Giáo dục mầm non
   'Ngã ngửa' với học phí mầm non tư thục
 
Các trường chất lượng cao hàng top thì mức học phí trên 2 triệu/tháng là hết sức bình thường.

3 triệu/tháng cho bé 2 tuổi nhâp học
Một bé ngoài 2 tuổi muốn vào Mầm non Hoàng Gia (Đội Cấn, Hà Nội) sau khi qua được test đầu vào sẽ phải đóng các khoản học phí sau:

- Nhập học: 500.000đ
- Đồng phục: 400.000đ
- Học phí: 1.600.000đ/tháng
- Tiền ăn: 594.000đ/tháng
- Học phẩm: 50.000đ/tháng
- Dã ngoại: 100.000đ/tháng
Tổng cộng là: 3.244.000đ

Phụ huynh sẽ phải nộp từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Quá hạn này, phụ huynh sẽ phải nộp phạt 5% (do nộp chậm).
Ngoài Hoàng Gia còn có Mầm non Vietkid (Nguyễn Khuyến, Hà Nội) với "chất lượng" không hề thua kém. Một bé nhập học sẽ phải đóng:

- Phí nhập học một lần là 900.000đ
- Học phí cả ngày (tiền học, tiền ăn, học phẩm): 1.720.000đ/tháng (Đối với các bé học nửa ngày là: 1.400.000đ/tháng)


Học phí của mầm non tư thục "bình dân" cũng trong khoảng 800 đến 1,2 triệu/tháng.

Vợ chồng anh chị Linh - Doanh có 2 con gửi ở mầm non tư thục H.N. kể: "Quả thật, chúng tôi lo quá. Năm vừa rồi đã khốn đốn vì học phí của con. Mới đây, nhà trường lại thông báo, năm học này vì giá cả tăng cao nên học phí cũng phải tăng. Vợ chồng tôi chắc phải gửi con về quê cho ông bà mất".

Cứ vào đầu năm học, các trường mầm non tư thục đều thu gần 1 triệu (có trường cao hơn) cho các khoản như: xây dựng trường lơp, học phí, học phẩm. Các trường đều cho rằng mình phải tự chủ về tài chính nên đẩy các khoản thu lên. Các phụ huynh không biết gửi con đi đâu thì đành phải chấp nhận.

Quá tải
Sở GD & ĐT quy định: Bạn giám hiệu các trường mầm non cần phân công, bố trí ít nhất 2 giáo viên / 1 lớp. Nếu quá số cháu trong một lớp thì phải bố trí thêm giáo viên. Phòng học phải chống nóng, bố trí quạt, thoáng mát và vệ sinh sạch sẽ. Diện tích sinh hoạt tối thiểu là 1,2m² cho mỗi cháu. Bảo đảm các quy định về an toàn và tuyệt đối không nhận trẻ khi không đủ điều kiện an toàn...

Quy định như vậy nhưng hầu hết các trường mầm non đều quá tải. Điều đáng nói là hiệu trưởng các trường đều nắm rõ quy chế nhưng vẫn có thể vi phạm.

Chị Ngọc (Khương Đình, Thanh Xuân) kể: "Ngày đầu, đưa con (19 tháng tuổi) đến trường mầm non tư thục H.N, tôi được cô giáo đưa lên thăm phòng học của con. Căn phòng hơn nhỏ xíu mà có đến gần 30 cháu ngồi la liệt quanh các bức tường. Không có cái cửa thì mình tưởng đây là hộp diêm. Đồ chơi của các cháu cũng quá sơ sài và có những vật bị bám bụi lâu ngày. Các bé không được tắm nắng và tập thể dục mỗi sáng". Cũng theo chị Ngọc, năm nay trường vẫn tuyển sinh không hạn chế số lượng.

Các vụ bạo hành trẻ mầm non (đặc biệt là trong các lớp tư thục) được phanh phui ngày càng nhều. Tình trạng này có một phần do sự quá tải của số lượng học sinh - gây ức chế với giáo viên đứng lớp. Các cô cũng không thể chăm sóc trẻ chu đáo với số lượng trẻ đông như vậy.

Theo Phụ Nữ Thủ Đô
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Cần xem xét lại
Ngày gửi: 9/8/2008 11:08:56 PM

Theo như thông kê thì hiện này số trường ngoài công lập nhiều hơn số trướng công lập. Thì tại sao các trường ,lớp không có giấy phép mà các cấp chính quyên không kiên quyết đóng cừa lại mà cứ để cho họ làm và các trường lớp ,nhóm mọc lên như nấm mà cứ cấp giầy phép . Các cấp chính quyền quận,p hường cùng phòng giáo dục phải cân nhắc phân bổ cho phù hợp nếu ở địa phương hay phường đó quà nhiều trường lớp mầm non công lập và tư thục rối thì không nên cho mở và cấp phép đề tránh nhưng trường hợp cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến những hậu quả khó lường hoặc có những chủ lớp chủ trường không có chuyên môn về ngành mẩm non đi thuê đề hợp pháp giấy tờ sau khi được cấp phép rồi thì làm bừa làm ẩu ,có những nơi coi đây như một việc đề kinh doanh đề kiếm lời không có tình người nên thấy mọi ngưới mở được thì mình cũng mở nên dẫn dến tình trạng như những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra ,nên rất mong các cấp lãnh đạo cần xem xét lại.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Làm thế nào để nâng cao hiệu quả giáo dục tư duy? (5/8)
 Quy định mới về tổ chức lớp mẫu giáo (31/7)
 Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 (31/7)
 "Lẽo đẽo" chạy theo lương tối thiểu (30/7)
 Nản lòng với cách làm việc của Sở giáo dục TP.HCM (18/7)
 Danh mục sách Mầm Non (22/7)
 Quy chế mới về trường mầm non đạt chuẩn (17/7)
 Trường mầm non công lập tự chủ tài chính: Bao giờ được tự chủ? (14/7)
 Những tai nạn thường gặp trong nhà trẻ, mẫu giáo (14/7)
 Chuẩn bị cho năm học mới: Nỗi lo trường lớp xây chậm, giáo viên bỏ việc… (3/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i