối ngoại Công ty sữa Nutifood Trần Hữu Đức cũng cam kết không tăng giá sữa, đồng thời đẩy mạnh bán hàng về nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn hoan nghênh chương trình tháng hành động "Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt" vì sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và nông dân nuôi bò sữa. Theo ông, để bảo vệ người tiêu dùng thì cần có sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng. Bộ Y tế cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với Vinastas trong vấn đề bảo vệ người tiêu dùng.

Nhiều loại sữa ngoại ít đạm so với công bố
Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Vinastas, cho biết, sở dĩ Vinastas chọn sữa làm tiên phong hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" là do những loại sữa của doanh nghiệp Việt Nam như Vinamilk, Dutch Lady... chất lượng tương đương với sữa ngoại nhưng giá rẻ hơn một nửa. Dù vậy, sữa nội vẫn bị "lép vế" trước sữa ngoại, đặc biệt là sữa cho trẻ em. "Hiện giá sữa ngoại bán trong nước cao bất hợp lý còn nhiều bí ẩn", ông Thắng nói.

Theo khảo sát của Vinastas, thông tin mà các công ty sữa, nhất là các công ty sữa nước ngoài công bố thường không đầy đủ, thậm chí thông tin sai lệch để cố tình làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn hoặc ngộ nhận trong việc lựa chọn sữa. Trong đó, gần 50% sản phẩm sữa được khảo sát có độ đạm thấp hơn công bố.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ môi trường, cho rằng, theo Luật cạnh tranh, các doanh nghiệp chỉ được đầu tư cho quảng cáo là 10% tổng doanh số, nhưng có hãng đầu tư cho quảng cáo đến trên 50%. Số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường TNS trong 5 tháng đầu năm cho thấy, các hãng sữa đã chi 152 tỷ đồng cho quảng cáo sữa, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái (112 tỷ đồng). Đây là nguyên nhân "đẩy" giá sữa ngoại tại Việt Nam tăng cao bất thường. Mặc dù chi khá đậm cho quảng cáo, nhưng các doanh nghiệp sữa ngoại lợi nhuận vẫn cao ngất, từ 30 đến 80%.

Nhãn ngoại, sữa Việt Nam
Ông Phạm Văn Tân, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, cho rằng, trên thực tế, doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được hàng có chất lượng tốt, giá rẻ nhưng vẫn chưa chiếm được thị phần lớn. Lý do là nhiều mặt hàng có chất lượng tốt nhưng quảng bá rất kém, không ấn tượng. Mặt khác, ngoài một số thương hiệu có giá và chất lượng tốt như của Vinamilk, vẫn có một số doanh nghiệp nội làm ăn gian dối, ảnh hưởng đến uy tín toàn ngành. Nhiều gia đình khá giả có con nhỏ không tiếc tiền chọn mua sữa ngoại cho uống dù giá rất đắt vì cho rằng "tiền nào của đó" hoặc tâm lý "sính" hàng ngoại.

Ở khía cạnh khác, Giám đốc maketting một công ty sữa tại Việt Nam cho rằng, sở dĩ sữa ngoại dễ "dụ" trẻ em là do ngoài việc họ bổ sung thêm nhiều chất bổ, còn cho vào nhiều hương liệu tạo mùi... từ đó kích thích trẻ uống nhiều sữa. "Mặc dù chúng tôi biết điều đó, nhưng không thể làm vì nếu dùng chất phụ gia ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ", vị này cho biết. Trong khi đó, Vinastas cho rằng, thực tế nhiều loại sữa mặc dù gắn mác ngoại, nhưng lại được gia công tại Việt Nam.

Theo số liệu nghiên cứu thị trường của Euromontor International, giá một lít sữa ở Việt Nam là 1,4 USD, trong khi ở Ấn Độ là 0,5 USD, các nước Âu Mỹ là 0,5 - 0,9 USD. Điều tra của Cục quản lý cạnh tranh cũng cho thấy, sữa Mead Jonhson nhập khẩu từ Mỹ nhãn hiệu Enfa Graw A+ bán tại Việt Nam cao hơn Malaysia 50%, nhãn hiệu Enfa Graw 3A+ cao hơn Thái Lan 60%, nhãn hiệu Drugo 1, 2, 3 bán tại Việt Nam cao hơn giá bán tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia 100 - 150%.

Theo Báo Đất Việt

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Lắm chuẩn thật… “hoang đường”! (19/8)
 Thị trưởng Trung Quốc lên tiếng vụ trẻ em nhiễm độc chì (19/8)
 Các địa phương sẵn sàng cho năm học mới (19/8)
 Không thu gộp các khoản vào đầu năm học (18/8)
 Quần áo cotton trẻ em bán chạy (18/8)
 TP HCM tựu trường trong hồ hởi và lo âu (18/8)
 Đồ chơi Lego trúng lớn nhờ khủng hoảng (18/8)
 Khuyến khích các trường mua sắm các thiết bị tiên tiến (18/8)
 Học tại trường mầm non song ngữ có gây áp lực cho trẻ? (17/8)
 Không đánh giá bằng điểm một số môn học ở tiểu học (17/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i