Xã hội
   Giá sách và đồ dùng học tập ổn định trước thềm năm học mới
 

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới, thị trường sách vở và đồ dùng học tập trên địa bàn Hà Nội đang trở nên sôi động.


Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các nhà sản xuất và cung ứng đã tung ra nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng cả về mẫu mã và chủng loại nhưng giá vẫn tương đối ổn định.


Thời điểm này, lượng khách đến các cửa hàng sách, văn phòng phẩm, thiết bị trường học trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tăng mạnh. Các hiệu sách lớn, uy tín như Công ty sách, thiết bị Hà Nội trên phố Lý Thường Kiệt, Trung tâm sách và thiết bị giáo dục ở phố Giảng Võ, nhà sách Tiền Phong, nhà sách Tràng Tiền... được các bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn để mua sắm vì chất lượng sách đảm bảo, đúng giá.


5 năm qua, anh Trần Chí thường lựa chọn Công ty sách, thiết bị Hà Nội ở 45B Lý Thường Kiệt để mua sách và đồ dùng học tập cho con mỗi dịp năm học mới. Anh Trần Chí cho biết: "Chúng tôi thường tới đây mua sách cho các cháu vào đầu năm học mới. Giá cả có nhích lên nhưng tôi không quan tâm, nhà xuất bản ghi thế nào mua thế. Vấn đề quan trọng là chất lượng sách, bên ngoài sách gì cũng có nhưng chất lượng không được như mình muốn mua."


Các mặt hàng bầy bán và tiêu thụ nhiều dịp này là sách giáo khoa từ lớp 1-12, sách tham khảo, ba lô, cặp sách, giấy, vở, bút và các loại đồ dùng học tập khác.


So với năm học trước, sách giáo khoa chủ yếu là tái bản, giá bán không điều chỉnh so với năm 2012. Các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều được đóng gói và niêm yết giá công khai.


Chị Lê Thị Thu Hương ở Nghĩa Đô, Hà Nội cho biết: "Tôi có một cháu học lớp 9 và một cháu học lớp 12. Giá sách lớp 9 năm nay là 279.600 đồng/bộ, còn lớp 12 là 287.200 đồng/bộ. Nhìn chung giá sách giáo khoa năm nay không đổi so với năm trước. Hiện có nhiều cửa hàng sách nhưng tôi luôn có tâm lí mua ở các nhà sách lớn để chất lượng chữ trong sách không bị nhòe, sách của con học không bị thiếu trang".


Để chuẩn bị cho năm học 2013-2014, ngay từ đầu năm, Công ty sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội và Công ty sách Hà Tây đã in gần 10 triệu bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bổ sung.


Ông Bùi Sỹ Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội khẳng định, đảm bảo cung ứng đủ đầu sách giáo khoa và số lượng sách cho thị trường. Đặc biệt, công ty còn có chính sách ưu đãi, triết khấu 5-10% tùy theo số lượng khách mua hàng.


Ông Bùi Sỹ Hùng nói: "Chúng tôi chuẩn bị đủ và đảm bảo sách cho năm học mới. Đảm bảo không có sự tăng giá đối với sách giáo khoa. Hiện nay trước trụ sở của chúng tôi có một số đối tượng cò sách, đây là điều nhức nhối vì thường chèo kéo khách, chữa giá để trục lợi nhưng chúng tôi không có biện pháp nào nên rất mong các cơ quan có thẩm quyền xử lý các đối tượng này. Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh nên vào cửa hàng để mua sách đúng giá, đảm bảo chất lượng".


Mặc dù, sức mua tăng mạnh vào thời điểm này nhưng giá các sản phẩm này đều ổn định, kể cả hàng nhập khẩu. Giá vở học sinh trên thị trường hiện nay tăng khoảng từ 400-600 đồng/cuốn so với năm trước.


Đáng chú ý là đồ dùng học tập phong phú với đủ chủng loại, mẫu mã, chất lượng, trong đó đa phần là sản phẩm của các công ty trong nước như Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé...


Các sản phẩm khác như đèn bàn, đèn chống cận thị, bảng xóa đa năng, bàn ghế học mang nhãn hiệu trong nước cũng được bày bán với nhiều mẫu mã, màu sắc và chất lượng không thua kém hàng nhập ngoại.


Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng Nhà sách Tiền Phong, đường Nguyễn Thái Học cho biết: "Mẫu mã được cải tiến nhiều, đặc biệt là hàng trong nước, đồ dùng học tập rất phong phú và đa dạng. Chất lượng hàng Việt Nam cũng đã được khẳng định trên thị trường. Người tiêu dùng có thiên hướng về hàng trong nước hơn so với các năm trước".


Thị trường sách và đồ dùng học tập bắt đầu "nóng" lên nhưng không có nhiều biến động về giá. Đặc biệt là các nhà sách, công ty in đã chủ động từ đầu năm nên không xảy ra tình trạng "sốt" sách như những năm trước. Năm nay, các nhà cung ứng, phân phối, đặc biệt là các nhà sản xuất trong nước đầu tư, cải tiến nhiều về mẫu mã, chất lượng đồ dùng học tập và thiết bị trường học nhưng vẫn giữ mức giá bán ổn định./.


Theo VOV

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ em tham gia xây dựng chính sách cho trẻ em (13/8)
 Năm học 2013 - 2014, TPHCM xây thêm 8 trường mầm non chuẩn quốc gia (9/8)
 Giáo dục Hà Nội sau 5 năm mở rộng: Chủ động phát triển giáo dục vùng nông thôn (9/8)
 Đến lượt Thái Lan kiểm tra sữa trẻ sơ sinh nhập khẩu (9/8)
 Thị trường đồ chơi trẻ em thiếu “người chơi” (8/8)
 15/8: Học sinh Hà Nội tựu trường (8/8)
 Thực phẩm gây béo phì cho trẻ vẫn thống trị quảng cáo truyền hình (8/8)
 Góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (7/8)
 IBM hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn (7/8)
 Hãng Fonterra bị phạt 720.000 USD vì bán phá giá (7/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i