Giáo dục mầm non
   Tuyển sinh vào trường mầm non: Khổ hơn cả thi đại học
 

Đầu tháng 7/2010, các trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ nhập học. Một lần nữa, người ta lại "dở khóc dở cười" khi chứng kiến cảnh hàng trăm phụ huynh ăn chực, nằm chờ tại cổng các trường mầm non công lập trắng đêm với hy vọng xin được cho con một chỗ. Có lẽ chưa bao giờ chuyện học của các lớp mầm non lại nan giải như lúc này.

Chen lấn để mong có chỗ học
Tuyển sinh vào các trường mầm non công lập luôn được coi là vấn đề "nóng" ở Hà Nội trong những năm gần đây khi tình trạng học sinh gia tăng từng năm mà số lượng trường và chỉ tiêu tuyển lại có hạn. Chuyện xin cho con vào học ở trường đúng tuyến bây giờ cũng chật vật, đau đầu với nhiều phụ huynh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc tuyển sinh vào các trường mầm non bắt đầu từ 1/7 đến 15/7. Song, thực tế cho thấy, không phải trường nào cũng làm đúng theo quy định. Ngay từ tháng 6, nhiều phụ huynh đã rục rịch tìm mối để lo lót cho con được vào học tại các trường điểm, trường chất lượng cao. Do số lượng hồ sơ đăng ký vào các trường này quá đông so với chỉ tiêu tuyển sinh, nên để "chắc ăn", một số phụ huynh đã tận dụng mọi mối quan hệ hoặc chi tiền để lo cho con vào học. Số còn lại, chấp nhận thức dậy từ một hai giờ sáng, thậm chí có người còn mang chăn màn phục sẵn từ đêm hôm trước để đợi sẵn trước cổng trường, xếp hàng đăng ký cho con học.

Những ngày vừa qua, trước cổng các trường mầm non Chu Văn An, Thanh Xuân, Hoa Sữa, Tuổi Hoa... cảnh phụ huynh xếp hàng trắng đêm để mua hồ sơ cho con vào mầm non là có thật. Trước cổng Trường Mầm non Chu Văn An, có gia đình do bố mẹ trẻ bận đi làm, hai ông bà thay nhau xếp hàng mua bằng được hồ sơ cho đứa cháu ngoại. Người ông nói: "Tôi đã từng xếp chỗ mua hàng thời bao cấp, nhưng không bao giờ lại nghĩ mình phải đi xếp hàng xin học cho cháu. Đúng là đi xin học mẫu giáo bây giờ còn khổ hơn cả đưa con đi thi đại học". Nhiều gia đình biết là khổ nhưng không có cách nào khác. Bởi học trường tư thục thì đắt đỏ, muốn học trường công tốt thì phải xếp hàng, tranh giành nhau. Thế nên cái cảnh phụ huynh mang theo đồ ăn, chiếu nghỉ nằm vạ vật trước cổng trường, rồi cảnh ông bà, cô chú thay phiên xếp hàng từ nửa đêm... trở thành quen thuộc với người Hà Nội.

Trường công lập chỉ đáp ứng40 - 60% nhu cầu
Ngoài chuyện chọn trường và "chạy trường" do tâm lý "sính" trường điểm của các bậc phụ huynh, một trong những nguyên nhân khiến các trường mầm non luôn quá tải là do các trường chỉ đáp ứng được khoảng hơn 40%- 60% số trẻ có nhu cầu. Mặt khác, một số trường công có tiếng bao giờ cũng thu hút một lượng học sinh trái tuyến, dẫn đến quá tải, nảy sinh không ít tiêu cực.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến tháng 5/2010, trên địa bàn thành phố có 827 trường mầm non, 10.868 nhóm lớp, thu hút gần 334.000 trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ tới mẫu giáo. So vớinăm học trước, quy mô của giáo dục mầm non đã tăng hơn 37 trường và 329 nhóm, lớp. Tuy vậy, số lượng trường, lớp hiện có mới chỉ đáp ứng chỗ học cho 26% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, tỷ lệ này ở trẻ mẫu giáo là 86,3%, ở trẻ 5 tuổi là 99%.

Bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, với số lượng trẻ có nhu cầu đến lớp vượt quá khả năng đáp ứng, Hà Nội có chủ trương ưu tiên 100% trẻ 5 tuổi có chỗ tại các trường mầm non công lập trên địa bàn. Riêng với các khu đô thị, những nơi chưa có trường công lập, bố trí để trẻ học tại các trường mầm non trên địa bàn lân cận thuộc quận huyện đó. Như vậy, đồng nghĩa với việc số chỉ tiêu còn lại sẽ không đủ đáp ứng cho những lứa tuổi khác. Cùng với đó, Hà Nội còn 6 phường chưa có trường mầm non công lập tại quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Tại các quận như Hoàng Mai, huyện Gia Lâm... cũng thiếu chỗ học trầm trọng cho trẻ do dân số tăng nhanh.

Hà Nội đang thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015" (tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng). Theo đó sẽ chi 650 tỷ đồng xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 360 tỷ đồng xây mới trường mầm non, hơn 1.000 tỷ đồng xóa phòng học tạm và phòng học cấp 4... Trước khi đề án triển khai xong, nhiều hiệu trưởng các trường mầm non cho rằng, để giảm tải cho các trường mầm non công lập, các cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền cho người dân về các hình thức giáo dục ngoài công lập, đồng thời có sự cân đối về học phí giữa các hình thức giáo dục để thu hút học sinh.

Theo KTDT

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Đừng tự tạo áp lực cho mình
Ngày gửi: 7/23/2010 8:46:20 PM

Tôi xem các bài báo về việc tìm trường mầm non cho con mà thấy não lòng. Con tôi cũng 3 tuổi và may mắn cháu đã có chỗ học cho năm mới, vì cháu đã học ở tường này từ khi 15 tháng tuổi. Mong sao quý phụ huynh đừng cầu toàn quá, đừng nghe bạn bè khoe trường này tốt, trường kia chăm sóc kỹ ... mà chen chân vào. Ở phường nào, địa bàn nào cũng có ít nhất 1 trường mầm non công lập hay tư thục. Đừng tự tạo áp lực cho mình, và cho các đơn vị giáo dục.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non mới: Chương trình giáo dục Mầm Non: Nhiều tín hiệu khả quan (19/7)
 Những điều trường Mầm non ngoài công lập mong muốn các bậc cha mẹ hiểu. (16/7)
 Rót 3.000 tỷ để dứt cảnh trắng đêm xin học cho trẻ (15/7)
 15 phường – xã “trắng” trường mầm non công lập: “Khoán” trẻ cho trường tư (13/7)
 Học người Mỹ cách dạy trẻ con mẫu giáo (10/7)
 Nhảy tường… xin học cho con (10/7)
 Giáo Dục vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn (6/7)
 Đang sửa Quy chế trường mầm non cho phù hợp Luật Giáo dục (8/7)
 “Nóng” trường mầm non (7/7)
 “Đẩy” con em vào các trường mầm non tư thục (6/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i